Đã có phi hành gia nào bị chết trong không gian chưa, và cụ thể họ đã chết như thế nào?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

du hành vũ trụ

,

khoa học

Chỉ có bốn nhà du hành vũ trụ (Cosmonauts) là chết trong không gian, cả bốn đều mang Quốc tịch Liên Xô. Tất cả đều đang trên đường trở về trái đất và chết khi vượt qua Kármán Line (đường ranh giới tưởng tượng cách mặt đất 100 km. Ở ngoài đường Kármán Line là không gian) để vào bầu khí quyển. Tất cả xác của bốn phi hành gia liên xô này đều rơi trở về trái đất, không có xác nào trôi ngoài không gian.
Cái chết đầu tiên là nhà du hành VT Vladimir Komarov vào ngày 24 tháng 4 năm 1967, khi chiếc dù trên khoang hạ cánh trong nhiệm vụ Soyuz1 của anh ta không mở được trên đường trở về trái đất, khi Soyuz1 vào đến gần đường Kármán Line. Tuy nhiên, cái chết của nhà du hành này không được tính là người chết đầu tiên ngoài không gian.https://cdn.noron.vn/2022/10/07/195627104553313-1665107910.jpgẢnh: Thi thể phi hành gia Liên Xô VladimirKomarov cháy đen rơi trở về trái đất.
Vào năm 1971, ba nhà du hành vũ trụ Liên Xô trong số phi hành đoàn Soyuz11 đều chết khi viên nang của họ bị giảm áp lực trước khi quay trở lại trái đất trên đường trở về từ trạm vũ trụ Salyut-1. Hai mươi chín phút trước khi Soyuz11 hạ cánh khi vẫn ở độ cao khoảng 160 km ngoài không gian. Cái chết của ba Cosmonauts xảy ra ngoài không gian do suy nhược cơ thể và khởi phát đột ngột bệnh giảm áp. Họ đã cố gắng loại bỏ sự rò rỉ không khí, nhưng do điều kiện khắc nghiệt của sương mù bao phủ cabin sau khi giảm áp, đau dữ dội cơ thể và mất thính giác do màng nhĩ bị vỡ, các phi hành gia đã không xác định được ngay nguyên nhân gây ra vụ rò rỉ và chỉ đơn giản là không có đủ thời gian để tự cứu mình.
19 phi hành gia còn lại do chết trên giàn phóng, trên đường phóng và trong huấn luyện du hành vũ trụ. Tất cả đều chết trong phi thuyền hình viên đạn gắn trên chóp tên lửa.
Trả lời
Chỉ có bốn nhà du hành vũ trụ (Cosmonauts) là chết trong không gian, cả bốn đều mang Quốc tịch Liên Xô. Tất cả đều đang trên đường trở về trái đất và chết khi vượt qua Kármán Line (đường ranh giới tưởng tượng cách mặt đất 100 km. Ở ngoài đường Kármán Line là không gian) để vào bầu khí quyển. Tất cả xác của bốn phi hành gia liên xô này đều rơi trở về trái đất, không có xác nào trôi ngoài không gian.
Cái chết đầu tiên là nhà du hành VT Vladimir Komarov vào ngày 24 tháng 4 năm 1967, khi chiếc dù trên khoang hạ cánh trong nhiệm vụ Soyuz1 của anh ta không mở được trên đường trở về trái đất, khi Soyuz1 vào đến gần đường Kármán Line. Tuy nhiên, cái chết của nhà du hành này không được tính là người chết đầu tiên ngoài không gian.https://cdn.noron.vn/2022/10/07/195627104553313-1665107910.jpgẢnh: Thi thể phi hành gia Liên Xô VladimirKomarov cháy đen rơi trở về trái đất.
Vào năm 1971, ba nhà du hành vũ trụ Liên Xô trong số phi hành đoàn Soyuz11 đều chết khi viên nang của họ bị giảm áp lực trước khi quay trở lại trái đất trên đường trở về từ trạm vũ trụ Salyut-1. Hai mươi chín phút trước khi Soyuz11 hạ cánh khi vẫn ở độ cao khoảng 160 km ngoài không gian. Cái chết của ba Cosmonauts xảy ra ngoài không gian do suy nhược cơ thể và khởi phát đột ngột bệnh giảm áp. Họ đã cố gắng loại bỏ sự rò rỉ không khí, nhưng do điều kiện khắc nghiệt của sương mù bao phủ cabin sau khi giảm áp, đau dữ dội cơ thể và mất thính giác do màng nhĩ bị vỡ, các phi hành gia đã không xác định được ngay nguyên nhân gây ra vụ rò rỉ và chỉ đơn giản là không có đủ thời gian để tự cứu mình.
19 phi hành gia còn lại do chết trên giàn phóng, trên đường phóng và trong huấn luyện du hành vũ trụ. Tất cả đều chết trong phi thuyền hình viên đạn gắn trên chóp tên lửa.