Đã đến lúc các fan Seung Ri "mở mắt" và nhìn rõ xem thần tượng của mình là người như thế nào?

  1. Phong cách sống

Vụ scandal bê bối của Seung Ri và club Burning Sun do anh quản lý đã tiến triển từ việc nhân viên hành hung khách hàng, quấy rối tình dục và bạo lực với phụ nữ sang đường dây môi giới mại dâm, mua bán ma túy xuyên quốc gia, , cấu kết với cảnh sát, hăm dọa nhân chứng, và một loạt hành vi phạm pháp khác đang nổi lên mấy ngày nay gây rúng động netizen, người dân Hàn Quốc và cả cộng đồng fan KPOP trên thế giới. Câu chuyện trở nên gay gắt hơn khi các phóng viên Hàn Quốc cố gắng đưa sự vụ này ra ánh sáng bị đe dọa và lo sợ rằng mình sẽ bị bịt đầu mối khiến netizen nghi ngờ sự vụ này có dính tới cả chính trị.

Ai theo dõi Big Bang thì chắc không lạ gì với cậu bé vàng của làng tện nạn Kpop Seung Ri với đủ loại scandal: Mua dâm, dẫn dắt (chứa chấp) mại dâm, trốn thuế, hối lộ, chất cấm, hành hung, cưỡng hiếp... Mình không hiểu nổi tại sao đến giờ vẫn còn những "fan trung thành" của anh ta bênh chằm chặp trong khi biết bao nhiêu chứng cứ cứ vẽ rõ như ban ngày. Chẳng phải đã đến lúc các bạn "mở to mắt" và nhận ra anh ta dơ bẩn thế nào ư?

54279150_2329199890477190_7451304487991377920_o
Từ khóa: 

seung ri

,

big bang

,

scandal

,

burning sun

,

kpop

,

phong cách sống

Chào bạn, cá nhân mình thấy giữa fan và idol cũng tồn tại mối quan hệ cho đi và nhận lại. Khi một fan bắt đầu thích hay support 1 idol hay nhóm nhạc nào đó cũng bắt đầu từ sự đồng cảm đương điệu với nhau ngoài âm nhạc. Có thể âm nhạc của họ trong khoảng thời gian nào đó chữa lành được một fan nào đó. Cũng vì thế mà tình cảm của fan với idol không chỉ đơn giản là phong trào.

Mình là một đứa thích KPOP fan của BigBang và thích nghe nhạc BigBang mỗi lúc mình buồn.Và bạn biết đó BigBang thì có rất rất nhiều phốt, hầu như các phốt lớn nhưng tại sao fan họ vẫn đông vẫn thích nghe nhạc của họ vì đó ko còn là âm nhạc nữa rồi đó là cái cảm xúc đến sự truyền cảm hứng. Với họ hơn 10 năm sóng gió cũng chai lì rồi.

Về SeungRi đúng là anh ấy sai và sẽ chịu hậu quả. Mình cũng theo dõi vụ này. Khi người ta kiếm được nhiều tiền thì lòng tham trở nên ko đáy cứ muốn tiếp tục thì cuốn theo vòng xoáy thôi. Nhưng mình ko nghĩ về mặt đạo đức lại làm như vậy sao khi thấy anh em cùng nhóm với mình chịu những hậu quả nhóm đã từng chịu từ truyền thông.

Trả lời

Chào bạn, cá nhân mình thấy giữa fan và idol cũng tồn tại mối quan hệ cho đi và nhận lại. Khi một fan bắt đầu thích hay support 1 idol hay nhóm nhạc nào đó cũng bắt đầu từ sự đồng cảm đương điệu với nhau ngoài âm nhạc. Có thể âm nhạc của họ trong khoảng thời gian nào đó chữa lành được một fan nào đó. Cũng vì thế mà tình cảm của fan với idol không chỉ đơn giản là phong trào.

Mình là một đứa thích KPOP fan của BigBang và thích nghe nhạc BigBang mỗi lúc mình buồn.Và bạn biết đó BigBang thì có rất rất nhiều phốt, hầu như các phốt lớn nhưng tại sao fan họ vẫn đông vẫn thích nghe nhạc của họ vì đó ko còn là âm nhạc nữa rồi đó là cái cảm xúc đến sự truyền cảm hứng. Với họ hơn 10 năm sóng gió cũng chai lì rồi.

Về SeungRi đúng là anh ấy sai và sẽ chịu hậu quả. Mình cũng theo dõi vụ này. Khi người ta kiếm được nhiều tiền thì lòng tham trở nên ko đáy cứ muốn tiếp tục thì cuốn theo vòng xoáy thôi. Nhưng mình ko nghĩ về mặt đạo đức lại làm như vậy sao khi thấy anh em cùng nhóm với mình chịu những hậu quả nhóm đã từng chịu từ truyền thông.

Cá nhân mình hâm mộ nghệ sĩ nào đó thì vì tác phẩm nghệ thuật, vũ đạo, diễn xuất, vẻ đẹp... chứ đời tư của người ta có nát hay ko mình chả quan tâm.

Làm sai thì phải chịu phạt, mà cái đó là chuyện của cơ quan hành pháp và tư pháp, chả lquan gì đến mình. Bản thân mình khá là ghét các thể loại fandom cuồng thần tượng đến mức mất não.

Một khi đã thương yêu ai thì dù họ có ra sao hay ntn mình vẫn thương yêu thôi. Việc fan của Seung Ri có "mở mắt" hay ko thì đó là quyền của họ, thậm chí họ có thấy Seung Ri là người "dơ bẩn" như thế nào và quyền ghét hay yêu vẫn là của họ.

Còn việc Seung Ri làm thì sẽ nhận hậu quả, sự trừng phạt của Pháp luật và đáng lên án. Còn Fan của Seung Ri thì không đáng bị lên án. 

Họ bênh chính là vì họ là fan trung thành thôi bạn.

Thần tượng thì cũng là con người, nên sẽ có người này người khác. Với fan thì họ đã gắn bó quá lâu, có được nhưng sự kết nối với thần tượng của mình, nên lúc này họ "bênh" thần tượng chứ ko quay lưng lại thì mình thấy họ đúng và rất tôn trọng họ.

Mình nghĩ vde của ông Seung Ri thì phê phán ông ý, chứ fan ông ý bảo vệ thần tượng của mình ko có j đáng phê phán cả. Mình dành sự tôn trọng.