Đặc điểm khí hậu Nhật Bản?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đặc điểm đặc trưng của khí hậu Nhật Bản đó chính là có 4 mùa riêng biệt : Xuân, Hạ, Thu, Đông. Các mùa được phân bố trong năm như sau : – Mùa xuân : từ tháng 3 – tháng 5. – Mùa hạ: từ tháng 6 – tháng 8 – Mùa thu : từ tháng 9 – tháng 11. – Mùa đông: từ tháng 12 – tháng 2 Mùa xuân Nhật Bản không khí vẫn còn khá lạnh, nếu đi du lịch bạn vẫn cần phải mang thêm áo lạnh để mặc mỗi khi đi ra ngoài đường. Nhiều khi vẫn có tuyết rơi nhưng nói chung là thời tiết khá dễ chịu, rất thích hợp cho việc du lịch khám phá. Mùa hè nhiệt độ tăng cao, chênh lệch nhiệt độ giữa mùa hè và mùa đông tại Nhật Bản có thể nên tới 30 độ. Nhiệt độ trung bình của mùa hè tại Nhật Bản khoảng 28 độ, thời tiết nóng, gió từ biển thổi vào đất liền khiến không khí trở nên có độ ẩm cao, mùa hè tại Nhật Bản thường có rất nhiều mưa. Mùa thu thường là mùa có thời tiết mát mẻ nhất, nhưng đầu thu thì Nhật Bản thường hay có bão, nếu đi du lịch thì bạn nên tới tầm giữa tháng 10 tới hết giữa tháng 11 là thời điểm tốt nhất để khám phá Nhật Bản. Mùa đông nhiệt độ tại khắp các vùng đều hạ xuống thấp, tuyết rơi ở nhiều nơi, những vùng gần biển và phía bắc thường có tuyết dày đặc suốt mùa đông.
Trả lời
Đặc điểm đặc trưng của khí hậu Nhật Bản đó chính là có 4 mùa riêng biệt : Xuân, Hạ, Thu, Đông. Các mùa được phân bố trong năm như sau : – Mùa xuân : từ tháng 3 – tháng 5. – Mùa hạ: từ tháng 6 – tháng 8 – Mùa thu : từ tháng 9 – tháng 11. – Mùa đông: từ tháng 12 – tháng 2 Mùa xuân Nhật Bản không khí vẫn còn khá lạnh, nếu đi du lịch bạn vẫn cần phải mang thêm áo lạnh để mặc mỗi khi đi ra ngoài đường. Nhiều khi vẫn có tuyết rơi nhưng nói chung là thời tiết khá dễ chịu, rất thích hợp cho việc du lịch khám phá. Mùa hè nhiệt độ tăng cao, chênh lệch nhiệt độ giữa mùa hè và mùa đông tại Nhật Bản có thể nên tới 30 độ. Nhiệt độ trung bình của mùa hè tại Nhật Bản khoảng 28 độ, thời tiết nóng, gió từ biển thổi vào đất liền khiến không khí trở nên có độ ẩm cao, mùa hè tại Nhật Bản thường có rất nhiều mưa. Mùa thu thường là mùa có thời tiết mát mẻ nhất, nhưng đầu thu thì Nhật Bản thường hay có bão, nếu đi du lịch thì bạn nên tới tầm giữa tháng 10 tới hết giữa tháng 11 là thời điểm tốt nhất để khám phá Nhật Bản. Mùa đông nhiệt độ tại khắp các vùng đều hạ xuống thấp, tuyết rơi ở nhiều nơi, những vùng gần biển và phía bắc thường có tuyết dày đặc suốt mùa đông.