Đặc khu là gì và làm sao để cân bằng giữa đặc khu và chủ quyền quốc gia?

  1. Tin Tức

Hiện tại Quốc hội và người dân đang thảo luận rất nhiều về dự thảo luật Đặc khu kinh tế? Vậy Đặc khu kinh tế là gì? Làm sao để cân bằng giữa Đặc khu và Chủ quyền quốc gia? Trên thế giới c ó mấy hình thái (hoặc cấp độ) đặc khu kinh tế phổ biến? Việt Nam đang chọn theo hướng nào?
Từ khóa: 

đặc khu

,

99 năm

,

luật đặc khu

,

tin tức

Hi anh!

Đặc khu khu kinh tế là vùng kinh tế tự do, nơi đây các doanh nghiệp nước ngoài có thể tự do kinh doanh nhưng vẫn dưới sự kiểm soát của chính quyền địa phương và an ninh trật tự khu vực, vậy con số 99 năm là gì, thật ra chỉ là thay đổi từ 70 năm lên 99 năm, vụ việc về đặc khu kinh tế chỉ mới là dự luật và vẫn chưa thông qua quốc hội, trong ngày 10,11/6 vừa rồi có một số nơi biểu tình nên quốc hội mở cuộc họp khẩn vào sáng ngày 11 và kết quả cuộc họp chíêm 87% số phiếu tán thành việc dời ngày Dự luật lần 2 sang tháng 10/2018 để xoa dịu cơn thịnh nộ ở nhân dân.

Làm sao để cân bằng giữa ĐKKT và chủ quyền quốc gia

Vấn đề này chỉ có chuyên gia kinh tế mới trả lời được a ạ, theo em biết qua một số bài báo thì việc này vẫn đang được nghiên cứu, chúng ta không thể nào thực hiện chính sách "Bế quang tỏa cảng" 1 lần nữa vậy thì khi nào Việt Nam phát triển, cá nhân em vẫn ủng hộ việc Dự luật ĐKKT nhưng làm s để hài hòa giữa chủ quyền và đặc khu, ta không thể cho bất kì nước nào thuê và kèm câu "không cho TQ thuê" vì TQ và VN bắt đầu mở mối quan hệ ngoại giao từ những năm 1950.Nếu không cho thuê thì không khác gì chính thức đối đầu TQ còn sâu xa hơn nữa chuyện gì sẽ xãy ra em không rõ ạ, trái lại nếu cho thuê thì lòng dân sẽ thế nào, nhân dân sẽ ra sao, nhân dân ta đều không tán thành việc cho TQ thuê (trong dự luật k có chữ nào cho TQ thuê, chỉ nói chung là cac nước trong và ngoài khu vực). Đây là bài toán khó cho Dàn lãnh đạo và ĐBQH Việt Nam.

Trên TG hiện nay mô hình ĐKKT được các nước áp dụng rất nhiều và từ rất lâu, điển hình như ở Trung Quốc có đặc khu Hùng An diện tích gấp 3 lần NewYork, và còn nhiều vùng đặc khu khác, theo em, nếu Việt Nam không theo mô hình ĐKKT thì VN sẽ không thể phát triển được nhất là về mặt KT, hay nói cách khác đó là sự thiệt thòi lớn cho Việt Nam, còn chuyện làm sao để cho nhân dân hiểu và ôn hòa giữa đặc khu kinh tế và lòng nhân dân thì ta đợi tới tháng 10/2018 ĐBQH sẽ giải bài toán ấy cho chúng ta ạ.


Trả lời

Hi anh!

Đặc khu khu kinh tế là vùng kinh tế tự do, nơi đây các doanh nghiệp nước ngoài có thể tự do kinh doanh nhưng vẫn dưới sự kiểm soát của chính quyền địa phương và an ninh trật tự khu vực, vậy con số 99 năm là gì, thật ra chỉ là thay đổi từ 70 năm lên 99 năm, vụ việc về đặc khu kinh tế chỉ mới là dự luật và vẫn chưa thông qua quốc hội, trong ngày 10,11/6 vừa rồi có một số nơi biểu tình nên quốc hội mở cuộc họp khẩn vào sáng ngày 11 và kết quả cuộc họp chíêm 87% số phiếu tán thành việc dời ngày Dự luật lần 2 sang tháng 10/2018 để xoa dịu cơn thịnh nộ ở nhân dân.

Làm sao để cân bằng giữa ĐKKT và chủ quyền quốc gia

Vấn đề này chỉ có chuyên gia kinh tế mới trả lời được a ạ, theo em biết qua một số bài báo thì việc này vẫn đang được nghiên cứu, chúng ta không thể nào thực hiện chính sách "Bế quang tỏa cảng" 1 lần nữa vậy thì khi nào Việt Nam phát triển, cá nhân em vẫn ủng hộ việc Dự luật ĐKKT nhưng làm s để hài hòa giữa chủ quyền và đặc khu, ta không thể cho bất kì nước nào thuê và kèm câu "không cho TQ thuê" vì TQ và VN bắt đầu mở mối quan hệ ngoại giao từ những năm 1950.Nếu không cho thuê thì không khác gì chính thức đối đầu TQ còn sâu xa hơn nữa chuyện gì sẽ xãy ra em không rõ ạ, trái lại nếu cho thuê thì lòng dân sẽ thế nào, nhân dân sẽ ra sao, nhân dân ta đều không tán thành việc cho TQ thuê (trong dự luật k có chữ nào cho TQ thuê, chỉ nói chung là cac nước trong và ngoài khu vực). Đây là bài toán khó cho Dàn lãnh đạo và ĐBQH Việt Nam.

Trên TG hiện nay mô hình ĐKKT được các nước áp dụng rất nhiều và từ rất lâu, điển hình như ở Trung Quốc có đặc khu Hùng An diện tích gấp 3 lần NewYork, và còn nhiều vùng đặc khu khác, theo em, nếu Việt Nam không theo mô hình ĐKKT thì VN sẽ không thể phát triển được nhất là về mặt KT, hay nói cách khác đó là sự thiệt thòi lớn cho Việt Nam, còn chuyện làm sao để cho nhân dân hiểu và ôn hòa giữa đặc khu kinh tế và lòng nhân dân thì ta đợi tới tháng 10/2018 ĐBQH sẽ giải bài toán ấy cho chúng ta ạ.