Đài Loan có phải một quốc gia không?

  1. Lịch sử

  2. Tin Tức

  3. Xã hội

Tại sao trong một số sự kiện người ta không công nhận Đài Loan là một quốc gia? Mình thấy Đài Loan có chính phủ riêng, có cả quân đội riêng nữa, Đài Loan còn thiếu điều kiện gì vậy ?

Từ khóa: 

quốc gia

,

thời sự

,

lịch sử

,

tin tức

,

xã hội

Thứ mà Đài Loan thiếu là sự công nhận quốc tế. 
Đúng như bạn nói, Đài Loan có chính phủ riêng, quân đội riêng, có lãnh thổ. Theo quy định của luật pháp quốc tế, để được coi là một quốc gia độc lập, bạn phải có 3 yếu tố sau:
- Lãnh thổ quốc gia
- Dân cư
- Chính phủ. 
Về bản chất, Đài Loan là một quốc gia độc lập và tự bản thân họ cũng đã nhiều lần lên tiếng vì điều này.
Tuy nhiên, hiện nay Đài Loan vẫn chưa được đa số các quốc gia trên thế giới công nhận là một quốc gia độc lập. Điển hình là trong Liên hợp quốc, Đài Loan vẫn là một phần của Trung Quốc. Mà tư cách quốc gia ngoài các điều kiện cần như đã nêu ở trên, bạn cần một điều kiện đủ là sự công nhận quốc tế, đây là vấn đề nguyên tắc rồi, đấy là lý do vì sao ngày xưa chính phủ Bắc Việt phải hết sức vận động sự công nhận của các quốc gia khác với tư cách quốc gia độc lập của Việt Nam tại Liên hợp quốc. Hiện nay, do sức ép về mặt chính trị, ngoại giao, kinh tế...từ Trung Quốc nên nhiều quốc gia vẫn không coi Đài Loan là một quốc gia độc lập dù có đặt quan hệ song phương với họ. 
Thực chất đây là vấn đề quan hệ ngoại giao, chính trị hơn.
Trả lời
Thứ mà Đài Loan thiếu là sự công nhận quốc tế. 
Đúng như bạn nói, Đài Loan có chính phủ riêng, quân đội riêng, có lãnh thổ. Theo quy định của luật pháp quốc tế, để được coi là một quốc gia độc lập, bạn phải có 3 yếu tố sau:
- Lãnh thổ quốc gia
- Dân cư
- Chính phủ. 
Về bản chất, Đài Loan là một quốc gia độc lập và tự bản thân họ cũng đã nhiều lần lên tiếng vì điều này.
Tuy nhiên, hiện nay Đài Loan vẫn chưa được đa số các quốc gia trên thế giới công nhận là một quốc gia độc lập. Điển hình là trong Liên hợp quốc, Đài Loan vẫn là một phần của Trung Quốc. Mà tư cách quốc gia ngoài các điều kiện cần như đã nêu ở trên, bạn cần một điều kiện đủ là sự công nhận quốc tế, đây là vấn đề nguyên tắc rồi, đấy là lý do vì sao ngày xưa chính phủ Bắc Việt phải hết sức vận động sự công nhận của các quốc gia khác với tư cách quốc gia độc lập của Việt Nam tại Liên hợp quốc. Hiện nay, do sức ép về mặt chính trị, ngoại giao, kinh tế...từ Trung Quốc nên nhiều quốc gia vẫn không coi Đài Loan là một quốc gia độc lập dù có đặt quan hệ song phương với họ. 
Thực chất đây là vấn đề quan hệ ngoại giao, chính trị hơn.

ĐÀI LOAN LÀ MỘT PHẦN CỦA TRUNG QUỐC 

Đây là một thứ mà chính phủ ở trên hòn đảo Đài Loan công nhận. Tên của chính phủ ở Đài Loan là Trung Hoa Dân Quốc (中華民國). Trong hiến pháp của chính phủ này, Đài Loan là một phần của Trung Quốc. 

https://cdn.noron.vn/2022/07/23/ca-1658518906.jpg
(Hãng hàng không chính thức của Đài Loan là China Airlines)
Rồi ok, mấy cái mở đầu xong rồi. 
---
Một trong những lý do tại sao Đài Loan không được quốc tế công nhân chính là vì chính Đài Loan không công nhận mình là một đất nước. Trong hiện pháp của Trung Hoa Dân Quốc, Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc. 
---
Trên bản đồ thì đây là Đài Loan:
https://cdn.noron.vn/2022/07/23/280px-mapofthemostcommonlyusedhomelanguageintaiwansvg-1658519171.png
Nhưng trong hiến pháp của Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan), thì đây là lãnh thổ của nó:
https://cdn.noron.vn/2022/07/23/main-qimg-194f60374d2e5772e3a110c2be861c5b-lq-1658519217-1658519217.jpg
Đây chính là một mặt mà ít người đề cập đến nhưng lại là then chốt của sự việc. Chính phủ ở Đài Loan coi mình là Trung Quốc Thật. Còn cái Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa là Trung Quốc Giả. 
-
Trung Hoa Dân Quốc (ROC) và Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa (PRC) đang còn trong nội chiến. Và cả hai đều coi Trung Quốc chỉ có một và Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Khi quân đội Trung Hoa Dân Quốc thua cuộc ở Đài Lục thì chốn đến đảo Đài Loan. Nhưng kể cả trong lúc này, Trung Hoa Dân Quốc vẫn coi mình là chính phủ chính thức và duy nhất của Trung Quốc.
-
Tưởng Giới Thạch từng nói: "誰搞“台獨”我搞他腦袋!"
Tức là: "Ai tham gia "Đài Loan Độc Lập" tao sẽ chặt đầu hắn!" 
-
Vậy chuyện gì đang xảy ra. Một phần rất lớn liên quan đến chính trị nội địa của Đài Loan. Có bên xanh dương (ủng hộ tiếp tục làm người Trung Quốc và chính phủ Trung Hoa Dân Quốc)
https://cdn.noron.vn/2022/07/23/20170819073945205-1658520079.jpg
(Tôi là người Đài Loan, cũng là người Trung Quốc) 
Sau đó có bên xanh lá, là bên đang năm quyền, với mong ước tuyên ngôn độc lập và đưa Đài Loan là một đất nước. 
https://cdn.noron.vn/2022/07/23/292559711-1658520192.jpg
(Không phải người Trung Quốc, Tôi là người Đài Loan)
-
Đài Loan chưa bao giờ tuyên bố độc lập và rời khỏi Trung Quốc. Chính phủ của nó là từ Trung Quốc qua. Tất nhiên lý do tiếp tục tự cho mình là một phần của Trung Quốc vì không muốn chiến tranh. Trung Quốc coi việc Đài Loan tuyên bố độc lập đồng nghĩa tách rời khỏi Trung Quốc. 
 
Khi Thái Anh Văn: "Chúng tôi đã là một đất nước độc lập rồi.", ta có thể thấy ngôn ngữ được sử dụng cẩn thận ở đây. Bà ấy không nói Đài Loan là một đất nước độc lập, mà nói chúng tôi. Đó có thể là Đài Loan hoặc là Trung Hoa Dân Quốc. 
 
Khi người Đài Loan bầu chọn cho Thái Anh Văn rõ ràng cho thấy ước mong rời bỏ cái danh "tỉnh Trung Quốc". Việc Trung Quốc đang cố làm là răng đe điều đó. Đó cũng là lý do tại sao Đài Loan chưa dám tuyên bố độc lập. Nhưng nếu nói về nước coi Trung Hoa Dân Quốc là một chính phủ hợp pháp của Trung Quốc thì có. 
https://cdn.noron.vn/2022/07/23/1200x-1-1658520532.png
Ngày xưa, Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) từng đại diện cho cả Trung Quốc ở LHQ mặc dù chỉ điều khiển hòn đảo Đài Loan vào thời điểm đó. 
 
Mình ủng hộ quyền tự quyết của Đài Loan, rõ ràng cái ước mơ "Lấy lại Đại Lục" của Tưởng Giới Thạch đã không còn, và một tình huống tốt hơn cho Đài Loan và người dân chính là tiếng nói riêng trên LHQ. Nhưng khả năng cao là Trung Quốc sẽ không cho đi dễ dàng như thế. 
 
Nhưng, với thời điểm hiện tại, quốc gia Đài Loan không tồn tại mặc dù đó là mong ước của nhiều người. Đài Loan đang trong một tình trang đi khẽ trên dây thừng, ngã về một bên là chiến tranh, ngã bên kia là mất quyền tự do. 

Đây là vấn đề hiện vẫn đang gây tranh cãi.

Trước kia, Đài Loan và các đảo nhỏ ở bao quanh được xem là một tỉnh nhỏ của Trung Quốc do bị Trung Quốc xâm chiếm. Tuy nhiên, sau này nơi này trở thành thuộc địa của Nhật Bản và tách biệt khỏi Trung Quốc. Gần đây Trung Quốc vừa khẳng định sẽ đưa vùng này hợp nhất với chính quyền cộng sản tại Bắc Kinh ngay cả khi phải dùng vũ lực. Ngược lại, mảnh đất này kiên quyết không thống nhất với Trung Quốc.

Việc công nhận hay không công nhận Đài Loan có phải là một quốc gia độc lập phụ thuộc vào lập trường của từng quốc gia. Việc đa phần quốc gia không công nhận Đài Loan chủ yếu là do áp lực từ Trung Quốc chứ không phải là do vấn đề về công pháp quốc tế.

Sự xung đột này ảnh hưởng đến toàn thế giới và quốc gia nào muốn có được việc hợp tác làm ăn với Trung Quốc đều phải thừa nhận chính phủ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất của Quốc Gia Trung Quốc. Do đó, việc công nhận hay không công nhận là tùy theo mỗi quốc gia.

Đài Loan là 1 quốc gia độc lập. Họ có lãnh thổ, quân đội, tài chính, chính quyền riêng biệt và hoàn toàn độc lập so với lục địa Trung Hoa, nơi mà ý chí của Bắc Kinh không thể hướng đến. Còn sự công nhận của quốc tế thì chỉ có giá trị danh nghĩa thôi. Thực tế, hiện các quốc gia muốn đặt sự trao đổi buôn bán, hợp tác với Đài Loan thì họ sẽ qua trao đổi với tổng thống Thái Anh Văn hay đi gặp Tập Cận Bình nào? Chỉ đơn giản thế thôi là đủ. Đài Loan là 1 quốc gia độc lập riêng, nó khác xa mấy tay ngụy quyền ở donbass rất nhiều.

Điều kiện đầu tiên là Đài Loan từ bỏ cái bản đồ quốc gia gom cả phần của TQ đại lục + gần như toàn bộ biển Đông.

Điều kiện thứ hai là Đài Loan dám tuyên bố độc lập chính thức.

Còn nghị quyết công nhận từ lhq thì ko bao giờ có đâu, Tàu đỏ nó là thành viên thường trực hội đồng bảo kê.

Đài Loan, có vẻ như là một quốc gia, và thực tế nó cũng đầy đủ các yếu tố cấu thành một quốc gia. Nhưng đó vẫn chỉ là hình thức. 

Có lẽ Đài Loan chờ đợi thực lực của mình đủ mạnh, hoặc chờ đợi sự hậu thuẫn của một số nước nào đó.

Đài Loan muốn được công nhận thì phải tự mình dám đứng ra tuyên bố độc lập đã. Chứ không dám tuyên bố thì ai mà ủng hộ, ủng hộ cái gì? Không khéo lại vướng phải vạ chia rẽ quốc gia khác. 

Và khi Đài Loan muốn tuyên bố độc lập, thì phải có trưng cầu dân ý. Liệu rằng đa số người dân Đài Loan sẽ chấp nhận là một phần của Trung Quốc, nhưng được quyền có chế độ riêng, và sống trong hoà bình. Hay họ sẽ chọn có thể phải đối mặt với chiến tranh để được độc lập hoàn toàn?

Hơn nữa, sự công nhận của một số nước, không làm hình thành một quốc gia. Phong trào li khai có thể đối mặt với vô vàn khó khăn, chứ không phải là kêu gọi sự công nhận của một vài nước là xong. Trong những khó khăn đó, có cả sự phủ nhận từ quốc gia hiện tại nếu họ cho rằng có sự can thiệp của nước ngoài, hoặc tiến trình trưng cầu dân ý không khách quan, công bằng, và dân chủ.

Và hơn hết, quốc gia muốn được độc lập phải có đủ khả năng bảo vệ nền độc lập của chính phủ mới. Liệu rằng Đài Loan có chắc chắn nhận được sự hẫu thuẫn để có thể đi đến độc lập một cách dễ dàng không? Một quốc gia không thể cứ trông chờ vào các quốc gia khác mà không dựa vào thực lực của chính mình không?

Tóm lại, Đài Loan khó có thể độc lập nếu tự họ không dám chắc sẽ thành công. Bất cứ nước nào cũng có thể quay lưng với họ và để họ tự giải quyết vấn đề của mình, điều mà một quốc gia độc lập phải dám làm.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên kể từ khi tái đắc cử, nữ tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn khẳng định: « Chúng tôi không cần tuyên bố Đài Loan là một Nhà nước độc lập. Chúng tôi đã là một đất nước độc lập, với quốc hiệu Trung Hoa Dân Quốc ».

Bà Thái Anh Văn nhấn mạnh: « Đài Loan có bản sắc riêng, và thực chất là một quốc gia. Chúng tôi là một nền dân chủ thành công, và có nền kinh tế khá vững chắc, xứng đáng được Trung Quốc tôn trọng ».

Bà không quên cảnh cáo: « Nếu xâm lăng Đài Loan, Trung Quốc sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt ».

Trong bốn năm vừa qua, Trung Quốc đã dùng tiền bạc mua chuộc được 7 đồng minh của Đài Bắc, khiến nay Đài Loan chỉ còn được 15 quốc gia trên thế giới công nhận - đa số là những nước nghèo ở châu Mỹ La tinh và Thái Bình Dương.

Thực tế thì phải, nhưng danh nghĩa thì không. Chính bản thân nó cũng rất muốn tuyên bố độc lập, nhưng nó chưa dám tuyên bố độc lập vì sợ TQ sẽ viện cớ đó để gây sự. Còn TQ thì cũng rất thèm khát muốn lấy lại ĐL, nhưng vẫn chưa dám động binh vì còn phải nhìn mặt Mỹ, Mỹ chưa cho phép thì TQ không dám đụng đến ĐL, vì vẫn sợ bị Mũ cấm vận kinh tế. Hiện tại là vậy tương lai thì chưa biết như thế nào. Ngày mà TQ dám động binh với ĐL, cũng có nghĩa là Mỹ không còn đủ khả năng để duy trì trật tự thế giới nữa. Mà sau khi chiếm được ĐL thì khả năng rất cao cái tên tiếp theo TQ sẽ nhắm tới đó là VN.