Đam mê có trước hay thành công có trước? (đam mê P1)

  1. Phong cách sống

đây là một câu hỏi khá phổ biến và chắc hẳn ai muốn tìm hiểu đam mê mình ở đâu để hỏi câu hỏi này.

Tất cả cảm xúc của chúng ta luôn tồn tại vì một lý do tốt đẹp nào đó. Chúng ta cảm thấy đói để đảm bảo rằng chúng ta không bị chết đói. Chúng ta cảm thấy no để đảm bảo rằng chúng ta không bị bội thực mà chết. Và chúng ta cảm thấy đam mê để đảm bảo một điều rằng: Chúng ta sẽ luôn luôn tập trung sự nỗ lực của mình về những điều mà sẽ đền đáp, tưởng thưởng cho ta nhiều nhất.

Hãy tưởng tượng bạn bắt đầu tham gia và một lớp học piano. Bạn cảm thấy nó rất dễ dàng. Bạn nhận ra rằng mình đang tiếp thụ, phát triển tốt và học nhanh hơn một cách rất nhanh chóng so với những người xung quanh. Bạn cảm thấy ngày càng phấn khích. Sự phấn khích đang ngày càng tăng mà bạn cảm thấy đó chính là đam mê của bạn, và sự đam mê đó làm cho bạn muốn quay trở lại lớp để được học nhiều hơn, thậm chí bạn còn muốn dành thêm thời gian ngoài lớp để có thể cải thiện nhiều hơn các kỹ năng, và bạn còn tìm tòi để kết hợp, tận dụng các điểm mạnh của mình hơn nữa.


Kẻ thù của đam mê là chính là sự thất vọng. Nếu bạn cứ liên tục phải vật lộn với một cái gì đó, bạn sẽ không bao giờ đam mê nó. Bạn tìm cách để né tránh nó, đảm bảo một điều rằng bạn sẽ không bao giờ cải thiện được nó. Như ví dụ của việc học piano, nếu bạn cảm thấy chán ngán ngay ở buổi học đầu tiên, rồi luyện tập được 2-3 buổi với nó vẫn không cải thiện được gì nhiều rồi cảm giác né tránh tới những buổi học đã tới. bạn viện mọi lý do để không tới lớp.

Hầu hết mọi người thì ngược lại. Họ nghĩ rằng việc đầu tiên cần phải làm đó chính là khám phá niềm đam mê của mình trước, và việc đó sẽ khiến cho mình trở nên xuất xắc và thành công.

 Nhưng thực ra, việc bạn trở nên xuất sắc sẽ đến trước việc tìm ra đam mê. Hãy theo đuổi sự ưu tú, thành công sẽ theo đuổi bạn.

Từ khóa: 

đam mê

,

đam mê và thành công

,

đam mê là gì

,

thành công

,

tìm kiếm đam mê

,

phong cách sống

Với những ai chưa biết rõ đam mê của mình là gì thì nên tham gia những thứ mình thích/ tò mò muốn biết trước, cùng với tâm lý học cho biết, học để mở man kiến thức thì tâm thế sẽ thoải mái hơn nhỉ.

Có khi những thứ đang học vì thích vô tình trùng với điểm mạnh của mình thì  việc tiếp thu nhanh, việc được khích lệ hay được công nhận dần sẽ khiến đó thành đam mê. 

Khi ai đó làm với sự đam mê của họ thì mình vô cùng ngưỡng mộ họ. Vì mình vẫn trên đường tìm kiếm đam mê của mình.

Trả lời

Với những ai chưa biết rõ đam mê của mình là gì thì nên tham gia những thứ mình thích/ tò mò muốn biết trước, cùng với tâm lý học cho biết, học để mở man kiến thức thì tâm thế sẽ thoải mái hơn nhỉ.

Có khi những thứ đang học vì thích vô tình trùng với điểm mạnh của mình thì  việc tiếp thu nhanh, việc được khích lệ hay được công nhận dần sẽ khiến đó thành đam mê. 

Khi ai đó làm với sự đam mê của họ thì mình vô cùng ngưỡng mộ họ. Vì mình vẫn trên đường tìm kiếm đam mê của mình.