Đàn ông nên chọn sự nghiệp hay gia đình?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Dĩ nhiên ai trên đời cũng muốn được thành công trên cả hai phương diện: Sự nghiệp (tiền bạc) và gia đình (tình cảm). Nhưng lẽ thường bạn buộc phải lựa chọn, được cái này thì mất cái kia.

Vậy theo bạn, đàn ông nên chọn gia đình hay sự nghiệp?

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

Điều này là tùy vào mong muốn bản thân bạn thôi, mình không nghĩ về nó theo kiểu chọn cái này thì 'mất' cái kia vì nó phủ định lẫn nhau. Bên cạnh đó phụ nữ cũng có sự nghiệp chứ không chỉ đàn ông. Đây là một vấn đề liên quan đến phân bổ thời gian và sự quan tâm hợp lý. Nếu bạn thấy mình là người tham vọng có thể bạn dành công sức và thời gian cho sự nghiệp hơn, nếu bạn không đặt nặng tiền tài địa vị bạn có thể ưu tiên gia đình mình. Tỷ lệ % giữa 2 thứ là do bạn quyết và bạn không thật sự 'mất' một trong hai, và không ai có quyền phán xét điều đó vì mỗi người có mong muốn khác nhau cần được tôn trọng.

Đây là câu trả lời từ một người chưa có gia đình và muốn có được cả hai, vì thế mình khá băn khoăn. Mình chọn cách xây dựng sự nghiệp tới một mức nhất định trước khi lập gia đình. Tuy nhiên nếu bạn có gia đình trước thì đó có thể là động lực tốt cho sự nghiệp nên cũng rất khó nói.

Còn nếu bạn chọn một trong hai thì mọi thứ trở nên đơn giản vì không còn vấn đề tìm cách cân bằng nữa.

Trả lời

Điều này là tùy vào mong muốn bản thân bạn thôi, mình không nghĩ về nó theo kiểu chọn cái này thì 'mất' cái kia vì nó phủ định lẫn nhau. Bên cạnh đó phụ nữ cũng có sự nghiệp chứ không chỉ đàn ông. Đây là một vấn đề liên quan đến phân bổ thời gian và sự quan tâm hợp lý. Nếu bạn thấy mình là người tham vọng có thể bạn dành công sức và thời gian cho sự nghiệp hơn, nếu bạn không đặt nặng tiền tài địa vị bạn có thể ưu tiên gia đình mình. Tỷ lệ % giữa 2 thứ là do bạn quyết và bạn không thật sự 'mất' một trong hai, và không ai có quyền phán xét điều đó vì mỗi người có mong muốn khác nhau cần được tôn trọng.

Đây là câu trả lời từ một người chưa có gia đình và muốn có được cả hai, vì thế mình khá băn khoăn. Mình chọn cách xây dựng sự nghiệp tới một mức nhất định trước khi lập gia đình. Tuy nhiên nếu bạn có gia đình trước thì đó có thể là động lực tốt cho sự nghiệp nên cũng rất khó nói.

Còn nếu bạn chọn một trong hai thì mọi thứ trở nên đơn giản vì không còn vấn đề tìm cách cân bằng nữa.

Đối với mình thì gia đình là số 1, và sự nghiệp là thứ hỗ trợ, mang lại sự ấm no hạnh phúc cho gia đình. Mình nghĩ một người đàn ông thành đạt là người biết cân đối giữa 2 thứ, nhưng nếu bị đặt trong hoàn cảnh phải chọn 1 trong 2 thì mình sẽ chọn gia đình 100%

Dĩ nhiên là cả hai thì sẽ hoàn hảo nhưng nếu như bạn không thể làm tốt được 2 việc cùng lúc thì theo mình thì bạn đang khao khát cái gì, thiếu cái nào bạn sẽ thấy đau khổ hơn thì bạn ưu tiên hơn

Với mình, ưu tiên số 1 là gia đình. Gia đình cho mình hạnh phúc về vật chất lẫn tinh thần. Khi mất sự nghiệp, bạn có thể tìm công việc mới phù hợp với bản thân mình hơn nhưng khi mất gia đình là bạn mất rất nhiều thứ. Trong cuộc sống sẽ ít người rơi vào hoàn cảnh, theo mình nếu bạn phải lựa chọn thì nên cân bằng, sắp xếp khoa học, bí quá thì chọn cách hi sinh trong 1 thời gian rồi sau đó sẽ ổn hơn. Chúc bạn luôn thành công và hạnh phúc!

Theo tôi là không có nên hay không. Nên hay không thì phải chăng cũng chỉ là quan điểm của mỗi người, không thể áp đặt lên đại đa số. 

Với bản thân tôi thì tôi chọn gia đình. Tôi sợ cô đơn đến chết hơn là nhiều tiền mà không có niềm vui.

Tiền mất rồi có thể kiếm lại được, còn gia đình mất rồi là mất hẳn.