Dấu hiệu hết yêu của một người?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Với kinh nghiệm từng trải qua hơn 1 mối tình cũng từng rơi vào trạng thái ''bị người ta hết yêu'' và từng ''hết yêu người ta'' thì mình thấy có 2 dấu hiệu dưới đây là thể hiện rõ nhất tình trạng hết yêu của 1 người trong lúc yêu:
Nói chuyện ít đi
Khi yêu nhau lúc nào cũng muốn có thời gian để nhắn tin, gọi điện, nói chuyện với nhau nên đây có lẽ theo mình là dấu hiệu rõ ràng nhất. 
Thậm chí vì hết yêu có người, trong lòng đã sớm nghĩ đến việc chia tay, nhưng không biết nói thế nào với đối phương nên dùng phương pháp chiến tranh lạnh để lạnh nhạt đối phương, khiến đối phương hoài nghi: “Có phải bản thân đã làm sai điều gì? Người kia phải chăng không còn yêu mình?”
Trong lúc hoang mang, làm ra những việc bình thường không làm, vừa hay đúng ý người kia thì nói ra những câu bất cần như kiểu: “Em muốn nghĩ như vậy, anh cũng chẳng còn cách nào”, “Anh dạo này quá bận, không có thời gian”, “Em như thế khiến người ta quá ngột ngạt, anh chịu không nổi”...
Công việc của ai cũng bận, nhưng nếu người ta còn yêu mình, nghiêm túc với tình yêu của 2 đứa sẽ nói trước: “Khoảng thời gian này anh hơi bận, có thể phải bận... tháng, khiến em tủi thân rồi, chúng ta có thể gọi điện mỗi ngày vào lúc... giờ.”
Mình tin rằng, công việc của phần lớn mọi người không bận tới mức chút thời gian trò chuyện cũng chẳng có. Thường chỉ là anh ta không muốn nói chuyện với mình mà thôi vậy nên nếu người ta nói là ''Anh bận quá không nhắn tin với em được'' hoặc trách ngược lại mình ko thông cảm cho sự bận của người ta thì nên xem xét lại mối quan hệ này.
Thường xuyên bắt bẻ
Ai cũng không hoàn hảo, những tật xấu vốn có của bạn, trước kia đối phương cũng chẳng bận tâm, thậm chí cảm thấy đáng yêu, nhưng về sau ngày càng bắt bẻ. Bạn tưởng rằng bản thân thay đổi là được, nhưng trên thực tế, thứ người kia soi mói không phải tật xấu của bạn, mà là chính bạn. Bạn làm thế nào người đó cũng chẳng vừa lòng, người ta chỉ không muốn ở bên bạn nữa mà thôi.
Tình cảm bền vững vốn không phải chuyện dễ dàng. Nếu chia tay là lựa chọn tốt hơn, thì ít nhất hãy tử tế cáo biệt, dẫu sao cũng là người từng thật lòng yêu.
Trả lời
Với kinh nghiệm từng trải qua hơn 1 mối tình cũng từng rơi vào trạng thái ''bị người ta hết yêu'' và từng ''hết yêu người ta'' thì mình thấy có 2 dấu hiệu dưới đây là thể hiện rõ nhất tình trạng hết yêu của 1 người trong lúc yêu:
Nói chuyện ít đi
Khi yêu nhau lúc nào cũng muốn có thời gian để nhắn tin, gọi điện, nói chuyện với nhau nên đây có lẽ theo mình là dấu hiệu rõ ràng nhất. 
Thậm chí vì hết yêu có người, trong lòng đã sớm nghĩ đến việc chia tay, nhưng không biết nói thế nào với đối phương nên dùng phương pháp chiến tranh lạnh để lạnh nhạt đối phương, khiến đối phương hoài nghi: “Có phải bản thân đã làm sai điều gì? Người kia phải chăng không còn yêu mình?”
Trong lúc hoang mang, làm ra những việc bình thường không làm, vừa hay đúng ý người kia thì nói ra những câu bất cần như kiểu: “Em muốn nghĩ như vậy, anh cũng chẳng còn cách nào”, “Anh dạo này quá bận, không có thời gian”, “Em như thế khiến người ta quá ngột ngạt, anh chịu không nổi”...
Công việc của ai cũng bận, nhưng nếu người ta còn yêu mình, nghiêm túc với tình yêu của 2 đứa sẽ nói trước: “Khoảng thời gian này anh hơi bận, có thể phải bận... tháng, khiến em tủi thân rồi, chúng ta có thể gọi điện mỗi ngày vào lúc... giờ.”
Mình tin rằng, công việc của phần lớn mọi người không bận tới mức chút thời gian trò chuyện cũng chẳng có. Thường chỉ là anh ta không muốn nói chuyện với mình mà thôi vậy nên nếu người ta nói là ''Anh bận quá không nhắn tin với em được'' hoặc trách ngược lại mình ko thông cảm cho sự bận của người ta thì nên xem xét lại mối quan hệ này.
Thường xuyên bắt bẻ
Ai cũng không hoàn hảo, những tật xấu vốn có của bạn, trước kia đối phương cũng chẳng bận tâm, thậm chí cảm thấy đáng yêu, nhưng về sau ngày càng bắt bẻ. Bạn tưởng rằng bản thân thay đổi là được, nhưng trên thực tế, thứ người kia soi mói không phải tật xấu của bạn, mà là chính bạn. Bạn làm thế nào người đó cũng chẳng vừa lòng, người ta chỉ không muốn ở bên bạn nữa mà thôi.
Tình cảm bền vững vốn không phải chuyện dễ dàng. Nếu chia tay là lựa chọn tốt hơn, thì ít nhất hãy tử tế cáo biệt, dẫu sao cũng là người từng thật lòng yêu.

mình thấy đơn giản thì nó chỉ gói gọn trong 3 từ khoá : sự thờ ơ !

Không có dấu hiệu chung cho tất cả mọi người về việc hết yêu một người khác, mỗi trường hợp có thể khác nhau và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cách nhìn, cảm xúc và mối quan hệ của 2 người. Tuy nhiên, một số dấu hiệu điển hình có thể gồm: không còn tình cảm, không quan tâm, không chia sẻ hoặc giải quyết vấn đề cùng nhau, thường xuyên né tránh đối phương, ngại nói lời yêu thương,...

Nếu có những biểu hiện trên hoặc bạn có điều gì đấy nghi ngờ bạn hãy trực tiếp nói chuyện với người đó để biết chính xác tình cảm của bạn đó với mình hiện tại như thế nào để cùng nhau giải quyết hoặc có những quyết định phù hợp cho cả 2. 

Dấu hiệu hết yêu của một người là khi người đó khiến bạn phải đi hỏi và đi tìm những topic liên quan đến vấn đề này đó :v Mình nói thật với bạn cái này này, có những người thật may mắn khi chỉ dừng lại ở mức người yêu. Chứ không phải hai cái bóng bên cạnh nhau. Tôi không yêu anh ta, anh ta chẳng yêu tôi. Ngày trước bên nhau vì hai ta giống tính cách, giống tới mức hết yêu vẫn không ai buông tha ai... Vậy đó, đến thời điểm đi tìm câu trả lời cho câu hỏi dấu hiệu hết yêu là gì rồi thì tốt nhất nên dừng lại nha. 

https://cdn.noron.vn/2023/02/07/page3-1502955228-width640height403-1675761126.jpg