Để phát triển/rèn luyện kĩ năng copywriting thì mình cần phải làm những gì?

  1. Marketing

Chào các anh chị trên forum, không biết có anh chị nào học chuyên về PR,marketing,quảng cáo...có thể cho em một số tips để luyện kĩ năng viết copy hay hơn không ạ? Em có mong muốn sẽ trở thành 1 copywriter trong lĩnh vực quảng cáo trong tương lai. Em rất cảm ơn.
Từ khóa: 

copywriting

,

copywriter

,

kĩ năng nghề

,

viết copy

,

marketing

Muốn làm copywriter thì theo mình bạn cần 2 kỹ năng quan trọng nhất là viết và sáng tạo nhé. Để có được hai điều này đòi hỏi bạn phải tìm hiểu, học hỏi rất nhiều. Cái quan trọng nhất là bạn cần đọc thường xuyên: những cuốn sách về kỹ năng viết như "Ý tưởng này là của chúng mình", "Content hay nói thay nước bọt", "Làm bạn với hình làm tình với chữ", "Hiệu ứng chim mồi"...; đọc tin tức, báo chí để cập nhật xu hướng, có những góc nhìn mới lạ và thú vị; đọc các loại tiểu thuyết (cái này rất tốt cho việc sáng tạo)... Nói chung đọc càng nhiều càng tốt. Bạn có thể follow và đọc bài viết của những người trong ngành để học hỏi thêm. Ngoài ra muốn viết hay thì bạn phải viết nhiều, tìm các jobs về viết lách rồi luyện dần dần là sẽ giỏi lên thôi.
Trả lời
Muốn làm copywriter thì theo mình bạn cần 2 kỹ năng quan trọng nhất là viết và sáng tạo nhé. Để có được hai điều này đòi hỏi bạn phải tìm hiểu, học hỏi rất nhiều. Cái quan trọng nhất là bạn cần đọc thường xuyên: những cuốn sách về kỹ năng viết như "Ý tưởng này là của chúng mình", "Content hay nói thay nước bọt", "Làm bạn với hình làm tình với chữ", "Hiệu ứng chim mồi"...; đọc tin tức, báo chí để cập nhật xu hướng, có những góc nhìn mới lạ và thú vị; đọc các loại tiểu thuyết (cái này rất tốt cho việc sáng tạo)... Nói chung đọc càng nhiều càng tốt. Bạn có thể follow và đọc bài viết của những người trong ngành để học hỏi thêm. Ngoài ra muốn viết hay thì bạn phải viết nhiều, tìm các jobs về viết lách rồi luyện dần dần là sẽ giỏi lên thôi.
Copywriter = copy + write(r).
- Copy: Phải sáng tạo, đọc nhiều, biết nhiều, trải nghiệm nhiều, học hỏi nhiều, hiểu nhiều. Tham khảo, học hỏi cả các nguồn trong nước, ngoài nước, học từ người lớn đến trẻ con, học từ chuyên gia đến những người mới vào nghề. Tất cả mọi thứ đều có thể là nguồn cảm hứng để tạo ra copy.
- Write: viết đúng chính tả, ngữ pháp, hiểu rõ cấu trúc, nguồn gốc tiếng Việt, biết chuyên sâu về ngôn ngữ nói chung. Mà tiếng Việt là ngôn ngữ rất phức tạp. Hiểu rõ về văn hóa, văn học, con người Việt Nam cũng cần thiết.
Chúc thành công!
- một cựu copywriter tại Saatchi & Saatchi Việt Nam và Golden Digital cho hay ;-)