Đề thi văn THPT Quốc gia 2018 khó hay dễ?

  1. Giáo dục

Sáng nay các bạn 2k (sinh năm 2000) vừa thi xong môn Văn THPT Quốc gia 2018. Chưa bàn đến việc đề năm nay khó hay dễ, nhưng lướt qua bảng thống kê các keyword thịnh hành của GoogleTrends có thể thấy năm nay rất nhiều sỹ tử "trật tủ":

Bảng thống kê cho thấy ngoài các nội dung về World Cup thì điều được quan tâm nhiều nhất chính là kỳ thi THPT Quốc gia, cụ thể hơn là môn Văn, và chi tiết hơn chính là bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh. Có vẻ năm nay bài Sóng được nhiều thí sinh chọn để học tủ nhất. Nhưng thật không may, đề năm nay lại ra bài Chiếc Thuyền Ngoài Xa của Nguyễn Minh Châu và Hai Đứa Trẻ của Thạch Lam:

Nhiều ý kiến cho rằng Đề thi Văn THPT Quốc gia năm nay kém hay hơn mọi năm vì không đưa vào các vấn đề nóng của xã hội, như Đặc Khu, An Ninh Mạng, Biểu Tình Ôn Hòa,... Không biết quan điểm của mọi người về ý kiến trên như thế nào?

Theo bạn, đề thi Văn THPT Quốc gia 2018 khó hay dễ?

Từ khóa: 

thpt quốc gia 2018

,

văn thpt quốc gia

,

giáo dục

Theo em đề thi Văn năm nay không nằm ngoài tầm dự đoán. Vì theo ‘quy luật’, việc năm nay là năm thứ 2 áp dụng hình thức thi mới nên đề sẽ khó hơn mọi năm là chuyện dễ hiểu. Nhưng đề không năm ngoài chương trình học, việc năm nay thi kết hợp 11 với 12 đã hầu hết các thí sinh đã nắm được.

Về phần Đọc hiểu và câu 2d phần Làm văn. Không cần năm nhiều kiền thức các bạn vẫn có thể trả lời được đủ để ‘chống liệt’. Câu 2d đọc hiểu dễ và thực tiễn hơn rất nhiều so với việc trả lời định nghĩa ‘thấu cảm’ như năm ngoái. Nói chung nếu làm cẩn thận phần này các bạn có thể nắm được điểm cao.

Về câu 5d phần làm văn. Em cảm thấy khá tâm đắc về đề này. So với khoảng thời gian được báo trước và sự lường trước về mức độ đề thi năm nay thì câu hỏi này sẽ giúp phân tầng học sinh một cách chính xác. Kiến thức bao gồm cả 2 năm 11 và 12. Hình ảnh khơi gợi sự liên tưởng và so sánh. Đề văn khá rõ ràng khi nói đến sự đối lập của ‘ hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa và cảnh bạo lực gia đình’ liên hệ với ‘ đoàn tàu và cảnh phố huyện đêm khuya’ chính là 2 cụm hình ảnh đáng giá nhất của 2 tác phẩm. Đề văn như vậy sẽ giúp học sinh phong phú hơn trong ngôn từ và cách diễn đạt, phô diễn được sự khéo léo trong vận dụng liên kết các sự việc, biến hình ảnh thành thông điệp.

Việc thí sinh than đề khó thì năm nào cũng có. Nhưng năm nào cũng có thí sinh đạt điểm cao và phổ điểm cũng cao. Nhưng thí sinh học bài sẽ có điểm xứng đáng.

Nhiều ý kiến cho rằng đề thi năm nay kém hơn vì không đưa vào những sự kiện hot là không đúng. Những vấn đề đó vẫn còn chưa rõ ràng, hơn nữa nó thiên về mặt chính trị và chưa được thông qua hết. Hơn nữa những vấn đề trên đòi hỏi phải có kiến thức một cách nhất định bởi nếu những vấn đề trên được nêu ra rất có thể nếu không biết vận dụng ngôn ngữ thì các thí sinh vô tình trở thành phần tử phản động, điểu này còn có thể gây trấn động dư luận thêm một lần nữa. Đề nói về tiềm lực đất nước chính là nói về tầm nhìn về tiềm lực của một quốc gia của các bạn, hơn nữa cũng hơi hướng đến những sự việc gần đây nhưng theo hướng tế nhị và khôn khéo hơn.

Từ những điều trên em cho rằng đề năm nay rất hay ạ!


Trả lời

Theo em đề thi Văn năm nay không nằm ngoài tầm dự đoán. Vì theo ‘quy luật’, việc năm nay là năm thứ 2 áp dụng hình thức thi mới nên đề sẽ khó hơn mọi năm là chuyện dễ hiểu. Nhưng đề không năm ngoài chương trình học, việc năm nay thi kết hợp 11 với 12 đã hầu hết các thí sinh đã nắm được.

Về phần Đọc hiểu và câu 2d phần Làm văn. Không cần năm nhiều kiền thức các bạn vẫn có thể trả lời được đủ để ‘chống liệt’. Câu 2d đọc hiểu dễ và thực tiễn hơn rất nhiều so với việc trả lời định nghĩa ‘thấu cảm’ như năm ngoái. Nói chung nếu làm cẩn thận phần này các bạn có thể nắm được điểm cao.

Về câu 5d phần làm văn. Em cảm thấy khá tâm đắc về đề này. So với khoảng thời gian được báo trước và sự lường trước về mức độ đề thi năm nay thì câu hỏi này sẽ giúp phân tầng học sinh một cách chính xác. Kiến thức bao gồm cả 2 năm 11 và 12. Hình ảnh khơi gợi sự liên tưởng và so sánh. Đề văn khá rõ ràng khi nói đến sự đối lập của ‘ hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa và cảnh bạo lực gia đình’ liên hệ với ‘ đoàn tàu và cảnh phố huyện đêm khuya’ chính là 2 cụm hình ảnh đáng giá nhất của 2 tác phẩm. Đề văn như vậy sẽ giúp học sinh phong phú hơn trong ngôn từ và cách diễn đạt, phô diễn được sự khéo léo trong vận dụng liên kết các sự việc, biến hình ảnh thành thông điệp.

Việc thí sinh than đề khó thì năm nào cũng có. Nhưng năm nào cũng có thí sinh đạt điểm cao và phổ điểm cũng cao. Nhưng thí sinh học bài sẽ có điểm xứng đáng.

Nhiều ý kiến cho rằng đề thi năm nay kém hơn vì không đưa vào những sự kiện hot là không đúng. Những vấn đề đó vẫn còn chưa rõ ràng, hơn nữa nó thiên về mặt chính trị và chưa được thông qua hết. Hơn nữa những vấn đề trên đòi hỏi phải có kiến thức một cách nhất định bởi nếu những vấn đề trên được nêu ra rất có thể nếu không biết vận dụng ngôn ngữ thì các thí sinh vô tình trở thành phần tử phản động, điểu này còn có thể gây trấn động dư luận thêm một lần nữa. Đề nói về tiềm lực đất nước chính là nói về tầm nhìn về tiềm lực của một quốc gia của các bạn, hơn nữa cũng hơi hướng đến những sự việc gần đây nhưng theo hướng tế nhị và khôn khéo hơn.

Từ những điều trên em cho rằng đề năm nay rất hay ạ!


Những năm trước đề Văn thường đc ra theo thực tế. Suy nghĩ vấn đề một sự việc hiệ tượng như vấn đề biển đảo hay bệnh thành tích năm 2013, thì phải. Với kiểu đề này thì thường dễ đoán hơn vì năm nào có sự vấn đề hot sẽ được các thầy / cô đưa vào.

Năm nay theo cảm nhận của em thì vẫn là vấn đề đất nước nhưng khéo léo hơn đề của thế hệ 9x vì nó đòi hỏi nhìn nhận của bản thân với tình hình hiện tại. Đề sẽ là khó nếu như đây không phải là thời đại công nghệ 4.0 Vì đề không còn giới hạn trong những bài học trong sách như hồi xưa mà bản thân phải có một lượng kiến thức về xã hội. Còn câu 2 thì tự nhiên em nghĩ về bé Nhật Linh và mấy vụ trẻ em bị người giúp việc đánh đập hehe