Để trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực bất kỳ, ngoài nỗ lực ra, tiềm năng có cần không?

  1. Phong cách sống

  2. Xã hội

Nỗ lực nhiều liệu có khiến ta thành công trong lĩnh vực bất kỳ, hay tiềm năng mới khiến nỗ lực có hiệu quả ?

Từ khóa: 

phong cách sống

,

xã hội

img_5e869a2c0abdb

Thomas Edison từng nói: “Thiên tài chỉ có 1% là may mắn, 99% còn lại là mồ hôi và nước mắt.” Hay Albert Einstein cũng từng nói : “Không ai sinh ra đã là thiên tài”.

Walt Disney đã từng bị sa thải khỏi một tờ báo vì "không có những ý tưởng mới mẻ" và "thiếu trí tưởng tượng"; Michael Jordan đã giam mình trong phòng và khóc sau khi bị loại khỏi đội bóng rổ ở trường trung học; và Oprah Winfrey thực tế đã mất công việc trợ lý tin tức sau khi nhà sản xuất nói rằng bà "không phù hợp với ngành truyền hình".

Dù trải qua những thất bại của riêng mình, nhưng họ đều đã trở nên vô cùng thành công, và dĩ nhiên là, nổi tiếng trên toàn thế giới. Nhìn lại những công việc hiện tại của họ, hầu hết mọi người đều sẽ cho rằng Disney, Jordan và Winfrey đều được ban cho những tài năng thiên bẩm.

Chắc chắn rằng họ rất tài năng, nhưng chính nỗ lực mới là thứ làm họ trở nên khác biệt. Nên mình nghĩ nỗ lực đóng góp 1 vai trò rất lớn trong việc tìm ra chiếc chìa khóa giúp con người vươn tới thành công. Tiềm năng hay tài năng bẩm sinh chỉ là 1 yếu tố phụ.

Giả sử bạn có một năng khiếu bẩm sinh đi chăng nữa, thì cũng giống như việc bạn đang ở dưới 1 rãnh hố sâu, tài năng bẩm sinh giống như 1 chiếc thang, nhưng cách bạn sử dụng nó như thế nào, nỗ lực ra sao mới làm chiếc thang trở nên có ích, nếu k cũng như việc tự lãng phí những điều mà bản thân sẵn có.

Suy cho cùng thì nỗ lực mới là điều quan trọng và cần thiết nhất.

Trả lời
img_5e869a2c0abdb

Thomas Edison từng nói: “Thiên tài chỉ có 1% là may mắn, 99% còn lại là mồ hôi và nước mắt.” Hay Albert Einstein cũng từng nói : “Không ai sinh ra đã là thiên tài”.

Walt Disney đã từng bị sa thải khỏi một tờ báo vì "không có những ý tưởng mới mẻ" và "thiếu trí tưởng tượng"; Michael Jordan đã giam mình trong phòng và khóc sau khi bị loại khỏi đội bóng rổ ở trường trung học; và Oprah Winfrey thực tế đã mất công việc trợ lý tin tức sau khi nhà sản xuất nói rằng bà "không phù hợp với ngành truyền hình".

Dù trải qua những thất bại của riêng mình, nhưng họ đều đã trở nên vô cùng thành công, và dĩ nhiên là, nổi tiếng trên toàn thế giới. Nhìn lại những công việc hiện tại của họ, hầu hết mọi người đều sẽ cho rằng Disney, Jordan và Winfrey đều được ban cho những tài năng thiên bẩm.

Chắc chắn rằng họ rất tài năng, nhưng chính nỗ lực mới là thứ làm họ trở nên khác biệt. Nên mình nghĩ nỗ lực đóng góp 1 vai trò rất lớn trong việc tìm ra chiếc chìa khóa giúp con người vươn tới thành công. Tiềm năng hay tài năng bẩm sinh chỉ là 1 yếu tố phụ.

Giả sử bạn có một năng khiếu bẩm sinh đi chăng nữa, thì cũng giống như việc bạn đang ở dưới 1 rãnh hố sâu, tài năng bẩm sinh giống như 1 chiếc thang, nhưng cách bạn sử dụng nó như thế nào, nỗ lực ra sao mới làm chiếc thang trở nên có ích, nếu k cũng như việc tự lãng phí những điều mà bản thân sẵn có.

Suy cho cùng thì nỗ lực mới là điều quan trọng và cần thiết nhất.

Có thể nói, nỗ lực thôi cũng hoàn toàn có thể thành chuyên gia, vì khả năng của con người có thể nói chưa biết đến giới hạn.

Nhưng nếu ko có năng khiếu, nỗ lực đó sẽ cần 1 thời gian rất dài để thành công. Vì vậy mà mới có các Trạng Nguyên trẻ tuổi và Trạng Nguyên già. Những ng lớn tuổi mới đạt thành tựu đó, hoàn toàn có thể là do họ thiếu 1 chút bẩm sinh, nhưng nỗ lực thì có thừa.

Ngày nay, xã hội thay đổi rất nhanh, việc đổi thời gian để trở thành chuyên gia trở nên khó khăn, thậm chí ko theo kịp. Nên, tốt nhất đừng chọn 1 mục tiêu "khó" mà tốt nhất nên chọn cái mình có tài năng để phát triển theo là hợp lý nhất.