Đến khi nào ta cần tích lũy quỹ "khẩn cấp" phòng trường hợp bệnh nặng, tai nạn ngoài ý muốn?

  1. Sức khoẻ

Thường là đến độ tuổi 24-25 chúng ta đi làm rồi thì ddc cty đóng luôn bảo hiểm, nhưng bạn có nghĩ cta vẫn nên lập quỹ "khẩn cấp" riêng cho bản thân mình từ sớm không, kiểu để phòng những trường hợp xấu ngoài ý muốn ấy?

Từ khóa: 

quỹ

,

tai nạn

,

tiết kiệm

,

sức khoẻ

Ôi bạn ơi cuộc sống nhiều rủi ro không biết trước được điều gì đâu nên tất nhiên là mình phải có quỹ dự phòng, quỹ khẩn cấp chứ. Chẳng hạn như cái lúc bạn bị mất việc, chuyển nơi ở, hay người nhà bạn bị ốm, thì lấy tiền ở đâu mà xoay xở? Chỉ có lấy tiền của mình là tốt nhất, không phải vay mượn ai. Nên là khi đi làm rồi ngoài cái bảo hiểm bắt buộc phải đóng kia thì tốt hơn hết bạn phải để ra 1 số tiền nhất định cho quỹ này (ít nhất là 20 triệu).

Như tôi đã nói ở trên thì quỹ này chính là cái két cho những trường hợp rủi ro của bạn như:

  • Hỏng hóc, mất mát những đồ dùng thiết yếu (điện thoại, xe cộ đi lại, các vđề sinh hoạt,...)
  • Mất thu nhập chủ động
  • Quan trọng nhất chính là những vấn đề phát sinh về sức khỏe: bị tan nạn, bệnh tật, thuốc thang, đủ các kiểu.

Nói chung là quỹ khẩn cấp chính là kế hoạch cho những trường hợp đen đủi nhất và bắt buộc phải dùng đến tiền để xử lý ngay lập tức những vấn đề này, tránh để nó đảo lộn cuộc sống của bạn.

Vậy bỏ bao nhiêu tiền là đủ?

Điều này còn phụ thuộc vào thu nhập hàng tháng của bạn, bạn có nhiều thì bỏ ra nhiều, có ít thì bỏ ra ít, miễn sao vẫn phải bỏ ra là được. Ví dụ người có lương 16tr/tháng thì quỹ khẩn cấp của anh ta là 50-60tr, người có thu nhập 25-30tr/tháng thì quỹ khẩn cấp của anh ta sẽ là 100-120tr, người làm được 6-7tr thì quỹ khẩn cấp là 10-20tr. Bạn chỉ cần giữ một khoản tiền bất động, bất di bất dịch, chỉ hoạn hoằn mới động vào, chỉ nên đủ với nhu cầu của mình.

Tương tự nếu cảm thấy cuộc sống an toàn có người nhà lo, lối sống khỏe mạnh, không có NỢ, không ai phụ thuộc vào mình, anh chị em giàu, hoặc bố mẹ chồng/vợ giàu thì bạn không cần phải để qua số tiền quá lớn vào trong đây, hãy nhớ luôn phải để tiền chạy, để nó đẻ ra thêm tiền, bạn có thể đem đi đầu tư, hoặc phát triển bản thân,... Quỹ bất di bất dịch này thì cứ để nó ở dấy thôi không phải đem nó đi sinh lời đâu bạn nhé!

Trả lời

Ôi bạn ơi cuộc sống nhiều rủi ro không biết trước được điều gì đâu nên tất nhiên là mình phải có quỹ dự phòng, quỹ khẩn cấp chứ. Chẳng hạn như cái lúc bạn bị mất việc, chuyển nơi ở, hay người nhà bạn bị ốm, thì lấy tiền ở đâu mà xoay xở? Chỉ có lấy tiền của mình là tốt nhất, không phải vay mượn ai. Nên là khi đi làm rồi ngoài cái bảo hiểm bắt buộc phải đóng kia thì tốt hơn hết bạn phải để ra 1 số tiền nhất định cho quỹ này (ít nhất là 20 triệu).

Như tôi đã nói ở trên thì quỹ này chính là cái két cho những trường hợp rủi ro của bạn như:

  • Hỏng hóc, mất mát những đồ dùng thiết yếu (điện thoại, xe cộ đi lại, các vđề sinh hoạt,...)
  • Mất thu nhập chủ động
  • Quan trọng nhất chính là những vấn đề phát sinh về sức khỏe: bị tan nạn, bệnh tật, thuốc thang, đủ các kiểu.

Nói chung là quỹ khẩn cấp chính là kế hoạch cho những trường hợp đen đủi nhất và bắt buộc phải dùng đến tiền để xử lý ngay lập tức những vấn đề này, tránh để nó đảo lộn cuộc sống của bạn.

Vậy bỏ bao nhiêu tiền là đủ?

Điều này còn phụ thuộc vào thu nhập hàng tháng của bạn, bạn có nhiều thì bỏ ra nhiều, có ít thì bỏ ra ít, miễn sao vẫn phải bỏ ra là được. Ví dụ người có lương 16tr/tháng thì quỹ khẩn cấp của anh ta là 50-60tr, người có thu nhập 25-30tr/tháng thì quỹ khẩn cấp của anh ta sẽ là 100-120tr, người làm được 6-7tr thì quỹ khẩn cấp là 10-20tr. Bạn chỉ cần giữ một khoản tiền bất động, bất di bất dịch, chỉ hoạn hoằn mới động vào, chỉ nên đủ với nhu cầu của mình.

Tương tự nếu cảm thấy cuộc sống an toàn có người nhà lo, lối sống khỏe mạnh, không có NỢ, không ai phụ thuộc vào mình, anh chị em giàu, hoặc bố mẹ chồng/vợ giàu thì bạn không cần phải để qua số tiền quá lớn vào trong đây, hãy nhớ luôn phải để tiền chạy, để nó đẻ ra thêm tiền, bạn có thể đem đi đầu tư, hoặc phát triển bản thân,... Quỹ bất di bất dịch này thì cứ để nó ở dấy thôi không phải đem nó đi sinh lời đâu bạn nhé!

Đến khi ta vào guồng quay đi làm bục mặt và không còn trong vòng tay của bố mẹ nữa bạn ạ.