Đeo kính cận nhiều có hại mắt và tăng độ cận không?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

kính cận

,

sức khoẻ

nên đeo để tiện trong sinh hoạt hàng ngày, sau này khi ngoài 20 tuổi độ cận sẽ tăng rất ít, khi bạn già đi mắt lão hoá thì độ cận sẽ giảm dần về mức bình thường, sau đó chuyển qua lão thị.
Trả lời
nên đeo để tiện trong sinh hoạt hàng ngày, sau này khi ngoài 20 tuổi độ cận sẽ tăng rất ít, khi bạn già đi mắt lão hoá thì độ cận sẽ giảm dần về mức bình thường, sau đó chuyển qua lão thị.

Đeo kính cận là một biện pháp giúp mắt cận nhìn rõ. Đeo kính cận không phải là chuyện nên hay không mà là "phải" tức là bắt buộc rồi đó bạn. Nếu không đeo kính thì không thể nhìn rõ sự vật, gây ra sự bất tiện trong sinh hoạt, đã thế còn làm tăng độ cận nữa. Thế nên là nên đeo kính nha bạn.

Cận thì phải đeo thường xuyên thôi bạn ạ. Theo mình biết với lại trước mình có đi khám mắt thì bác sĩ nói là không nên bỏ kính ra rồi cố nhìn. Nó khiến mình cận nặng hơn đó. Hơn nữa nếu đeo kính cận mà hại mắt thì người ta sản xuất ra nó làm gì😅. Mắt mình có tật nên phải đeo nó như một liều thuốc để duy trì thôi. 

Nguyên lý kính được tạo ra với vai trò bù trừ cho hình dạng bất thường của nhãn cầu, giúp hình ảnh có thể hội tụ ngay đúng võng mạc, nhờ đó giúp người cận nhìn rõ mọi vật xung quanh. Việc đeo kính giúp thị lực của bạn trở lại bình thường, và nó không khiến độ khúc xạ của mắt bạn tăng hay giảm đi nhé.