Đi máy bay ngày càng ít an toàn?

  1. Du lịch

Đọc bài báo bên dưới làm mình thấy lo sợ rằng trong tương lai việc di chuyển bằng máy bay ẩn chưa càng ngày càng nhiều rủi ro.

Lý do : 

Số lượng hãng hàng không giá rẻ ngày càng nhiều

Số lượng tàu bay khai thác sử dụng ngày càng nhiều

Số lượng chuyến bay ngày càng nhiều do nhu cầu bay càng lúc càng nhiều, đặc biệt là ở khu vực ĐNA và Ấn Độ

Trong khi đó, việc đào tạo phi công có thể lái máy bay mất từ 7-8 năm

-> Cung phi công không đủ cho cầu thị trường.

Một số giải pháp có thể là hãng sẽ giảm yêu cầu đầu vào phi công hoặc giảm số lượng phi công chính -> Rủi ro và khả năng mất an toàn tăng cao

Bạn nào có suy nghĩ khác không? 

Từ khóa: 

hàng không

,

an toàn hàng không

,

du lịch

Đúng đó,Trư nghĩ đi bộ là an toàn nhất à,4 thầy trò Trư đi bộ miết có sao đâu :D

Trả lời

Đúng đó,Trư nghĩ đi bộ là an toàn nhất à,4 thầy trò Trư đi bộ miết có sao đâu :D