địa điểm du lịch ở Thái Lan?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Thái Lan nổi tiếng với ngành công nghiệp du lịch, là một trong những quốc gia thu hút nhiều khách du lịch nhất khu vực với trung bình khoảng hơn 12 triệu lượt khách/1 năm. Có rất nhiều mỹ danh mà du khách thế giới đã ưu ái dành tặng cho đất nước xinh đẹp này như: “đất nước chùa vàng”, “thiên đường du lịch“, “thiên đường mua sắm”, “xứ sở của những nụ cười thân thiện”… Các bạn sẽ rất thích thú khi đến với Thái Lan bởi các danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, hệ thống chùa chiền nguy nga, tráng lệ, các khu vui chơi giải trí náo nhiệt, các lễ hội truyền thống đặc sắc và đặc biệt là vô số cơ hội shopping thỏa thuê tại các khu mua sắm giá rẻ sầm uất. Vẻ đẹp của Bangkok về đêm. Ảnh: bangkok.peninsula.com Vẻ đẹp của Bangkok về đêm. Ảnh: bangkok.peninsula.com KHÍ HẬU Khí hậu Thái Lan là khí hậu nhiệt đới gió mùa với bốn mùa rõ rệt: mùa khô kéo dài từ tháng 1 đến tháng 2, mùa nóng từ tháng 3 đến tháng 5, mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 10, mùa mát từ tháng 11 đến tháng 12. Nhiệt độ trung bình của Thái Lan khá cao, nhiệt độ thường từ 32 độ C vào tháng 12 và lên tới hơn 35 độ C vào tháng 4 hàng năm. THỦ TỤC NHẬP CẢNH VÀ HẢI QUAN • Thái Lan là một trong các nước đã ký kết hiệp định miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao 30 ngày, khi đến Thái Lan bạn không cần xin trước thị thực. • Bạn nên có nên có thái độ hợp tác với cơ quan xuất nhập cảnh nước sở tại. Họ có quyền từ chối nhập cảnh nếu bạn không hợp tác, cho dù bạn có đầy đủ giấy tờ nhập cảnh. • Thái Lan không hạn chế lượng ngoại tệ mang từ nước ngoài vào. Du khách cũng có thể đem ngoại tệ ra khỏi Thái Lan, nhưng không được nhiều hơn số lượng đã kê khai trong tờ khai hải quan khi nhập cảnh. • Các quy định về thuế và tiền tệ: Bạn được phép mang vào Thái hàng miễn thuế gồm 200 điếu thuốc lá và một lít rượu vang hay rượu mạnh. Các loại vũ khí, ma tuý… đều bị cấm nhập tuyệt đối. Séc du lịch và hối phiếu ngoại tệ được đem vào Thái Lan nhưng phải khai báo. Thái Lan có cảnh quan thiên nhiên rất đa dạng. Ảnh: pinterest.com Thái Lan có cảnh quan thiên nhiên rất đa dạng. Ảnh: pinterest.com Xuất cảnh ở Thái Lan • Khi quay về, bạn xuất trình tờ khai cùng với hộ chiếu. Nhân viên hải quan sẽ đóng dấu xác nhận ngày về vào hộ chiếu, vào phần tờ khai và trả lại toàn bộ cho bạn. • Các loại đồ cổ và tượng Phật là hàng thật cần có giấy phép xuất cảnh. • Mỗi người không được phép mang lượng tiền mặt trên 50.000 baht ra khỏi Thái. DI CHUYỂN Đi đến Bangkok Nhiều hãng hàng không có chuyến bay từ Việt Nam sang Bangkok, giá vé khứ hồi như sau: • Tuyến Hà Nội – Bangkok: Từ 4 đến 9 triệu VND (Vietnam Airlines), 3 đến 5 triệu VND (VietJetAir), 4 đến 8 triệu VND (Air Asia). • Tuyến Sài Gòn – Bangkok: 4 đến 8 triệu VND (Vietnam Airlines), 3 đến 4 triệu VND (VietJetAir), 3 đến 5 triệu VND (Air Asia), 5 đến 7 triệu VND (JetStar). Bạn nên đặc biệt theo dõi giá vé của Air Asia vì hãng hàng không này thường xuyên có những chương trình khuyến mãi giá vé rất hấp dẫn cho các chuyến bay đến Bangkok. Click đặt ngay Tour du lịch và khách sạn với giá tốt nhất chỉ có tại iVIVU.com Di chuyển từ sân bay Suvarnabhumi về Bangkok Có 3 cách chủ yếu để di chuyển giữa sân bay Suvarnabhumi và khu vực trung tâm Bangkok: • Cách thứ nhất: Airport Rail Link Đây là tuyến tàu điện đặc biệt chạy đưa khách từ Suvarnabhumi về Bangkok và ngược lại, hoạt động từ 6 giờ sáng đến nửa đêm. Có 2 tuyến chạy thẳng gọi là SA Express với thời gian di chuyển giữa 2 địa điểm là từ 15 đến 18 phút, giá vé 1 chiều là 150 baht. Ngoài ra còn có tuyến City Line chạy chậm hơn, dừng ở 6 trạm trên hành trình nhưng tổng thời gian di chuyển cũng chỉ có 30 phút, giá vé một chiều là 45 baht; nếu bạn không muốn đi đến trạm cuối cùng thì giá vé là 15 baht cho mỗi trạm. Bangkok Airport Rail Link. Ảnh: sawasdeeka.net Bangkok Airport Rail Link. Ảnh: sawasdeeka.net 2 tuyến Express của Airport Rail Link lần lượt đưa bạn thẳng đến trạm tàu điệm ngầm MRT Phetchaburi Station (Makkasan City Interchange Station) và trạm tàu điện trên không Skytrain BTS Phayathai Station. Còn tuyến City Line đi qua 6 trạm, đưa bạn đến trạm cuối là BTS Phayathai Station. Khi ra khỏi khu hải quan ở sân bay Suvarnabhumi, đi xuống tầng hầm (basement level dưới tầng 1) để tìm trạm Airport Rail Link và mua vé ở đó. • Cách thứ hai: Taxi Taxi chạy từ Suvarnabhumi về Bangkok hoạt động 24 giờ mỗi ngày. Khi đi taxi, bạn sẽ trả các khoản phí sau: tiền boa cho tài xế khoảng 50 baht, tiền phí đường bộ và tiền taxi hiện trên máy hiển thị đặt ở phía trước tài xế. Cộng các khoản này lại, bạn cần phải trả từ 350 đến 400 baht cho một chuyến taxi 40 phút từ Suvarnabhumi về trung tâm Bangkok. Tuy nhiên, hãy tính toán thời gian rộng rãi vì ở Bangkok rất thường xảy ra tình trạng kẹt xe. Trạm bắt taxi nằm ở cổng Entry Level 4 ở tầng 1 của sân bay Suvarnabhumi. Phương tiện giao thông đa dạng trên đường phố Bangkok. Ảnh: cheapvacationholiday.com Phương tiện giao thông đa dạng trên đường phố Bangkok. Ảnh: cheapvacationholiday.com • Cách thứ 3: Xe bus Tuyến xe bus chạy thẳng từ Suvarnabhumi về Bangkok không còn hoạt động nữa, nên bạn chỉ có thể sử dụng một trong các chuyến xe bus thông thường. Thời gian hoạt động của các chuyến xe bus là từ 4, 5 giờ sáng đến 10, 11 giờ tối. Tổng cộng có 11 tuyến chạy đến Bangkok và những khu vực kế cận, trong đó có 2 tuyến đặc biệt thuận tiện là: Tuyến số 551 – Sân bay Suvarnabhumi – Victory Monument Tuyến số 552 – Sân bay Suvarnabhumi – Trạm Skytrain On Nut BTS Station Các tuyến trên mất khoảng 1 giờ đồng hồ để đến trạm cuối ở nội thành Bangkok. Ngoài ra còn có tuyến chạy từ Suvarnabhumi sang sân bay nội địa Don Muang phục vụ cho những du khách có nhu cầu di chuyển sang các tỉnh khác của Thái Lan bằng hàng không giá rẻ: Tuyến số 554 – Sân bay Suvarnabhumi – Sân bay Don Muang Bạn cũng có thể bắt chuyến shuttle bus miễn phí nằm giữa cổng 2 và 3 (tầng 2 của sân bay Suvarnabhumi) để đến sân bay Don Muang. Chú ý là nếu muốn lên chuyến shuttle bus này bạn phải thủ sẵn vé cho chuyến bay ở Don Muang. Giá vé xe bus dao động từ 24 đến 70 baht, tùy vào loại xe (public bus hay public van) và trạm bạn sẽ dừng. Để đón các chuyến xe bus này, bạn cần phải bắt một chuyến shuttle bus ở tầng 2 (cổng số 5) hoặc tầng 1 (cổng số 3 và 8) để đi đến Public Transport Center và bắt xe bus từ đó. • Các cách khác: Ngoài ra còn có các loại xe limousine và dịch vụ trung chuyển của sân bay. Tuy nhiên các dịch vụ này sẽ tốn của bạn kha khá, khoảng 900 baht trở lên cho 1 chiều giữa Suvarnabhumi và Bangkok. Để sử dụng các dịch vụ này, chỉ cần tìm đến các trạm đăng ký ở sảnh đến của tầng 2. Du lịch Thái Lan chưa bao giờ dễ dàng đến thế với hàng loạt khách sạn Thái Lan giá rẻ bất ngờ từ iVIVU.com Một số khách sạn Bangkok phòng đẹp, giá tốt được khách hàng iVIVU.com rất yêu thích 1. Nasa Vegas Hotel 2. Arnoma Grand 3. Great Residence Hotel ivivu 4. Aspen Suites Sukhumvit 2 by Compass Hospitality 5. Centre Point Pratunam 6. The Best Bangkok House ivivu2 Di chuyển từ sân bay Don Muang về Bangkok • Cách thứ nhất: Taxi Taxi là cách tiện lợi nhất để di chuyển từ sân bay Don Muang về Bangkok. Ở Don Muang, bạn có thể phải xếp hàng khá lâu để bắt được một chiếc taxi. Sân bay Don Muang cách Bangkok khoảng 24 km, và taxi chạy quãng đường này mất 30 phút đến 1 tiếng tùy vào tình hình tắc đường. Bạn sẽ phải trả từ 400 đến 350 baht (cộng thêm khoản phí sân bay 50 baht) cho một chuyến taxi như vậy. Bạn có thể đón xe taxi ở sảnh đến khách quốc tế và nội địa tại sân bay Don Muang. Du khách không quá khó khăn để bắt được xe taxi tại Bangkok. Ảnh: earthlingdaughter.wordpress.com Du khách không quá khó khăn để bắt được xe taxi tại Bangkok. Ảnh: earthlingdaughter.wordpress.com • Cách thứ hai: Xe Bus Có nhiều tuyến xe bus từ Don Muang vào trung tâm Bangkok, tuy nhiên nên nhớ rằng ở Bangkok rất thường xảy ra tắc đường, nhất là ở khu vực trung tâm vào giờ cao điểm. Do đó, cách tốt nhất là kết hợp xe bus và tàu điện trên không Skytrain. Bắt xe bus tuyến A1 hoặc A2 (giá vé 30 baht) tại sân bay Don Muang để đi đến Mo Chit. Tại đây bạn chuyển sang dùng BTS Skytrain từ trạm Mochit Station đến khu Siam và các khu vực trung tâm khác. Lưu ý là nếu bạn có nhiều hành lý thì việc di chuyển chúng lên trên trạm Skytrain trên cao sẽ là một vấn đề lớn. Trong trường hợp đó, hãy cứ ngồi trên xe bus đến trạm cuối cùng là ga xe bus Đông Bắc, tại đây bạn có thể bắt taxi đi về trung tâm. Các chuyến bus A1 và A2 chạy từ 8:30 sáng đến 11:30 tối, mất khoảng 60 đến 80 phút để đến Bangkok. Bắt xe bus ngay tại cổng ra của sảnh đến. • Cách thứ ba: Xe lửa Xe lửa chạy tuyến từ Don Muang đến trạm tàu điện ngầm MRT Hua Lam Phong ở gần khu phố Tàu Chinatown của Bangkok. Tuy nhiên, xe lửa chạy rất chậm và đông đúc nên phương tiện này không được ưa chuộng lắm đối với du khách. Di chuyển trong nội thành Bangkok Có 6 cách di chuyển chủ yếu trong nội thành Bangkok: • Cách thứ nhất: Skytrain BTS BTS là hệ thống xe điện trên không, gọi là Skytrain, ở Bangkok, đây là phương tiện di chuyển cực kì thuận tiện và nhanh chóng. Có hai tuyến đường BTS là tuyến Silom và Sukhumvit: tuyến Silom chạy ngang khu vực trung tâm (Siam) và phía Tây Nam thành phố (Chong Nonsi), còn tuyến Sukhumvit chạy ngang khu vực phía Bắc (Chatuchak – Mochit), trung tâm (Siam) và phía Đông Nam thành phố (Sukhumvit – On Nut). Giá vé lẻ từ 10 baht đến 52 baht tùy vào điểm đến của bạn. Nếu bạn có ý định sử dụng Skytrain làm phương tiện chính để di chuyển trong nội thành Bangkok thì nên mua loại one day pass với giá 130 baht, có thể dùng với số lần vô hạn trong một ngày. Bạn có thể đổi tiền xu ở quầy phục vụ ngay trước cửa soát vé ở mỗi trạm và mua vé qua máy tự động gần đó. Khi đi qua cổng soát vé, nhẹ nhàng đưa thẻ vào khe. Máy sẽ tự động nuốt vé, mở cổng và trả lại vé cho bạn ở một khe khác. Nhanh chóng lấy vé và đi qua trước khi cổng khép lại. Skytrain BTS. Ảnh: samuitimes.com Skytrain BTS. Ảnh: samuitimes.com • Cách thứ 2: MRT MRT là hệ thống tàu điện ngầm ở Bangkok, chạy 1 tuyến duy nhất nối giữa Bang Sue ở phía Bắc (gần công viên Chatuchak), khu Sukhumvit, khu Silom và trạm Hua Lamphong gần khu phố Tàu. Vé lẻ có giá từ 16 đến 40 baht, tùy vào số trạm bạn sẽ đi qua. Lưu ý vé lẻ này có dạng một đồng xu bằng nhựa, được mua từ các máy bán vé tự động ở mỗi trạm. Khi soát vé, bạn chỉ cần đặt đồng xu lên bộ phận cảm ứng, cửa sẽ tự động mở. Hãy cầm lấy đồng xu và đi qua, vì bạn còn cần phải nộp lại đồng xu ở trạm bạn muốn đến. Ngoài ra, bạn cũng có thể mua các loại vé đi vô thời hạn trong một khoảng thời gian nhất định tại phòng vé vào giờ hành chính. Vé một ngày 1-day pass giá 120 baht; vé 3 ngày 3-day pass giá 230 baht; vé 30 ngày 30-day pass giá 1400 baht. • Cách thứ ba: Tuk tuk Tuk tuk là phương tiện di chuyển rẻ và có mặt khắp mọi nơi ở Bangkok. Trải nghiệm đi tuk tuk chắc chắn sẽ khiến bạn không bao giờ quên bởi vận tốc nhanh bất ngờ của loại phương tiện này trên những con phố lúc nào cũng đông đúc ở Bangkok. Khi đi những quãng đường ngắn, tuk tuk có lợi hơn hẳn so với taxi vì khả năng luồn lách tài tình của các bác tài. Nếu bạn chỉ có ý định đi các khu như Siam, Silom, Sukhumvit và Chatuchak thì BTS và MRT đã đáp ứng nhu cầu đi lại rất tốt. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đi xa hơn đến những khu vực như khu phố Tây Khao San, khu phố Tàu Chinatown hay các địa điểm khác dọc bờ sông thì tuk tuk là một trong những lựa chọn tốt hơn. Xe tuk tuk là một phương tiện rất được khách du lịch yêu thích. Ảnh: Supergoodprice Xe tuk tuk là một phương tiện rất được khách du lịch yêu thích. Ảnh: Supergoodprice Về giá cả, với một chuyến tuk tuk khoảng 5 phút, bạn có thể trả 30 baht. Hãy luôn luôn trả giá trước khi lên xe. Việc trả giá khá linh động, nhưng iVIVU.com khuyên bạn hãy trả giá thấp hơn khoảng 15 đến 20 baht giá mà tài xế đưa ra. Nếu muốn trả giá “cứng” hơn có thể giảm khoảng 25% đến 50% số tiền, đặc biệt với những quãng đường dài vì giá đưa ra ban đầu khá cao (từ 300 baht trở lên). • Cách thứ tư: Taxi Taxi là phương tiện khá phổ biến ở Bangkok và đặc biệt thuận tiện với những khu vực của Bangkok mà hệ thống BTS và MRT không bao phủ hết như khu Đông Bắc, Tây Bắc (khu phố Tàu và khu phố Tây) cùng với một số địa điểm phía Nam. Giá hiển thị khi bắt đầu trên taxi là 35 baht, và giá này sẽ giữ nguyên trong 2 km đầu tiên. Sau đó, cứ mỗi km sẽ tăng lên khoảng 5 baht. Trong lúc tắc đường, sẽ có phụ phí khoảng 1,25 baht cho mỗi mét di chuyển được. Nhìn chung, nếu bạn đi khoảng 3 km bằng taxi thì chỉ phải trả khoảng 50 baht (không cần phải cho các bác tài tiền boa). Một số điều lưu ý khi đi taxi ở Bangkok: • Không bao giờ chấp nhận taxi với giá thỏa thuận. Tất cả taxi ở Bangkok đều được yêu cầu phải có máy hiển thị khoảng cách và giá tiền, đồng thời mọi hành vi thỏa thuận giá taxi đều là trái luật pháp Thái Lan. Hãy chỉ đồng ý đi những chiếc taxi có mở máy hiển thị giá tiền. Nhớ đem theo nhiều tiền lẻ vì bác tài có thể sẽ không hoàn lại tiền dư cho bạn. • Không bao giờ bắt taxi đỗ sẵn ở trước khách sạn, các khu du lịch, điểm tham quan hay trung tâm mua sắm. Hầu hết các taxi này sẽ cố thỏa thuận giá với bạn thay vì tính tiền theo máy đo. Hãy cố gắng bắt taxi đang chạy trên đường. • Các bác tài taxi không biết hết mọi ngõ ngách của thành phố, và cũng không giỏi tiếng Anh. Hãy nhờ nhân viên khách sạn viết địa chỉ khách sạn hoặc nơi bạn cần đến vào một mảnh giấy bằng tiếng Thái để dễ dàng truyền đạt thông tin cho bác tài. • Những lúc trời mưa hay kẹt xe, sẽ vô cùng khó khăn để bắt được một chiếc taxi. Thậm chí, nếu đoạn đường bạn muốn đi cắt ngang qua những điểm tắc đường phổ biến, tài xế có thể từ chối không chở bạn. Do đó, cũng giống như tuk tuk, tốt nhất là đừng bao giờ sử dụng taxi vào giờ cao điểm, ở những khu dân cư và xe cộ đông đúc. • Cách thứ năm: xe bus Có rất nhiều loại xe bus ở Bangkok, mỗi loại chạy một tuyến đường khác nhau nên bạn có thể đi đến bất cứ đâu nếu sử dụng loại phương tiện giao thông công cộng này. Tuy nhiên, dịch vụ xe bus không được tốt lắm, và hầu hết các bảng thông tin trên xe bus đều bằng tiếng Thái nên du khách nước ngoài khó lòng biết biết được nên bắt loại xe bus nào. Hãy lấy bản đồ tuyến xe bus BMTA bus map tại các nhà chờ xe bus. Lưu ý là chỉ lên xe bus có số và màu đúng với chỉ dẫn trong bản đồ vì xe bus cùng số nhưng khác màu có thể đi theo tuyến đường khác. Giá xe bus dao động từ 7 baht đến 22 baht tùy vào quãng đường và loại xe. Xe EURO II (màu vàng cam) là tiện nghi nhất với dịch vụ tốt và máy điều hòa còn mới. Xe bus di chuyển trên đường phố Bangkok. Ảnh: bangkok.com Xe bus di chuyển trên đường phố Bangkok. Ảnh: bangkok.com • Phương tiện khám phá khu vực sông Chao Phraya Con sông Chao Phraya chảy qua Bangkok là một trong những thắng cảnh đặc trưng nhất của thành phố này, với vô số di tích đền chùa và những khách sạn hoành tráng nhất hai bên bờ. Để khám phá con sông này, bạn có thể chọn 3 loại phương tiện: phà, river taxi hay tàu du lịch. Nếu chỉ muốn sang bờ bên kia, hãy chọn những chiếc phà với giá mỗi lần qua sông là 2,5 baht. River taxi đi dọc bờ sông, giá khoảng 6 baht hoặc hơn tùy vào quãng đường bạn đi. Nếu muốn có một hành trình quy củ hơn, hãy đi chuyến tàu do The Chao Phraya Express Boat Company vận hành. Mua thẻ day pass giá 75 baht để lên một chiếc tàu có hướng dẫn viên và cả nước uống. Chiếc tàu này đi dọc bờ sông và dừng lại tại 10 điểm tham quan nổi bật hai bên bờ sông như chùa Wat Arun, Cung điện Hoàng gia và chùa Wat Pho… Để mua vé tàu du lịch loại này, hãy đến bến cảng Sathorn Pier nằm rất gần trạm tàu điện trên không BTS Saphan Taksin. Di chuyển bằng tàu tốc hành trên sông Chao Phraya. Ảnh: Travelettes Di chuyển bằng tàu tốc hành trên sông Chao Phraya. Ảnh: Travelettes Du khách thích thú khi ngồi thuyền trên sông Chao Phraya. Ảnh: Travelettes Du khách thích thú khi ngồi thuyền trên sông Chao Phraya. Ảnh: Travelettes Tham khảo ngay khách sạn tại Bangkok giá sốc dành cho thành viên Những điểm du lịch không thể bỏ qua khi du lịch Thái Lan Đất nước Thái Lan xinh đẹp có rất nhiều điểm đến hấp dẫn mà không phải du khách nào mới tới đây cũng biết. Nếu bạn lần đầu đến Thái Lan, hoặc muốn tự mình chu du quanh đất nước này thì bên dưới là một vài gợi ý về địa điểm dành cho bạn. BANGKOK 1. Cung điện hoàng gia – Grand Palace Cung điện hoàng gia – Grand Palace là một trong những địa điểm du lịch văn hoá đáng lưu ý nhất ở thủ đô Bangkok. Cung điện là một quần thể kiến trúc hoành tráng, được cấu thành bởi 3 khu vực chính: Hoàng cung, văn phòng Hoàng gia và các ngôi chùa với 3 toà tháp tiêu biểu, mái cong, đỉnh nhọn. Nơi đây có một điểm đặc biệt nổi trội, không dễ phai mờ trong tâm trí khách viếng thăm, đó là những tháp vàng, chùa vàng. Bất cứ lúc nào, nhất là buổi chiều tà, Hoàng Cung vàng rực, toả sáng lấp lánh cả một vùng trời thành phố bởi sự phát sáng của những lá vàng 24 cara dát trên các tháp, chùa. Ngay ở cổng chính là vọng gác lớn với một đơn vị lính Hoàng gia đông đảo, tinh nhuệ, được huấn luyện công phu, ngày đêm tuần tiễu, canh giữ. Cung điện hoàng gia - Grand Palace nhìn từ trên cao. Ảnh: atravelmate.com Cung điện hoàng gia – Grand Palace nhìn từ trên cao. Ảnh: atravelmate.com - Mở cửa hàng ngày từ 08:30 A.M – 15:30 P.M - Địa chỉ: Na Phra Lan Road, Old City (Rattanakosin) - Vé vào cửa: 200 baht/người (Vé này bao gồm vé vào cửa cung điện Vimanmek). 2. Cung điện Vimanmek Cung điện Vimanmek nguyên là một cung điện hoàng gia của Thái Lan, được vua Rama V xây dựng vào năm 1901. Đây là tòa nhà bằng gỗ teak màu vàng đẹp và lớn nhất thế giới, đồng thời là chốn trú chân lý tưởng để tránh cái nóng hầm hập của Bangkok mùa hè. Vimanmek có ba tầng, gồm 81 phòng, hội trường và phòng khách. Gần cổng vào có một bộ sưu tập độc nhất vô nhị mười ba cỗ xe ngựa hoàng gia từ thời vua Rama V. Cung điện Vimanmek được xây dựng từ năm 1901 và từ đó đến nay vẫn luôn được bảo tồn cẩn thận để quảng bá sự huy hoàng và thịnh vượng của một thời kì hoàng kim. Cung điện Vimanmek là tòa nhà bằng gỗ teak màu vàng đẹp và lớn nhất thế giới. Ảnh: vimanmek.com Cung điện Vimanmek là tòa nhà bằng gỗ teak màu vàng đẹp và lớn nhất thế giới. Ảnh: vimanmek.com - Địa chỉ: Rajavithi Road, Dusit District - Mở cửa hàng ngày từ: 08:30 A.M – 16:30 P.M, vé vào cửa 100 baht/ người đã bao gồm cả hướng dẫn tham quan. 3. Chùa Phật ngọc Chùa Phật Ngọc là ngôi chùa lớn nhất Bangkok, tọa lạc tại trung tâm lịch sử Bangkok (quận Phra Nakhon), bên trong khuôn viên của Cung điện Hoàng gia Thái. Đây là nơi tập trung những nét ưu tú nhất về kiến trúc chùa Phật ở Thái Lan, với rất nhiều tượng Phật và điện thờ. Trong đó, điện Phật Ngọc là điện lớn nhất, trang nghiêm, linh thiêng, bao trùm bầu không khí tôn giáo. Bên ngoài điện có tượng vị thần giữ cửa cao to hơn người thật. Trên bệ Phật làm bằng vàng cao 2m là bàn thờ Phật Ngọc được tạc từ một khối ngọc bích nguyên chất, cao 66cm. Tượng Phật Ngọc là tượng thánh quan trọng nhất đối với người Thái, là biểu tượng tối cao của nhà vua Thái Lan. Chùa Phật Ngọc lung linh trong đêm. Ảnh: Bangkok.com Chùa Phật Ngọc lung linh trong đêm. Ảnh: Bangkok.com - Mở cửa hàng ngày từ 08:30 A.M – 12:00 A.M và 13:00 P.M – 15:30 P.M, vé vào cửa 125 baht/người. - Địa điểm: Na Phralan, Phra Nakorn (bên trong Grand Palace). 4. Chùa Phật vàng Chùa Phật Vàng (Golden Buddha) nằm ở khu phố người Hoa Chinatown, là nơi có bức tượng Phật bằng vàng lớn nhất thế giới. Người dân Thái Lan nghĩ rằng bức tượng Phật này là biểu tượng cho sự thịnh vượng và thuần khiết cũng như sức mạnh và quyền năng. Tượng Phật Vàng ngồi đúc bằng vàng khối, cao 3m, nặng 5,5 tấn, được làm khoảng thế kỷ 13-15, dưới triều đại Sukhothai. Thời điểm lý tưởng nhất để tham quan ngôi chùa là vào buổi sáng, lúc đó vẫn còn ít người, thuận lợi cho việc tham quan và chụp hình. Toàn cảnh chùa nhìn từ bên ngoài. Ảnh: Bangkok.com Toàn cảnh chùa nhìn từ bên ngoài. Ảnh: Bangkok.com - Mở cửa hàng ngày từ: 09:00 A.M – 17:00 P.M - Giá vé 20 baht/người. 5. Vườn thú Safari World Vườn thú Safari World là vườn thú thiên nhiên nổi tiếng của Thái Lan, cũng là vườn thú mở tự nhiên lớn nhất thế giới với nhiều loài thú hoang dã và quý hiếm: 75 loài động vật có vú, 300 loài chim đến từ châu Phi và châu Á cùng các loài động vật đặc trưng khắp nơi trên thế giới: hươu cao cổ, sư tử, hổ, ngựa vằn, kangaroo, hà mã, lạc đà, gấu… Những chương trình biểu diễn xiếc đặc biệt của các chú cá heo và hải cẩu, màn trình diễn của các chàng cao bồi Tây Âu… không chỉ hấp dẫn những du khách nhỏ tuổi mà còn gây được sự chú ý của người lớn. Tại trại Rắn, bạn sẽ có thêm những thông tin hấp dẫn về loài động vật này cũng như về nhiều loại thực phẩm được chế biến từ rắn. Safari World là điểm tham quan hấp dẫn mà du khách không thể bỏ qua khi đến Bangkok. Các loại động vật hoang dã bên trong vườn thú Safari World. Ảnh: ibtimes.com Các loại động vật hoang dã bên trong vườn thú Safari World. Ảnh: ibtimes.com - Safari World mở cửa hàng ngày từ 09:00 A.M – 17:00 P.M - Vé vào cửa 750 baht/người (bao gồm vé vào cửa tham quan tất cả các khu vườn thú và khu vui chơi của toàn bộ công viên Safari World). 6. Bảo tàng Quốc gia Thái Lan Bảo tàng quốc gia được xây dựng từ năm 1782 và là niềm tự hào của người dân Thái. Đây là một nơi tuyệt vời để bạn có thể tìm hiểu về văn hoá và lịch sử Thái Lan qua hàng nghìn những triển lãm được trưng bày, thể hiện sự hình thành và phát triển từ thời kì đồ đá tới ngày nay của xứ sở Chùa Vàng. Bảo tàng này cũng được bầu chọn là bảo tàng thiết thực và dễ hiểu nhất trong khu vực Đông Nam Á. Bảo tàng quốc gia được xây dựng từ năm 1782 và là niềm tự hào của người dân Thái. Ảnh: bangkok.com Bảo tàng quốc gia được xây dựng từ năm 1782 và là niềm tự hào của người dân Thái. Ảnh: bangkok.com - Mở cửa từ 9:00 A.M – 16:00 P.M (từ thứ tư đến chủ nhật). - Vé vào cửa 100 baht/người. 7. Hội chợ Triển lãm Quốc tế Bangkok (BITEC) Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Bangkok (BITEC) là một tòa nhà hội chợ triển lãm ở Bangkok, Thái Lan. Trung tâm này mở cửa năm 1997 và có tổng diện tích sàn 50.400 m², là trung tâm hội chợ triển lãm có qui mô lớn nhất Thái Lan và cả châu Á. Nơi đây thường diễn ra các cuộc hội họp của các công ty, các buổi hội thảo và hội nghị… Đây cũng là nơi tổ chức Triển lãm mô tô quốc tế Bangkok hàng năm. BITEC được bình chọn là một trong những trung tâm thân thiện nhất ở châu Á. - Địa chỉ: Na Phrthat Rdm Phra Borommaharachawang, Sub-district, Phra Nakorn District. - Mở cửa mỗi ngày từ 8:00 A.M – 17:00 P.M. Vé vào cửa 100 baht/người. 8. Sông Chao Phraya Từ cảng That Wat Ratchasingkhon, bạn có thể đón một chiếc thuyền taxi đi trên sông. Đây đồng thời là cách tham quan tuyệt nhất sông Chao Phraya và thưởng thức được toàn bộ cảnh vật dọc bờ sông. Ngồi trên thuyền ngắm cảnh, bạn sẽ nhìn thấy những ngôi nhà gỗ được dựng trên mặt nước, thấy trẻ em bơi lội và chơi đùa, cảm nhận được mùi vị, hình ảnh và ẩm thực của người dân Bangkok. - Chuyến đi tàu thường có giá khoảng 15 baht/người. Du khách có thể thưởng thức ẩm thực trên thuyền đi dạo quanh sông Chao Phraya vào ban đêm. Ảnh: Bangkok.com Du khách có thể thưởng thức ẩm thực trên thuyền đi dạo quanh sông Chao Phraya vào ban đêm. Ảnh: Bangkok.com Hoặc cũng có thể thưởng thức ẩm thực bên những nhà hàng ven sông. Ảnh: intesolbangkok.com Hoặc cũng có thể thưởng thức ẩm thực bên những nhà hàng ven sông. Ảnh: intesolbangkok.com 9. Chợ nổi trên sông Chợ nổi trên sông ở Damnoen Saduak hẳn dành cho du khách nào vừa thích mua sắm vừa thích… đi thuyền. Có thể hình dung về chợ bởi những tính từ như “sặc sỡ”, “ồn ào” và rất là “du lịch”, nhưng vui và thú vị. Ngày nay, bạn sẽ nhìn thấy ở chợ nhiều khách du lịch hơn cả người dân địa phương, nhưng những thuyền bán hàng vẫn đầy ắp các loại cây trái thơm ngon và đặc biệt của địa phương. Đồ ăn được chuẩn bị trên thuyền và bán tại chỗ, nếu bạn vừa lỡ bữa sáng hay muốn ăn trưa sớm thì đây là điểm đến lý tưởng dành cho bạn. Chợ nổi trên sông ở Damnoen Saduak hẳn dành cho du khách nào vừa thích mua sắm vừa thích… đi thuyền. Ảnh: flickr.com Chợ nổi trên sông ở Damnoen Saduak hẳn dành cho du khách nào vừa thích mua sắm vừa thích… đi thuyền. Ảnh: flickr.com - Chợ thường bắt đầu từ 6:30 A.M và kết thúc lúc 10:00 P.M. - Nếu muốn chụp được những tấm ảnh đẹp hãy đến sớm một chút bởi sau 8:30 tất cả sẽ “hỗn loạn” hơn nhiều. 10. Bảo tàng Jim Thompson House Jim Thompson là một sỹ quan tình báo và là một nhà kinh doanh, anh đã góp phần làm cho tơ lụa của Thái Lan vươn ra tầm thế giới. Bangkok là địa điểm chính anh đã sống và hoạt động, sau khi bị biến mất một cách bí mật vào năm 1967 trong chuyến đi đến cao nguyên Camerron ở Malaysia. Để ghi nhớ và cảm ơn công lao của Jim Thompson, người dân Thái lưu giữ và xây dựng nhà anh thành một bảo tàng nhỏ với những thứ mà anh từng sử dụng. Bảo tàng – ngôi nhà Jim Thompson là một trong số ít những ngôi nhà gỗ tếch vẫn còn lưu giữ những bộ sưu tập đồ cổ quý giá. Bảo tàng - ngôi nhà Jim Thompson là một trong số ít những ngôi nhà gỗ tếch vẫn còn lưu giữ những bộ sưu tập đồ cổ quý giá. Ảnh: urban-connects.com Bảo tàng – ngôi nhà Jim Thompson là một trong số ít những ngôi nhà gỗ tếch vẫn còn lưu giữ những bộ sưu tập đồ cổ quý giá. Ảnh: urban-connects.com - Địa chỉ: Soi Kasem San 2, Thanon Rama 1. - Mở cửa mỗi ngày từ 09:00 A.M – 17:00 P.M. Vé vào cửa 100 baht/người lớn, 50 baht/trẻ em. PATTAYA 1. Đảo san hô Đảo Koh Larn hay còn gọi là đảo san hô là một trong những địa điểm thu hút khách tham quan nhiều nhất tại Thái Lan. Với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, không khí trong lành, trời biển hòa cùng một màu xanh ngắt, những rặng san hô lung linh còn nguyên vẻ hoang sơ cho ta một cảm giác thật yên bình. Đến đây bạn còn có thể chơi rất nhiều trò chơi dưới nước như đua mô tô nước, lướt ván, nhảy dù… hoặc thám hiểm đại dương, hay thưởng thức những món hải sản độc đáo với giá cả phải chăng. Đảo Koh Larn hay còn gọi là đảo san hô là một trong những địa điểm thu hút khách tham quan nhiều nhất tại Thái Lan. Ảnh: bangkok.com Đảo Koh Larn hay còn gọi là đảo san hô là một trong những địa điểm thu hút khách tham quan nhiều nhất tại Thái Lan. Ảnh: bangkok.com 2. Làng văn hóa dân tộc Noong Nuch Làng văn hóa dân tộc Noong Nuch nằm cách Pattaya 25km được xem như là một “vườn địa đàng nơi trần thế” với khung cảnh thiên nhiên trong lành và tuyệt đẹp. Đến đây du khách còn có cơ hội được xem các tiết mục trình diễn văn hóa độc đáo như biểu diễn voi, đấu võ cổ truyền, các điệu múa Thái cổ truyền… Làng văn hóa dân tộc Noong Nuch được xem như là một “vườn địa đàng nơi trần thế” với khung cảnh thiên nhiên trong lành và tuyệt đẹp. Ảnh: flickr.com Làng văn hóa dân tộc Noong Nuch được xem như là một “vườn địa đàng nơi trần thế” với khung cảnh thiên nhiên trong lành và tuyệt đẹp. Ảnh: flickr.com Tham khảo chùm tour Thái Lan chào hè với mức giá ưu đãi cực hấp dẫn từ iVIVU.com
Trả lời
Thái Lan nổi tiếng với ngành công nghiệp du lịch, là một trong những quốc gia thu hút nhiều khách du lịch nhất khu vực với trung bình khoảng hơn 12 triệu lượt khách/1 năm. Có rất nhiều mỹ danh mà du khách thế giới đã ưu ái dành tặng cho đất nước xinh đẹp này như: “đất nước chùa vàng”, “thiên đường du lịch“, “thiên đường mua sắm”, “xứ sở của những nụ cười thân thiện”… Các bạn sẽ rất thích thú khi đến với Thái Lan bởi các danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, hệ thống chùa chiền nguy nga, tráng lệ, các khu vui chơi giải trí náo nhiệt, các lễ hội truyền thống đặc sắc và đặc biệt là vô số cơ hội shopping thỏa thuê tại các khu mua sắm giá rẻ sầm uất. Vẻ đẹp của Bangkok về đêm. Ảnh: bangkok.peninsula.com Vẻ đẹp của Bangkok về đêm. Ảnh: bangkok.peninsula.com KHÍ HẬU Khí hậu Thái Lan là khí hậu nhiệt đới gió mùa với bốn mùa rõ rệt: mùa khô kéo dài từ tháng 1 đến tháng 2, mùa nóng từ tháng 3 đến tháng 5, mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 10, mùa mát từ tháng 11 đến tháng 12. Nhiệt độ trung bình của Thái Lan khá cao, nhiệt độ thường từ 32 độ C vào tháng 12 và lên tới hơn 35 độ C vào tháng 4 hàng năm. THỦ TỤC NHẬP CẢNH VÀ HẢI QUAN • Thái Lan là một trong các nước đã ký kết hiệp định miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao 30 ngày, khi đến Thái Lan bạn không cần xin trước thị thực. • Bạn nên có nên có thái độ hợp tác với cơ quan xuất nhập cảnh nước sở tại. Họ có quyền từ chối nhập cảnh nếu bạn không hợp tác, cho dù bạn có đầy đủ giấy tờ nhập cảnh. • Thái Lan không hạn chế lượng ngoại tệ mang từ nước ngoài vào. Du khách cũng có thể đem ngoại tệ ra khỏi Thái Lan, nhưng không được nhiều hơn số lượng đã kê khai trong tờ khai hải quan khi nhập cảnh. • Các quy định về thuế và tiền tệ: Bạn được phép mang vào Thái hàng miễn thuế gồm 200 điếu thuốc lá và một lít rượu vang hay rượu mạnh. Các loại vũ khí, ma tuý… đều bị cấm nhập tuyệt đối. Séc du lịch và hối phiếu ngoại tệ được đem vào Thái Lan nhưng phải khai báo. Thái Lan có cảnh quan thiên nhiên rất đa dạng. Ảnh: pinterest.com Thái Lan có cảnh quan thiên nhiên rất đa dạng. Ảnh: pinterest.com Xuất cảnh ở Thái Lan • Khi quay về, bạn xuất trình tờ khai cùng với hộ chiếu. Nhân viên hải quan sẽ đóng dấu xác nhận ngày về vào hộ chiếu, vào phần tờ khai và trả lại toàn bộ cho bạn. • Các loại đồ cổ và tượng Phật là hàng thật cần có giấy phép xuất cảnh. • Mỗi người không được phép mang lượng tiền mặt trên 50.000 baht ra khỏi Thái. DI CHUYỂN Đi đến Bangkok Nhiều hãng hàng không có chuyến bay từ Việt Nam sang Bangkok, giá vé khứ hồi như sau: • Tuyến Hà Nội – Bangkok: Từ 4 đến 9 triệu VND (Vietnam Airlines), 3 đến 5 triệu VND (VietJetAir), 4 đến 8 triệu VND (Air Asia). • Tuyến Sài Gòn – Bangkok: 4 đến 8 triệu VND (Vietnam Airlines), 3 đến 4 triệu VND (VietJetAir), 3 đến 5 triệu VND (Air Asia), 5 đến 7 triệu VND (JetStar). Bạn nên đặc biệt theo dõi giá vé của Air Asia vì hãng hàng không này thường xuyên có những chương trình khuyến mãi giá vé rất hấp dẫn cho các chuyến bay đến Bangkok. Click đặt ngay Tour du lịch và khách sạn với giá tốt nhất chỉ có tại iVIVU.com Di chuyển từ sân bay Suvarnabhumi về Bangkok Có 3 cách chủ yếu để di chuyển giữa sân bay Suvarnabhumi và khu vực trung tâm Bangkok: • Cách thứ nhất: Airport Rail Link Đây là tuyến tàu điện đặc biệt chạy đưa khách từ Suvarnabhumi về Bangkok và ngược lại, hoạt động từ 6 giờ sáng đến nửa đêm. Có 2 tuyến chạy thẳng gọi là SA Express với thời gian di chuyển giữa 2 địa điểm là từ 15 đến 18 phút, giá vé 1 chiều là 150 baht. Ngoài ra còn có tuyến City Line chạy chậm hơn, dừng ở 6 trạm trên hành trình nhưng tổng thời gian di chuyển cũng chỉ có 30 phút, giá vé một chiều là 45 baht; nếu bạn không muốn đi đến trạm cuối cùng thì giá vé là 15 baht cho mỗi trạm. Bangkok Airport Rail Link. Ảnh: sawasdeeka.net Bangkok Airport Rail Link. Ảnh: sawasdeeka.net 2 tuyến Express của Airport Rail Link lần lượt đưa bạn thẳng đến trạm tàu điệm ngầm MRT Phetchaburi Station (Makkasan City Interchange Station) và trạm tàu điện trên không Skytrain BTS Phayathai Station. Còn tuyến City Line đi qua 6 trạm, đưa bạn đến trạm cuối là BTS Phayathai Station. Khi ra khỏi khu hải quan ở sân bay Suvarnabhumi, đi xuống tầng hầm (basement level dưới tầng 1) để tìm trạm Airport Rail Link và mua vé ở đó. • Cách thứ hai: Taxi Taxi chạy từ Suvarnabhumi về Bangkok hoạt động 24 giờ mỗi ngày. Khi đi taxi, bạn sẽ trả các khoản phí sau: tiền boa cho tài xế khoảng 50 baht, tiền phí đường bộ và tiền taxi hiện trên máy hiển thị đặt ở phía trước tài xế. Cộng các khoản này lại, bạn cần phải trả từ 350 đến 400 baht cho một chuyến taxi 40 phút từ Suvarnabhumi về trung tâm Bangkok. Tuy nhiên, hãy tính toán thời gian rộng rãi vì ở Bangkok rất thường xảy ra tình trạng kẹt xe. Trạm bắt taxi nằm ở cổng Entry Level 4 ở tầng 1 của sân bay Suvarnabhumi. Phương tiện giao thông đa dạng trên đường phố Bangkok. Ảnh: cheapvacationholiday.com Phương tiện giao thông đa dạng trên đường phố Bangkok. Ảnh: cheapvacationholiday.com • Cách thứ 3: Xe bus Tuyến xe bus chạy thẳng từ Suvarnabhumi về Bangkok không còn hoạt động nữa, nên bạn chỉ có thể sử dụng một trong các chuyến xe bus thông thường. Thời gian hoạt động của các chuyến xe bus là từ 4, 5 giờ sáng đến 10, 11 giờ tối. Tổng cộng có 11 tuyến chạy đến Bangkok và những khu vực kế cận, trong đó có 2 tuyến đặc biệt thuận tiện là: Tuyến số 551 – Sân bay Suvarnabhumi – Victory Monument Tuyến số 552 – Sân bay Suvarnabhumi – Trạm Skytrain On Nut BTS Station Các tuyến trên mất khoảng 1 giờ đồng hồ để đến trạm cuối ở nội thành Bangkok. Ngoài ra còn có tuyến chạy từ Suvarnabhumi sang sân bay nội địa Don Muang phục vụ cho những du khách có nhu cầu di chuyển sang các tỉnh khác của Thái Lan bằng hàng không giá rẻ: Tuyến số 554 – Sân bay Suvarnabhumi – Sân bay Don Muang Bạn cũng có thể bắt chuyến shuttle bus miễn phí nằm giữa cổng 2 và 3 (tầng 2 của sân bay Suvarnabhumi) để đến sân bay Don Muang. Chú ý là nếu muốn lên chuyến shuttle bus này bạn phải thủ sẵn vé cho chuyến bay ở Don Muang. Giá vé xe bus dao động từ 24 đến 70 baht, tùy vào loại xe (public bus hay public van) và trạm bạn sẽ dừng. Để đón các chuyến xe bus này, bạn cần phải bắt một chuyến shuttle bus ở tầng 2 (cổng số 5) hoặc tầng 1 (cổng số 3 và 8) để đi đến Public Transport Center và bắt xe bus từ đó. • Các cách khác: Ngoài ra còn có các loại xe limousine và dịch vụ trung chuyển của sân bay. Tuy nhiên các dịch vụ này sẽ tốn của bạn kha khá, khoảng 900 baht trở lên cho 1 chiều giữa Suvarnabhumi và Bangkok. Để sử dụng các dịch vụ này, chỉ cần tìm đến các trạm đăng ký ở sảnh đến của tầng 2. Du lịch Thái Lan chưa bao giờ dễ dàng đến thế với hàng loạt khách sạn Thái Lan giá rẻ bất ngờ từ iVIVU.com Một số khách sạn Bangkok phòng đẹp, giá tốt được khách hàng iVIVU.com rất yêu thích 1. Nasa Vegas Hotel 2. Arnoma Grand 3. Great Residence Hotel ivivu 4. Aspen Suites Sukhumvit 2 by Compass Hospitality 5. Centre Point Pratunam 6. The Best Bangkok House ivivu2 Di chuyển từ sân bay Don Muang về Bangkok • Cách thứ nhất: Taxi Taxi là cách tiện lợi nhất để di chuyển từ sân bay Don Muang về Bangkok. Ở Don Muang, bạn có thể phải xếp hàng khá lâu để bắt được một chiếc taxi. Sân bay Don Muang cách Bangkok khoảng 24 km, và taxi chạy quãng đường này mất 30 phút đến 1 tiếng tùy vào tình hình tắc đường. Bạn sẽ phải trả từ 400 đến 350 baht (cộng thêm khoản phí sân bay 50 baht) cho một chuyến taxi như vậy. Bạn có thể đón xe taxi ở sảnh đến khách quốc tế và nội địa tại sân bay Don Muang. Du khách không quá khó khăn để bắt được xe taxi tại Bangkok. Ảnh: earthlingdaughter.wordpress.com Du khách không quá khó khăn để bắt được xe taxi tại Bangkok. Ảnh: earthlingdaughter.wordpress.com • Cách thứ hai: Xe Bus Có nhiều tuyến xe bus từ Don Muang vào trung tâm Bangkok, tuy nhiên nên nhớ rằng ở Bangkok rất thường xảy ra tắc đường, nhất là ở khu vực trung tâm vào giờ cao điểm. Do đó, cách tốt nhất là kết hợp xe bus và tàu điện trên không Skytrain. Bắt xe bus tuyến A1 hoặc A2 (giá vé 30 baht) tại sân bay Don Muang để đi đến Mo Chit. Tại đây bạn chuyển sang dùng BTS Skytrain từ trạm Mochit Station đến khu Siam và các khu vực trung tâm khác. Lưu ý là nếu bạn có nhiều hành lý thì việc di chuyển chúng lên trên trạm Skytrain trên cao sẽ là một vấn đề lớn. Trong trường hợp đó, hãy cứ ngồi trên xe bus đến trạm cuối cùng là ga xe bus Đông Bắc, tại đây bạn có thể bắt taxi đi về trung tâm. Các chuyến bus A1 và A2 chạy từ 8:30 sáng đến 11:30 tối, mất khoảng 60 đến 80 phút để đến Bangkok. Bắt xe bus ngay tại cổng ra của sảnh đến. • Cách thứ ba: Xe lửa Xe lửa chạy tuyến từ Don Muang đến trạm tàu điện ngầm MRT Hua Lam Phong ở gần khu phố Tàu Chinatown của Bangkok. Tuy nhiên, xe lửa chạy rất chậm và đông đúc nên phương tiện này không được ưa chuộng lắm đối với du khách. Di chuyển trong nội thành Bangkok Có 6 cách di chuyển chủ yếu trong nội thành Bangkok: • Cách thứ nhất: Skytrain BTS BTS là hệ thống xe điện trên không, gọi là Skytrain, ở Bangkok, đây là phương tiện di chuyển cực kì thuận tiện và nhanh chóng. Có hai tuyến đường BTS là tuyến Silom và Sukhumvit: tuyến Silom chạy ngang khu vực trung tâm (Siam) và phía Tây Nam thành phố (Chong Nonsi), còn tuyến Sukhumvit chạy ngang khu vực phía Bắc (Chatuchak – Mochit), trung tâm (Siam) và phía Đông Nam thành phố (Sukhumvit – On Nut). Giá vé lẻ từ 10 baht đến 52 baht tùy vào điểm đến của bạn. Nếu bạn có ý định sử dụng Skytrain làm phương tiện chính để di chuyển trong nội thành Bangkok thì nên mua loại one day pass với giá 130 baht, có thể dùng với số lần vô hạn trong một ngày. Bạn có thể đổi tiền xu ở quầy phục vụ ngay trước cửa soát vé ở mỗi trạm và mua vé qua máy tự động gần đó. Khi đi qua cổng soát vé, nhẹ nhàng đưa thẻ vào khe. Máy sẽ tự động nuốt vé, mở cổng và trả lại vé cho bạn ở một khe khác. Nhanh chóng lấy vé và đi qua trước khi cổng khép lại. Skytrain BTS. Ảnh: samuitimes.com Skytrain BTS. Ảnh: samuitimes.com • Cách thứ 2: MRT MRT là hệ thống tàu điện ngầm ở Bangkok, chạy 1 tuyến duy nhất nối giữa Bang Sue ở phía Bắc (gần công viên Chatuchak), khu Sukhumvit, khu Silom và trạm Hua Lamphong gần khu phố Tàu. Vé lẻ có giá từ 16 đến 40 baht, tùy vào số trạm bạn sẽ đi qua. Lưu ý vé lẻ này có dạng một đồng xu bằng nhựa, được mua từ các máy bán vé tự động ở mỗi trạm. Khi soát vé, bạn chỉ cần đặt đồng xu lên bộ phận cảm ứng, cửa sẽ tự động mở. Hãy cầm lấy đồng xu và đi qua, vì bạn còn cần phải nộp lại đồng xu ở trạm bạn muốn đến. Ngoài ra, bạn cũng có thể mua các loại vé đi vô thời hạn trong một khoảng thời gian nhất định tại phòng vé vào giờ hành chính. Vé một ngày 1-day pass giá 120 baht; vé 3 ngày 3-day pass giá 230 baht; vé 30 ngày 30-day pass giá 1400 baht. • Cách thứ ba: Tuk tuk Tuk tuk là phương tiện di chuyển rẻ và có mặt khắp mọi nơi ở Bangkok. Trải nghiệm đi tuk tuk chắc chắn sẽ khiến bạn không bao giờ quên bởi vận tốc nhanh bất ngờ của loại phương tiện này trên những con phố lúc nào cũng đông đúc ở Bangkok. Khi đi những quãng đường ngắn, tuk tuk có lợi hơn hẳn so với taxi vì khả năng luồn lách tài tình của các bác tài. Nếu bạn chỉ có ý định đi các khu như Siam, Silom, Sukhumvit và Chatuchak thì BTS và MRT đã đáp ứng nhu cầu đi lại rất tốt. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đi xa hơn đến những khu vực như khu phố Tây Khao San, khu phố Tàu Chinatown hay các địa điểm khác dọc bờ sông thì tuk tuk là một trong những lựa chọn tốt hơn. Xe tuk tuk là một phương tiện rất được khách du lịch yêu thích. Ảnh: Supergoodprice Xe tuk tuk là một phương tiện rất được khách du lịch yêu thích. Ảnh: Supergoodprice Về giá cả, với một chuyến tuk tuk khoảng 5 phút, bạn có thể trả 30 baht. Hãy luôn luôn trả giá trước khi lên xe. Việc trả giá khá linh động, nhưng iVIVU.com khuyên bạn hãy trả giá thấp hơn khoảng 15 đến 20 baht giá mà tài xế đưa ra. Nếu muốn trả giá “cứng” hơn có thể giảm khoảng 25% đến 50% số tiền, đặc biệt với những quãng đường dài vì giá đưa ra ban đầu khá cao (từ 300 baht trở lên). • Cách thứ tư: Taxi Taxi là phương tiện khá phổ biến ở Bangkok và đặc biệt thuận tiện với những khu vực của Bangkok mà hệ thống BTS và MRT không bao phủ hết như khu Đông Bắc, Tây Bắc (khu phố Tàu và khu phố Tây) cùng với một số địa điểm phía Nam. Giá hiển thị khi bắt đầu trên taxi là 35 baht, và giá này sẽ giữ nguyên trong 2 km đầu tiên. Sau đó, cứ mỗi km sẽ tăng lên khoảng 5 baht. Trong lúc tắc đường, sẽ có phụ phí khoảng 1,25 baht cho mỗi mét di chuyển được. Nhìn chung, nếu bạn đi khoảng 3 km bằng taxi thì chỉ phải trả khoảng 50 baht (không cần phải cho các bác tài tiền boa). Một số điều lưu ý khi đi taxi ở Bangkok: • Không bao giờ chấp nhận taxi với giá thỏa thuận. Tất cả taxi ở Bangkok đều được yêu cầu phải có máy hiển thị khoảng cách và giá tiền, đồng thời mọi hành vi thỏa thuận giá taxi đều là trái luật pháp Thái Lan. Hãy chỉ đồng ý đi những chiếc taxi có mở máy hiển thị giá tiền. Nhớ đem theo nhiều tiền lẻ vì bác tài có thể sẽ không hoàn lại tiền dư cho bạn. • Không bao giờ bắt taxi đỗ sẵn ở trước khách sạn, các khu du lịch, điểm tham quan hay trung tâm mua sắm. Hầu hết các taxi này sẽ cố thỏa thuận giá với bạn thay vì tính tiền theo máy đo. Hãy cố gắng bắt taxi đang chạy trên đường. • Các bác tài taxi không biết hết mọi ngõ ngách của thành phố, và cũng không giỏi tiếng Anh. Hãy nhờ nhân viên khách sạn viết địa chỉ khách sạn hoặc nơi bạn cần đến vào một mảnh giấy bằng tiếng Thái để dễ dàng truyền đạt thông tin cho bác tài. • Những lúc trời mưa hay kẹt xe, sẽ vô cùng khó khăn để bắt được một chiếc taxi. Thậm chí, nếu đoạn đường bạn muốn đi cắt ngang qua những điểm tắc đường phổ biến, tài xế có thể từ chối không chở bạn. Do đó, cũng giống như tuk tuk, tốt nhất là đừng bao giờ sử dụng taxi vào giờ cao điểm, ở những khu dân cư và xe cộ đông đúc. • Cách thứ năm: xe bus Có rất nhiều loại xe bus ở Bangkok, mỗi loại chạy một tuyến đường khác nhau nên bạn có thể đi đến bất cứ đâu nếu sử dụng loại phương tiện giao thông công cộng này. Tuy nhiên, dịch vụ xe bus không được tốt lắm, và hầu hết các bảng thông tin trên xe bus đều bằng tiếng Thái nên du khách nước ngoài khó lòng biết biết được nên bắt loại xe bus nào. Hãy lấy bản đồ tuyến xe bus BMTA bus map tại các nhà chờ xe bus. Lưu ý là chỉ lên xe bus có số và màu đúng với chỉ dẫn trong bản đồ vì xe bus cùng số nhưng khác màu có thể đi theo tuyến đường khác. Giá xe bus dao động từ 7 baht đến 22 baht tùy vào quãng đường và loại xe. Xe EURO II (màu vàng cam) là tiện nghi nhất với dịch vụ tốt và máy điều hòa còn mới. Xe bus di chuyển trên đường phố Bangkok. Ảnh: bangkok.com Xe bus di chuyển trên đường phố Bangkok. Ảnh: bangkok.com • Phương tiện khám phá khu vực sông Chao Phraya Con sông Chao Phraya chảy qua Bangkok là một trong những thắng cảnh đặc trưng nhất của thành phố này, với vô số di tích đền chùa và những khách sạn hoành tráng nhất hai bên bờ. Để khám phá con sông này, bạn có thể chọn 3 loại phương tiện: phà, river taxi hay tàu du lịch. Nếu chỉ muốn sang bờ bên kia, hãy chọn những chiếc phà với giá mỗi lần qua sông là 2,5 baht. River taxi đi dọc bờ sông, giá khoảng 6 baht hoặc hơn tùy vào quãng đường bạn đi. Nếu muốn có một hành trình quy củ hơn, hãy đi chuyến tàu do The Chao Phraya Express Boat Company vận hành. Mua thẻ day pass giá 75 baht để lên một chiếc tàu có hướng dẫn viên và cả nước uống. Chiếc tàu này đi dọc bờ sông và dừng lại tại 10 điểm tham quan nổi bật hai bên bờ sông như chùa Wat Arun, Cung điện Hoàng gia và chùa Wat Pho… Để mua vé tàu du lịch loại này, hãy đến bến cảng Sathorn Pier nằm rất gần trạm tàu điện trên không BTS Saphan Taksin. Di chuyển bằng tàu tốc hành trên sông Chao Phraya. Ảnh: Travelettes Di chuyển bằng tàu tốc hành trên sông Chao Phraya. Ảnh: Travelettes Du khách thích thú khi ngồi thuyền trên sông Chao Phraya. Ảnh: Travelettes Du khách thích thú khi ngồi thuyền trên sông Chao Phraya. Ảnh: Travelettes Tham khảo ngay khách sạn tại Bangkok giá sốc dành cho thành viên Những điểm du lịch không thể bỏ qua khi du lịch Thái Lan Đất nước Thái Lan xinh đẹp có rất nhiều điểm đến hấp dẫn mà không phải du khách nào mới tới đây cũng biết. Nếu bạn lần đầu đến Thái Lan, hoặc muốn tự mình chu du quanh đất nước này thì bên dưới là một vài gợi ý về địa điểm dành cho bạn. BANGKOK 1. Cung điện hoàng gia – Grand Palace Cung điện hoàng gia – Grand Palace là một trong những địa điểm du lịch văn hoá đáng lưu ý nhất ở thủ đô Bangkok. Cung điện là một quần thể kiến trúc hoành tráng, được cấu thành bởi 3 khu vực chính: Hoàng cung, văn phòng Hoàng gia và các ngôi chùa với 3 toà tháp tiêu biểu, mái cong, đỉnh nhọn. Nơi đây có một điểm đặc biệt nổi trội, không dễ phai mờ trong tâm trí khách viếng thăm, đó là những tháp vàng, chùa vàng. Bất cứ lúc nào, nhất là buổi chiều tà, Hoàng Cung vàng rực, toả sáng lấp lánh cả một vùng trời thành phố bởi sự phát sáng của những lá vàng 24 cara dát trên các tháp, chùa. Ngay ở cổng chính là vọng gác lớn với một đơn vị lính Hoàng gia đông đảo, tinh nhuệ, được huấn luyện công phu, ngày đêm tuần tiễu, canh giữ. Cung điện hoàng gia - Grand Palace nhìn từ trên cao. Ảnh: atravelmate.com Cung điện hoàng gia – Grand Palace nhìn từ trên cao. Ảnh: atravelmate.com - Mở cửa hàng ngày từ 08:30 A.M – 15:30 P.M - Địa chỉ: Na Phra Lan Road, Old City (Rattanakosin) - Vé vào cửa: 200 baht/người (Vé này bao gồm vé vào cửa cung điện Vimanmek). 2. Cung điện Vimanmek Cung điện Vimanmek nguyên là một cung điện hoàng gia của Thái Lan, được vua Rama V xây dựng vào năm 1901. Đây là tòa nhà bằng gỗ teak màu vàng đẹp và lớn nhất thế giới, đồng thời là chốn trú chân lý tưởng để tránh cái nóng hầm hập của Bangkok mùa hè. Vimanmek có ba tầng, gồm 81 phòng, hội trường và phòng khách. Gần cổng vào có một bộ sưu tập độc nhất vô nhị mười ba cỗ xe ngựa hoàng gia từ thời vua Rama V. Cung điện Vimanmek được xây dựng từ năm 1901 và từ đó đến nay vẫn luôn được bảo tồn cẩn thận để quảng bá sự huy hoàng và thịnh vượng của một thời kì hoàng kim. Cung điện Vimanmek là tòa nhà bằng gỗ teak màu vàng đẹp và lớn nhất thế giới. Ảnh: vimanmek.com Cung điện Vimanmek là tòa nhà bằng gỗ teak màu vàng đẹp và lớn nhất thế giới. Ảnh: vimanmek.com - Địa chỉ: Rajavithi Road, Dusit District - Mở cửa hàng ngày từ: 08:30 A.M – 16:30 P.M, vé vào cửa 100 baht/ người đã bao gồm cả hướng dẫn tham quan. 3. Chùa Phật ngọc Chùa Phật Ngọc là ngôi chùa lớn nhất Bangkok, tọa lạc tại trung tâm lịch sử Bangkok (quận Phra Nakhon), bên trong khuôn viên của Cung điện Hoàng gia Thái. Đây là nơi tập trung những nét ưu tú nhất về kiến trúc chùa Phật ở Thái Lan, với rất nhiều tượng Phật và điện thờ. Trong đó, điện Phật Ngọc là điện lớn nhất, trang nghiêm, linh thiêng, bao trùm bầu không khí tôn giáo. Bên ngoài điện có tượng vị thần giữ cửa cao to hơn người thật. Trên bệ Phật làm bằng vàng cao 2m là bàn thờ Phật Ngọc được tạc từ một khối ngọc bích nguyên chất, cao 66cm. Tượng Phật Ngọc là tượng thánh quan trọng nhất đối với người Thái, là biểu tượng tối cao của nhà vua Thái Lan. Chùa Phật Ngọc lung linh trong đêm. Ảnh: Bangkok.com Chùa Phật Ngọc lung linh trong đêm. Ảnh: Bangkok.com - Mở cửa hàng ngày từ 08:30 A.M – 12:00 A.M và 13:00 P.M – 15:30 P.M, vé vào cửa 125 baht/người. - Địa điểm: Na Phralan, Phra Nakorn (bên trong Grand Palace). 4. Chùa Phật vàng Chùa Phật Vàng (Golden Buddha) nằm ở khu phố người Hoa Chinatown, là nơi có bức tượng Phật bằng vàng lớn nhất thế giới. Người dân Thái Lan nghĩ rằng bức tượng Phật này là biểu tượng cho sự thịnh vượng và thuần khiết cũng như sức mạnh và quyền năng. Tượng Phật Vàng ngồi đúc bằng vàng khối, cao 3m, nặng 5,5 tấn, được làm khoảng thế kỷ 13-15, dưới triều đại Sukhothai. Thời điểm lý tưởng nhất để tham quan ngôi chùa là vào buổi sáng, lúc đó vẫn còn ít người, thuận lợi cho việc tham quan và chụp hình. Toàn cảnh chùa nhìn từ bên ngoài. Ảnh: Bangkok.com Toàn cảnh chùa nhìn từ bên ngoài. Ảnh: Bangkok.com - Mở cửa hàng ngày từ: 09:00 A.M – 17:00 P.M - Giá vé 20 baht/người. 5. Vườn thú Safari World Vườn thú Safari World là vườn thú thiên nhiên nổi tiếng của Thái Lan, cũng là vườn thú mở tự nhiên lớn nhất thế giới với nhiều loài thú hoang dã và quý hiếm: 75 loài động vật có vú, 300 loài chim đến từ châu Phi và châu Á cùng các loài động vật đặc trưng khắp nơi trên thế giới: hươu cao cổ, sư tử, hổ, ngựa vằn, kangaroo, hà mã, lạc đà, gấu… Những chương trình biểu diễn xiếc đặc biệt của các chú cá heo và hải cẩu, màn trình diễn của các chàng cao bồi Tây Âu… không chỉ hấp dẫn những du khách nhỏ tuổi mà còn gây được sự chú ý của người lớn. Tại trại Rắn, bạn sẽ có thêm những thông tin hấp dẫn về loài động vật này cũng như về nhiều loại thực phẩm được chế biến từ rắn. Safari World là điểm tham quan hấp dẫn mà du khách không thể bỏ qua khi đến Bangkok. Các loại động vật hoang dã bên trong vườn thú Safari World. Ảnh: ibtimes.com Các loại động vật hoang dã bên trong vườn thú Safari World. Ảnh: ibtimes.com - Safari World mở cửa hàng ngày từ 09:00 A.M – 17:00 P.M - Vé vào cửa 750 baht/người (bao gồm vé vào cửa tham quan tất cả các khu vườn thú và khu vui chơi của toàn bộ công viên Safari World). 6. Bảo tàng Quốc gia Thái Lan Bảo tàng quốc gia được xây dựng từ năm 1782 và là niềm tự hào của người dân Thái. Đây là một nơi tuyệt vời để bạn có thể tìm hiểu về văn hoá và lịch sử Thái Lan qua hàng nghìn những triển lãm được trưng bày, thể hiện sự hình thành và phát triển từ thời kì đồ đá tới ngày nay của xứ sở Chùa Vàng. Bảo tàng này cũng được bầu chọn là bảo tàng thiết thực và dễ hiểu nhất trong khu vực Đông Nam Á. Bảo tàng quốc gia được xây dựng từ năm 1782 và là niềm tự hào của người dân Thái. Ảnh: bangkok.com Bảo tàng quốc gia được xây dựng từ năm 1782 và là niềm tự hào của người dân Thái. Ảnh: bangkok.com - Mở cửa từ 9:00 A.M – 16:00 P.M (từ thứ tư đến chủ nhật). - Vé vào cửa 100 baht/người. 7. Hội chợ Triển lãm Quốc tế Bangkok (BITEC) Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Bangkok (BITEC) là một tòa nhà hội chợ triển lãm ở Bangkok, Thái Lan. Trung tâm này mở cửa năm 1997 và có tổng diện tích sàn 50.400 m², là trung tâm hội chợ triển lãm có qui mô lớn nhất Thái Lan và cả châu Á. Nơi đây thường diễn ra các cuộc hội họp của các công ty, các buổi hội thảo và hội nghị… Đây cũng là nơi tổ chức Triển lãm mô tô quốc tế Bangkok hàng năm. BITEC được bình chọn là một trong những trung tâm thân thiện nhất ở châu Á. - Địa chỉ: Na Phrthat Rdm Phra Borommaharachawang, Sub-district, Phra Nakorn District. - Mở cửa mỗi ngày từ 8:00 A.M – 17:00 P.M. Vé vào cửa 100 baht/người. 8. Sông Chao Phraya Từ cảng That Wat Ratchasingkhon, bạn có thể đón một chiếc thuyền taxi đi trên sông. Đây đồng thời là cách tham quan tuyệt nhất sông Chao Phraya và thưởng thức được toàn bộ cảnh vật dọc bờ sông. Ngồi trên thuyền ngắm cảnh, bạn sẽ nhìn thấy những ngôi nhà gỗ được dựng trên mặt nước, thấy trẻ em bơi lội và chơi đùa, cảm nhận được mùi vị, hình ảnh và ẩm thực của người dân Bangkok. - Chuyến đi tàu thường có giá khoảng 15 baht/người. Du khách có thể thưởng thức ẩm thực trên thuyền đi dạo quanh sông Chao Phraya vào ban đêm. Ảnh: Bangkok.com Du khách có thể thưởng thức ẩm thực trên thuyền đi dạo quanh sông Chao Phraya vào ban đêm. Ảnh: Bangkok.com Hoặc cũng có thể thưởng thức ẩm thực bên những nhà hàng ven sông. Ảnh: intesolbangkok.com Hoặc cũng có thể thưởng thức ẩm thực bên những nhà hàng ven sông. Ảnh: intesolbangkok.com 9. Chợ nổi trên sông Chợ nổi trên sông ở Damnoen Saduak hẳn dành cho du khách nào vừa thích mua sắm vừa thích… đi thuyền. Có thể hình dung về chợ bởi những tính từ như “sặc sỡ”, “ồn ào” và rất là “du lịch”, nhưng vui và thú vị. Ngày nay, bạn sẽ nhìn thấy ở chợ nhiều khách du lịch hơn cả người dân địa phương, nhưng những thuyền bán hàng vẫn đầy ắp các loại cây trái thơm ngon và đặc biệt của địa phương. Đồ ăn được chuẩn bị trên thuyền và bán tại chỗ, nếu bạn vừa lỡ bữa sáng hay muốn ăn trưa sớm thì đây là điểm đến lý tưởng dành cho bạn. Chợ nổi trên sông ở Damnoen Saduak hẳn dành cho du khách nào vừa thích mua sắm vừa thích… đi thuyền. Ảnh: flickr.com Chợ nổi trên sông ở Damnoen Saduak hẳn dành cho du khách nào vừa thích mua sắm vừa thích… đi thuyền. Ảnh: flickr.com - Chợ thường bắt đầu từ 6:30 A.M và kết thúc lúc 10:00 P.M. - Nếu muốn chụp được những tấm ảnh đẹp hãy đến sớm một chút bởi sau 8:30 tất cả sẽ “hỗn loạn” hơn nhiều. 10. Bảo tàng Jim Thompson House Jim Thompson là một sỹ quan tình báo và là một nhà kinh doanh, anh đã góp phần làm cho tơ lụa của Thái Lan vươn ra tầm thế giới. Bangkok là địa điểm chính anh đã sống và hoạt động, sau khi bị biến mất một cách bí mật vào năm 1967 trong chuyến đi đến cao nguyên Camerron ở Malaysia. Để ghi nhớ và cảm ơn công lao của Jim Thompson, người dân Thái lưu giữ và xây dựng nhà anh thành một bảo tàng nhỏ với những thứ mà anh từng sử dụng. Bảo tàng – ngôi nhà Jim Thompson là một trong số ít những ngôi nhà gỗ tếch vẫn còn lưu giữ những bộ sưu tập đồ cổ quý giá. Bảo tàng - ngôi nhà Jim Thompson là một trong số ít những ngôi nhà gỗ tếch vẫn còn lưu giữ những bộ sưu tập đồ cổ quý giá. Ảnh: urban-connects.com Bảo tàng – ngôi nhà Jim Thompson là một trong số ít những ngôi nhà gỗ tếch vẫn còn lưu giữ những bộ sưu tập đồ cổ quý giá. Ảnh: urban-connects.com - Địa chỉ: Soi Kasem San 2, Thanon Rama 1. - Mở cửa mỗi ngày từ 09:00 A.M – 17:00 P.M. Vé vào cửa 100 baht/người lớn, 50 baht/trẻ em. PATTAYA 1. Đảo san hô Đảo Koh Larn hay còn gọi là đảo san hô là một trong những địa điểm thu hút khách tham quan nhiều nhất tại Thái Lan. Với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, không khí trong lành, trời biển hòa cùng một màu xanh ngắt, những rặng san hô lung linh còn nguyên vẻ hoang sơ cho ta một cảm giác thật yên bình. Đến đây bạn còn có thể chơi rất nhiều trò chơi dưới nước như đua mô tô nước, lướt ván, nhảy dù… hoặc thám hiểm đại dương, hay thưởng thức những món hải sản độc đáo với giá cả phải chăng. Đảo Koh Larn hay còn gọi là đảo san hô là một trong những địa điểm thu hút khách tham quan nhiều nhất tại Thái Lan. Ảnh: bangkok.com Đảo Koh Larn hay còn gọi là đảo san hô là một trong những địa điểm thu hút khách tham quan nhiều nhất tại Thái Lan. Ảnh: bangkok.com 2. Làng văn hóa dân tộc Noong Nuch Làng văn hóa dân tộc Noong Nuch nằm cách Pattaya 25km được xem như là một “vườn địa đàng nơi trần thế” với khung cảnh thiên nhiên trong lành và tuyệt đẹp. Đến đây du khách còn có cơ hội được xem các tiết mục trình diễn văn hóa độc đáo như biểu diễn voi, đấu võ cổ truyền, các điệu múa Thái cổ truyền… Làng văn hóa dân tộc Noong Nuch được xem như là một “vườn địa đàng nơi trần thế” với khung cảnh thiên nhiên trong lành và tuyệt đẹp. Ảnh: flickr.com Làng văn hóa dân tộc Noong Nuch được xem như là một “vườn địa đàng nơi trần thế” với khung cảnh thiên nhiên trong lành và tuyệt đẹp. Ảnh: flickr.com Tham khảo chùm tour Thái Lan chào hè với mức giá ưu đãi cực hấp dẫn từ iVIVU.com