Điều đúng đắn nhất trong thời gian học Đại học mà bạn đã làm là gì?

  1. Phong cách sống

Tiếp tục series chuẩn bị hành trang cho các bạn tân sinh viên. Mọi người có thể chia sẻ việc đúng đắn nhất trong quãng thời gian đại học bạn đã làm mà ảnh hưởng lớn tới con đường của bạn sau này.

Đối với mình có lẽ là quyết định học tiếng anh ngay từ khi lên đại học. Hồi đó chưa có laptop riêng nên mình mua một chiếc điện thoại LG (giá hồi đó khoảng 1tr) down hết tất cả file audio và video học tiếng anh về máy. Nhờ có tiếng anh nên mình tiếp xúc được với nhiều nguồn tài liệu hơn, quen được nhiều người hơn, trải nghiệm thiếu thứ hay ho hơn nữa.

Còn mọi người thì sao? Điều đúng đắn nhất trong thời gian học Đại học mà bạn đã làm là gì?



Từ khóa: 

đại học

,

đại học việt nam

,

phong cách sống

Ở KTX năm 1 - Tham gia hoạt động phong trào, tổ chức đội nhóm (đặc biệt là nhóm hội clb tổ chức sự kiện cho sinh viên). Chuyện này giúp mình rèn luyện các kỹ năng tổ chức, mời tài trợ, truyền thông ... rất rất tốt cho cviec của ngành mình. Nền tảng để năm 2 ra ngoài làm việc, hoạt động rất ngon :))

Trả lời

Ở KTX năm 1 - Tham gia hoạt động phong trào, tổ chức đội nhóm (đặc biệt là nhóm hội clb tổ chức sự kiện cho sinh viên). Chuyện này giúp mình rèn luyện các kỹ năng tổ chức, mời tài trợ, truyền thông ... rất rất tốt cho cviec của ngành mình. Nền tảng để năm 2 ra ngoài làm việc, hoạt động rất ngon :))

Với mình đó là dành rất nhiều thời gian để vào thư viện. Có lúc vào đó mình chỉ ngủ thôi chứ không đọc gì, nhưng mà vẫn thấy vào đó ngủ tốt hơn là ngủ ở giảng đường :>
đi Làm thêm sập mặt, hi