Điều gì khiến bạn ghét một người ngay lập tức?

  1. Tâm sự cuộc sống

Với mình thì người mà xả rác bừa bãi, có tài giỏi giàu sang đến đâu mà mấy ý thức cơ bản cũng ko có vậy là ko ưa được luôn

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Cáu gắt

Trong cuộc sống, không hiếm khi bạn bực mình và muốn nổi đóa. Tuy nhiên, hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi hành xử bởi việc cáu kỉnh với sẽ khiến hình ảnh của bạn xấu đi trong mắt mọi người. Vậy nên hãy học cách hành xử nhẹ nhàng, hạn chế to tiếng và kiểm soát tốt cảm xúc của mình nhé.

Nổi khùng

Quá ngốc nghếch

Ngây thơ trong sáng là một điều tốt, tuy nhiên sẽ không hay tí nào nếu như bạn quá ngốc nghếch và lúc nào cũng “giả nai”. Điều này sẽ khiến cho mọi người phát bực. Có thể lúc đầu, họ sẽ bỏ qua cho bạn, nhưng về lâu dài, nếu bạn vẫn cứ mãi “ngố tàu” như thế thì chẳng ai có thể chịu nổi đâu.

Thiếu trung thực

Trung thực là phẩm chất cần thiết cho mọi mối quan hệ, để mọi người tôn trọng và yêu mến bạn. Những người có thói quen thích nói dối, thêm thắt các chi tiết sai sự thật sẽ làm mất niềm tin của người khác. Đừng nghĩ rằng mọi người không biết mình nói dối, tốt nhất hãy trung thực với những điều mình nói.

Luôn suy nghĩ tiêu cực

Sẽ chẳng ai lại thích mội người luôn than vãn, nhìn nhận mọi khía cạnh theo chiều hướng tiêu cực cả. Mọi người sẽ dần xa lánh bạn vì họ không muốn tâm trạng cũng bị ảnh hưởng bởi những ý nghĩ bi quan. Vì thế hãy luôn nhìn vào mặt tích cực của mọi việc và luôn vui vẻ, lạc quan nhé.

Ích kỷ

Thực tế nhiều người không nhận ra mình có lối cư xử này. Bạn luôn chỉ biết đến lợi ích của bản thân mình, luôn coi mình là trung tâm và lờ đi những người xung quanh. Nên nhớ nếu cứ sống như thế này bạn sẽ chỉ có lợi về mặt ngắn hạn thôi, về dài hạn sẽ chẳng ai muốn kết thân với những người quá ích kỷ như thế cả.

Nhờ vả quá nhiều

Hãy cố gắng tìm ra mọi giải pháp cho vấn đề của mình trước khi nhờ vả một ai đó. Nên nhớ rằng, không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ chúng ta. Mọi người chỉ có thể giúp đỡ những người biết cố gắng, tự tháo gỡ khó khăn và thực sự cần họ giúp đỡ chứ không phải người chỉ biết tìm kiếm sự trợ giúp mà không làm bất cứ việc gì.

Trả lời

Cáu gắt

Trong cuộc sống, không hiếm khi bạn bực mình và muốn nổi đóa. Tuy nhiên, hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi hành xử bởi việc cáu kỉnh với sẽ khiến hình ảnh của bạn xấu đi trong mắt mọi người. Vậy nên hãy học cách hành xử nhẹ nhàng, hạn chế to tiếng và kiểm soát tốt cảm xúc của mình nhé.

Nổi khùng

Quá ngốc nghếch

Ngây thơ trong sáng là một điều tốt, tuy nhiên sẽ không hay tí nào nếu như bạn quá ngốc nghếch và lúc nào cũng “giả nai”. Điều này sẽ khiến cho mọi người phát bực. Có thể lúc đầu, họ sẽ bỏ qua cho bạn, nhưng về lâu dài, nếu bạn vẫn cứ mãi “ngố tàu” như thế thì chẳng ai có thể chịu nổi đâu.

Thiếu trung thực

Trung thực là phẩm chất cần thiết cho mọi mối quan hệ, để mọi người tôn trọng và yêu mến bạn. Những người có thói quen thích nói dối, thêm thắt các chi tiết sai sự thật sẽ làm mất niềm tin của người khác. Đừng nghĩ rằng mọi người không biết mình nói dối, tốt nhất hãy trung thực với những điều mình nói.

Luôn suy nghĩ tiêu cực

Sẽ chẳng ai lại thích mội người luôn than vãn, nhìn nhận mọi khía cạnh theo chiều hướng tiêu cực cả. Mọi người sẽ dần xa lánh bạn vì họ không muốn tâm trạng cũng bị ảnh hưởng bởi những ý nghĩ bi quan. Vì thế hãy luôn nhìn vào mặt tích cực của mọi việc và luôn vui vẻ, lạc quan nhé.

Ích kỷ

Thực tế nhiều người không nhận ra mình có lối cư xử này. Bạn luôn chỉ biết đến lợi ích của bản thân mình, luôn coi mình là trung tâm và lờ đi những người xung quanh. Nên nhớ nếu cứ sống như thế này bạn sẽ chỉ có lợi về mặt ngắn hạn thôi, về dài hạn sẽ chẳng ai muốn kết thân với những người quá ích kỷ như thế cả.

Nhờ vả quá nhiều

Hãy cố gắng tìm ra mọi giải pháp cho vấn đề của mình trước khi nhờ vả một ai đó. Nên nhớ rằng, không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ chúng ta. Mọi người chỉ có thể giúp đỡ những người biết cố gắng, tự tháo gỡ khó khăn và thực sự cần họ giúp đỡ chứ không phải người chỉ biết tìm kiếm sự trợ giúp mà không làm bất cứ việc gì.

Với tôi thì là người nào mà không cho mọi người bằng nhau hết ạ. Tức là cái người không cho tất cả mọi người đều được đắc đạo hết cả ạ. Để khỏi phải thấy cảnh ly biệt vì Covid - 19 của mọi người chẳng hạn đấy mà !!!!.

Xin cảm ơn ạ !!!.

Ngu và nguy hiểm
Người hay tự cho mình giỏi hơn người khác,lấy đó làm cái để khinh thường người ta

lười tắm rửa vệ sinh cá nhân và hay ngoáy mũi :v

https://cdn.noron.vn/2021/07/07/150315mui01-ce14a-1625629750.jpg

GIẢ VỜ KHIÊM TỐN