Điều gì là bình thường vào năm 2000, nhưng kỳ lạ vào năm 2020?

  1. Xã hội

Trên đời này không gì là không thể, vào 2000-2020 là một khoảng cách khá xa để mọi thứ có thể thay đổi vị trí cho nhau.

Từ khóa: 

xã hội

Đây là 1 câu hỏi khó vì những ng tham gia noron đa phần là thế hệ 9x . Năm 2000 thời điểm đó mình còn quá nhỏ để nhớ được nhiều chuyện . Đối vs mình thời điểm đó thích nhất là ăn cơm xong ngồi xem tivi cùng mọi người có thể nhất là cải lương. Hồi đó nhà nhà xem cải lương người người xem cải lương. Còn bây giờ thì hiếm gia đình nào mở cải lương để cùng xem lắm. Đứa nhỏ thì cầm đt bắn Ff mẹ thì tranh thủ lướt Face hoặc shopee. Còn ông bố thì xem đá bóng hoặc các bộ phim kiếm hiệp trên youtube . 2 cụ già thì đi tham gia hội cờ múa vs hát haizz.
Trả lời
Đây là 1 câu hỏi khó vì những ng tham gia noron đa phần là thế hệ 9x . Năm 2000 thời điểm đó mình còn quá nhỏ để nhớ được nhiều chuyện . Đối vs mình thời điểm đó thích nhất là ăn cơm xong ngồi xem tivi cùng mọi người có thể nhất là cải lương. Hồi đó nhà nhà xem cải lương người người xem cải lương. Còn bây giờ thì hiếm gia đình nào mở cải lương để cùng xem lắm. Đứa nhỏ thì cầm đt bắn Ff mẹ thì tranh thủ lướt Face hoặc shopee. Còn ông bố thì xem đá bóng hoặc các bộ phim kiếm hiệp trên youtube . 2 cụ già thì đi tham gia hội cờ múa vs hát haizz.

Ra bưu điện xã để nghe điện thoại của người thân từ phương xa gọi về.

Ngày đó cả xã chỉ có 1 cái điện thoại ở bưu cục. Muốn gọi cho ai thì phải gọi đến cho nhân viên bưu cục để hẹn lịch gặp người nhà. Đúng giờ người nhà ra nghe điện thoại.

Giờ thì mỗi người 1-2 cái điện thoại. Trẻ con cũng có điện thoại.