Điều gì nên ưu tiên khi còn trẻ?

  1. Tâm sự cuộc sống

Điều gì khi còn trẻ mình nên làm để sau này không phải hối tiếc ?
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Khi còn trẻ, chúng ta nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian để thực hiện nhiều thứ. Nhưng có 6 điều bạn nên ưu tiên thực hiện ngay khi còn trẻ để không phải hối hận về sau.

1. Rèn luyện thể chất 

Dù bạn ở lứa tuổi nào thì sức khỏe vô cùng quan trọng và nó nên được liệt kê vào một trong những điều ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống.

Tuổi trẻ thường chủ quan vì nghĩ rằng mình có nhiều sức khỏe. Nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh, việc chăm sóc thể chất, dáng vóc là điều bạn nên thực hiện càng sớm càng tốt.

Những điều bạn có thể làm ngay lúc này đó là dậy thật sớm, tập thể dục, không bỏ bữa sáng, ngủ đủ giấc, không thức khuya,...

2. Thực hiện mục tiêu đã đặt ra 

Một trong những ưu tiên hàng đầu bạn nên làm khi còn trẻ đó là tập trung thực hiện mục tiêu đã đặt ra trong cuộc sống. Bạn nên tự hỏi mình muốn gì nhất trong lúc này và vài năm tiếp theo để có kế hoạch thực hiện nó. 

Bạn nên làm một kế hoạch thật chi tiết về những mục tiêu của mình đã đề ra, càng chi tiết càng tốt. Ví dụ như bạn muốn được vào trường đại học, muốn có được sức khỏe tốt, có vóc dáng đẹp...

3. Dành thời gian bên gia đình 

https://cdn.noron.vn/2022/09/12/nhung-dieu-nen-lam-khi-con-tre-1402-1663000167.jpg

Khi còn trẻ, bạn hãy dành thời gian bên gia đình nhiều hơn

Để không hối hận về sau, bạn nên dành thời gian cho gia đình nhiều hơn mỗi ngày bởi gia đình là nền tảng vững chắc, là chỗ dựa giúp bạn vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Bản thân cũng sẽ không ở bên gia đình nhiều nếu như sau này sống xa nhà, lấy chồng, lấy vợ, không có thời gian ở bên bố mẹ.

Vì thế, thời gian khi còn trẻ là vô cùng quý giá để được ở bên những đấng sinh thành, các anh chị em trong nhà. 

4. Xây dựng các mối quan hệ lành mạnh 

Cuộc sống của chúng ta cần các mối quan hệ bạn bè, thầy trò, đồng nghiệp hay các mối quan hệ yêu đương. Những mối quan hệ đó có thể giúp chúng ta vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn nếu thực sự lành mạnh. 

Ngay từ khi còn trẻ, bạn nên tập trung chọn lọc và xây dựng các mối quan hệ chất lượng.

Bạn sẽ thấy nó sẽ giúp cuộc sống của bạn ý nghĩa hơn rất nhiều nếu có những người tốt xung quanh. Còn những mối quan hệ độc hại thì bạn nên tránh vì nó ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của bạn và những người khác. 

5. Chăm sóc sức khỏe tinh thần 

https://cdn.noron.vn/2022/09/12/nhung-dieu-nen-lam-khi-con-tre2-1420-1663000167.jpg

Hãy đừng quên chăm sóc sức khỏe tinh thần ngay từ khi còn trẻ

Một điều ưu tiên nữa bạn cần thực hiện ngay từ khi còn trẻ đó là chăm sóc sức khỏe tinh thần. Nhiều người có thể bận rộn với lịch học, lịch thi, làm việc và nhiều hoạt động khác mà quên mất rằng một bộ não minh mẫn, vui vẻ vô cùng quan trọng. 

Quá căng thẳng, lo lắng sẽ ảnh hưởng nặng nề đến suy nghĩ cũng như mọi hoạt động trong cuộc sống.

Vì thế bạn nên học thói quen kiểm soát stress hàng ngày để không ảnh hưởng đến não bộ. Bạn có thể nghe nhạc, đi chơi với bạn bè hoặc đi đâu đó gần gũi với thiên nhiên để cảm thấy thư thái đầu óc. 

6. Phát triển bản thân 

Điều ưu tiên hàng đầu bạn cần thực hiện nữa đó là phát triển bản thân. Hãy làm điều này mỗi ngày để thấy mình chín chắn, trưởng thành hơn. 

Phát triển bản thân có thể là tập luyện thói quen tốt, có việc rèn luyện sức khỏe và rèn luyện tính cách tốt. Bạn có thể học cách đối mặt với stress, đương đầu với khó khăn. Bạn hãy học cách giúp đỡ người khác, hoặc học những kỹ năng cần thiết để sau này đi tìm việc...

Trả lời

Khi còn trẻ, chúng ta nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian để thực hiện nhiều thứ. Nhưng có 6 điều bạn nên ưu tiên thực hiện ngay khi còn trẻ để không phải hối hận về sau.

1. Rèn luyện thể chất 

Dù bạn ở lứa tuổi nào thì sức khỏe vô cùng quan trọng và nó nên được liệt kê vào một trong những điều ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống.

Tuổi trẻ thường chủ quan vì nghĩ rằng mình có nhiều sức khỏe. Nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh, việc chăm sóc thể chất, dáng vóc là điều bạn nên thực hiện càng sớm càng tốt.

Những điều bạn có thể làm ngay lúc này đó là dậy thật sớm, tập thể dục, không bỏ bữa sáng, ngủ đủ giấc, không thức khuya,...

2. Thực hiện mục tiêu đã đặt ra 

Một trong những ưu tiên hàng đầu bạn nên làm khi còn trẻ đó là tập trung thực hiện mục tiêu đã đặt ra trong cuộc sống. Bạn nên tự hỏi mình muốn gì nhất trong lúc này và vài năm tiếp theo để có kế hoạch thực hiện nó. 

Bạn nên làm một kế hoạch thật chi tiết về những mục tiêu của mình đã đề ra, càng chi tiết càng tốt. Ví dụ như bạn muốn được vào trường đại học, muốn có được sức khỏe tốt, có vóc dáng đẹp...

3. Dành thời gian bên gia đình 

https://cdn.noron.vn/2022/09/12/nhung-dieu-nen-lam-khi-con-tre-1402-1663000167.jpg

Khi còn trẻ, bạn hãy dành thời gian bên gia đình nhiều hơn

Để không hối hận về sau, bạn nên dành thời gian cho gia đình nhiều hơn mỗi ngày bởi gia đình là nền tảng vững chắc, là chỗ dựa giúp bạn vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Bản thân cũng sẽ không ở bên gia đình nhiều nếu như sau này sống xa nhà, lấy chồng, lấy vợ, không có thời gian ở bên bố mẹ.

Vì thế, thời gian khi còn trẻ là vô cùng quý giá để được ở bên những đấng sinh thành, các anh chị em trong nhà. 

4. Xây dựng các mối quan hệ lành mạnh 

Cuộc sống của chúng ta cần các mối quan hệ bạn bè, thầy trò, đồng nghiệp hay các mối quan hệ yêu đương. Những mối quan hệ đó có thể giúp chúng ta vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn nếu thực sự lành mạnh. 

Ngay từ khi còn trẻ, bạn nên tập trung chọn lọc và xây dựng các mối quan hệ chất lượng.

Bạn sẽ thấy nó sẽ giúp cuộc sống của bạn ý nghĩa hơn rất nhiều nếu có những người tốt xung quanh. Còn những mối quan hệ độc hại thì bạn nên tránh vì nó ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của bạn và những người khác. 

5. Chăm sóc sức khỏe tinh thần 

https://cdn.noron.vn/2022/09/12/nhung-dieu-nen-lam-khi-con-tre2-1420-1663000167.jpg

Hãy đừng quên chăm sóc sức khỏe tinh thần ngay từ khi còn trẻ

Một điều ưu tiên nữa bạn cần thực hiện ngay từ khi còn trẻ đó là chăm sóc sức khỏe tinh thần. Nhiều người có thể bận rộn với lịch học, lịch thi, làm việc và nhiều hoạt động khác mà quên mất rằng một bộ não minh mẫn, vui vẻ vô cùng quan trọng. 

Quá căng thẳng, lo lắng sẽ ảnh hưởng nặng nề đến suy nghĩ cũng như mọi hoạt động trong cuộc sống.

Vì thế bạn nên học thói quen kiểm soát stress hàng ngày để không ảnh hưởng đến não bộ. Bạn có thể nghe nhạc, đi chơi với bạn bè hoặc đi đâu đó gần gũi với thiên nhiên để cảm thấy thư thái đầu óc. 

6. Phát triển bản thân 

Điều ưu tiên hàng đầu bạn cần thực hiện nữa đó là phát triển bản thân. Hãy làm điều này mỗi ngày để thấy mình chín chắn, trưởng thành hơn. 

Phát triển bản thân có thể là tập luyện thói quen tốt, có việc rèn luyện sức khỏe và rèn luyện tính cách tốt. Bạn có thể học cách đối mặt với stress, đương đầu với khó khăn. Bạn hãy học cách giúp đỡ người khác, hoặc học những kỹ năng cần thiết để sau này đi tìm việc...

Phải chăng là kiếm tiền.hi

Thực hiện tất cả các ý tưởng đang có trong đầu, hãy yên tâm là tuổi trẻ chúng ta không có gì ngoài thời gian và được phép sai lầm. Nếu thành công nó sẽ là một bước đà cực lớn cho sau này, nếu thất bại thì không sao cả cùng lắm là mất tiền mà tiền khi còn trẻ chưa phải vấn đề quá lớn, nếu phá sản chẳng sao cả không liên luỵ đến ai nhưng nếu bạn phá sản năm 30 40 tuổi sẽ là một tổn thất rất lớn đấy.

Cố gắng tận dụng triệt để lợi thế của tuổi trẻ, như: thời gian, sức khỏe, đặc-quyền-được-sai... để làm/trải nghiệm nhiều việc nhất có thể. Nói chung đừng ngồi lì một chỗ nha bạn ^^

Làm giàu và yêu nhiều nhất có thể

Kiếm thật nhiều tiền để thực hiện điều mình thích thay vì còn trẻ làm điều mình thích trước mà lại không có tiền :))

Học tập mọi thứ, yêu người mình yêu, làm những gì mình muốn🤘

Với mình, khi còn trẻ thì ngoài việc học ra thì chúng ta nên đi tham quan, thám hiểm, du lịch để tìm hiểu về thế giới bên ngoài. Tuổi trẻ trôi qua rất nhanh nên chúng ta hãy chân trọng nó đừng để trôi qua một cách lãng phí như vậy, chúng ta hãy làm những gì mà chúng ta muốn, cứ thực hiện những ước mơ, lý tưởng hoài bão của chúng ta. Tuổi trẻ có thể sai mà, sai chúng ta có thể sửa mà nhưng khi mất đi rồi thì chúng ta không thể lấy lại được.

Đu một cái gì đó một cách nhiệt huyết nhất có thể, mình hay gọi nó là tuổi trẻ hết mình với cái gọi là đam mê ấy :) Đu gì cũng được, miễn là chúng khiến bạn cảm thấy cuồng nhiệt, cảm thấy rạo rực cái gọi là nhiệt huyết tuổi trẻ. Đu idol, đu couple, đu diễn viên, đu ca sĩ, đu đá bóng, đu du lịch, đu nhảy nhót, vv...Chỉ khi ta còn trẻ, còn thời gian sức khỏe, ta mới có thể cảm nhận rõ nhất những gì gọi là máu lửa nhiệt huyết của việc theo đuổi một thứ gì đó hết mình. Để sau này nhìn lại bạn có thể đã chẳng còn những nhiệt huyết như ngày xưa cũ ấy, nhưng vẫn sẽ luôn có một điều gì đó đã đọng lại trong ký ức của bạn. À thì ra mình cũng từng có những ngày nhiệt huyết như thế này đây, mình cũng từng vì thứ gì đó mà cố gắng như thế này. Có thể chẳng đáng gì nhưng mình nghĩ những gì chúng ta đã làm khi trẻ ấy chắc chắn sẽ là những kỉ niệm đẹp nhất và khiến bạn tự hào ở một thời điểm nào đó. 

Khi còn trẻ, nên ưu tiên thực hiện những ước mơ, lý tưởng của mình. Đừng ngần ngại vì sợ thất bại hay có quá nhiều lời đàm tiếu, ngăn bản quanh bạn. Nếu có cơ hội, hãy thử hết tất cả các điều mà bạn muốn làm. Sau này khi chúng ta già đi, bạn sẽ chỉ hối hận vì những điều mà bạn không làm, hơn là những điều mà bạn đã làm.