Độ tuổi thích hợp nhất để have sex và giáo dục giới tính ở Việt Nam?

  1. Tình dục

Từ khóa: 

kiến thức tình dục

,

tiêu chuẩn tình dục

,

tình dục

Câu hỏi của bạn gồm 2 ý là giáo dục giới tính và quan hệ tình dục nên mình sẽ chia câu trả lời ra làm 2 hướng.

Về độ tuổi thích hợp để giáo dục giới tính thì theo như nhiều nước trên thế giới, người ta đã bắt đầu dạy cho trẻ từ khi mới biết đi (từ 13 đến 24 tháng). Mình cũng đồng tình với điều này vì tình trạng bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam đang càng ngày gia tăng. Trò chuyện với trẻ về giới tính và tình dục càng sớm thì sẽ tránh được những rủi ro, hiểm nguy đang rình rập xung quanh. Tuy nhiên, mỗi giai đoạn của trẻ sẽ có những cách tiếp cận thông tin về giới tính và tình dục khác nhau. Vì giáo dục giới tính bao gồm rất nhiều vấn đề chứ không chỉ là chuyện quan hệ tình dục, biện pháp phòng tránh thai ngoài ý muốn mà nó còn là:

+ Phát triển con người: sinh sản, tuổi dậy thì, xu hướng tính dục và bản dạng giới.

+ Các mối quan hệ: gia đình, tình bạn, mối quan hệ lãng mạn và hẹn hò.

+ Kỹ năng cá nhân: giao tiếp, thương lượng và đưa ra quyết định.

+ Hành vi tình dục: kiêng khem và các hoạt động tình dục trong suốt cuộc đời con người, quấy rối hoặc bạo lực tình dục.

+ Sức khỏe tình dục: các bệnh lây truyền qua đường tình dục, biện pháp tránh thai và mang thai.

+ Xã hội và văn hóa: vai trò giới tính, sự đa dạng, và tính dục trên các phương tiện truyền thông.

Ở mỗi độ tuổi, người ta sẽ chọn lọc các vấn đề phù hợp để dạy cho trẻ. Cụ thể thì bạn đọc ở đây:

Sexuality: What children should learn and when (aboutkidshealth.ca)

Tất nhiên đó là bối cảnh ở nước ngoài, Việt Nam mình có thể khác một chút, nhưng về cơ bản vẫn nên tiếp thu những cái tốt mà nước ngoài đã áp dụng và chọn lọc sao cho phù hợp với văn hóa nước mình.

Còn về độ tuổi thích hợp để quan hệ tình dục, nếu xét về mặt pháp luật thì phải đủ 16 tuổi trở lên. Nhưng đây chỉ là điều kiện đủ thôi. Để sẵn sàng ăn "trái cấm", chúng ta còn cần nhiều hơn thế, vì những hệ quả theo sau việc quan hệ là khá nhiều (ví dụ mang thai ngoài ý muốn, bị mắc bệnh tình dục...). Mình có một danh sách câu hỏi rút gọn để check xem bạn đã thật sự sẵn sàng để quan hệ tình dục chưa:

1/ Bạn và đối phương đã đủ 16 tuổi trở lên chưa?

2/ Bạn muốn mình quan hệ theo kiểu thế nào? Mong muốn ấy có giống với đối phương không?

3/ Bạn có muốn làm chuyện ấy vào lúc này, trong hoàn cảnh này, với người này không? Người đó cũng muốn làm những gì hai bạn sẽ làm bây giờ và với bạn không?

4/ Bạn hiểu rõ về những trải nghiệm, kết quả cũng như rủi ro mà chuyện quan hệ tình dục có thể dẫn đến không? Bạn thấy mình có thể chuẩn bị tốt cho những chuyện đó không? Còn người mà bạn sắp quan hệ: người đó đã biết và chuẩn bị chưa?

5/ Nếu biết được những rủi ro mà mình có thể tránh, như mang thai ngoài ý muốn, bị lây nhiễm bệnh, bị tổn thương…, bạn đã chuẩn bị sẵn sàng những gì mình cần làm hoặc sử dụng để phòng tránh chưa? Hay đối phương là người làm/sử dụng? Hai bạn có đồng ý với nhau về các cách hai người sẽ làm để bảo vệ chính mình không?

6/ Nếu rủi ro xảy ra (như mang thai ngoài ý muốn), hai bạn đã chuẩn bị đủ tinh thần, trách nhiệm và tài chính để giải quyết không?

7/ Bạn có cảm thấy an toàn với người này, và bạn cũng tạo cảm giác an toàn cho người đó không?

8/ Bạn có thật sự hài lòng về câu trả lời cho 7 câu hỏi trên không?

Nếu bạn trả lời “Có” ở câu thứ 8, bạn có thể đã sẵn sàng và thích hợp để quan hệ dù ở bất kỳ độ tuổi nào (đúng pháp luật).

Nếu bạn nói “Không” ở câu thứ 8, bạn có thể cần dành thêm thời gian để suy nghĩ về các lựa chọn, xem mình nên thay đổi điều gì để bạn và đối phương cùng nhau đi đến sự đồng thuận cuối cùng.

Hy vọng câu trả lời của mình sẽ giúp ích cho bạn. ^^

Trả lời

Câu hỏi của bạn gồm 2 ý là giáo dục giới tính và quan hệ tình dục nên mình sẽ chia câu trả lời ra làm 2 hướng.

Về độ tuổi thích hợp để giáo dục giới tính thì theo như nhiều nước trên thế giới, người ta đã bắt đầu dạy cho trẻ từ khi mới biết đi (từ 13 đến 24 tháng). Mình cũng đồng tình với điều này vì tình trạng bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam đang càng ngày gia tăng. Trò chuyện với trẻ về giới tính và tình dục càng sớm thì sẽ tránh được những rủi ro, hiểm nguy đang rình rập xung quanh. Tuy nhiên, mỗi giai đoạn của trẻ sẽ có những cách tiếp cận thông tin về giới tính và tình dục khác nhau. Vì giáo dục giới tính bao gồm rất nhiều vấn đề chứ không chỉ là chuyện quan hệ tình dục, biện pháp phòng tránh thai ngoài ý muốn mà nó còn là:

+ Phát triển con người: sinh sản, tuổi dậy thì, xu hướng tính dục và bản dạng giới.

+ Các mối quan hệ: gia đình, tình bạn, mối quan hệ lãng mạn và hẹn hò.

+ Kỹ năng cá nhân: giao tiếp, thương lượng và đưa ra quyết định.

+ Hành vi tình dục: kiêng khem và các hoạt động tình dục trong suốt cuộc đời con người, quấy rối hoặc bạo lực tình dục.

+ Sức khỏe tình dục: các bệnh lây truyền qua đường tình dục, biện pháp tránh thai và mang thai.

+ Xã hội và văn hóa: vai trò giới tính, sự đa dạng, và tính dục trên các phương tiện truyền thông.

Ở mỗi độ tuổi, người ta sẽ chọn lọc các vấn đề phù hợp để dạy cho trẻ. Cụ thể thì bạn đọc ở đây:

Sexuality: What children should learn and when (aboutkidshealth.ca)

Tất nhiên đó là bối cảnh ở nước ngoài, Việt Nam mình có thể khác một chút, nhưng về cơ bản vẫn nên tiếp thu những cái tốt mà nước ngoài đã áp dụng và chọn lọc sao cho phù hợp với văn hóa nước mình.

Còn về độ tuổi thích hợp để quan hệ tình dục, nếu xét về mặt pháp luật thì phải đủ 16 tuổi trở lên. Nhưng đây chỉ là điều kiện đủ thôi. Để sẵn sàng ăn "trái cấm", chúng ta còn cần nhiều hơn thế, vì những hệ quả theo sau việc quan hệ là khá nhiều (ví dụ mang thai ngoài ý muốn, bị mắc bệnh tình dục...). Mình có một danh sách câu hỏi rút gọn để check xem bạn đã thật sự sẵn sàng để quan hệ tình dục chưa:

1/ Bạn và đối phương đã đủ 16 tuổi trở lên chưa?

2/ Bạn muốn mình quan hệ theo kiểu thế nào? Mong muốn ấy có giống với đối phương không?

3/ Bạn có muốn làm chuyện ấy vào lúc này, trong hoàn cảnh này, với người này không? Người đó cũng muốn làm những gì hai bạn sẽ làm bây giờ và với bạn không?

4/ Bạn hiểu rõ về những trải nghiệm, kết quả cũng như rủi ro mà chuyện quan hệ tình dục có thể dẫn đến không? Bạn thấy mình có thể chuẩn bị tốt cho những chuyện đó không? Còn người mà bạn sắp quan hệ: người đó đã biết và chuẩn bị chưa?

5/ Nếu biết được những rủi ro mà mình có thể tránh, như mang thai ngoài ý muốn, bị lây nhiễm bệnh, bị tổn thương…, bạn đã chuẩn bị sẵn sàng những gì mình cần làm hoặc sử dụng để phòng tránh chưa? Hay đối phương là người làm/sử dụng? Hai bạn có đồng ý với nhau về các cách hai người sẽ làm để bảo vệ chính mình không?

6/ Nếu rủi ro xảy ra (như mang thai ngoài ý muốn), hai bạn đã chuẩn bị đủ tinh thần, trách nhiệm và tài chính để giải quyết không?

7/ Bạn có cảm thấy an toàn với người này, và bạn cũng tạo cảm giác an toàn cho người đó không?

8/ Bạn có thật sự hài lòng về câu trả lời cho 7 câu hỏi trên không?

Nếu bạn trả lời “Có” ở câu thứ 8, bạn có thể đã sẵn sàng và thích hợp để quan hệ dù ở bất kỳ độ tuổi nào (đúng pháp luật).

Nếu bạn nói “Không” ở câu thứ 8, bạn có thể cần dành thêm thời gian để suy nghĩ về các lựa chọn, xem mình nên thay đổi điều gì để bạn và đối phương cùng nhau đi đến sự đồng thuận cuối cùng.

Hy vọng câu trả lời của mình sẽ giúp ích cho bạn. ^^

Độ tuổi thích hợp nhất để have sex mình nghĩ vẫn cứ nên là 18+, lúc đấy là đủ nhận thức về các vấn đề xung quanh chuyện đó cũng như tự học được cách bảo vệ bản thân, tình dục an toàn. Nếu không thì cũng đủ tuổi để chịu trách nhiệm với hậu quả của mình sau cuộc chơi.

Trẻ em hiện nay trưởng thành sớm hơn trước nhiều. Một đứa trẻ lên 3 – 4 tuổi đã biết ý thức được bộ phận sinh dục của cơ thể và sự khác biệt giới tính. Lên 5, 6 tuổi chúng đã có những thắc mắc như “vì sao lại có em bé” và “trẻ được sinh ra ở đâu?”, trong khi chơi chúng cũng ưu tiên chơi với các bạn cùng giới hơn.

Thay vì câu trả lời bạn có thể hỏi lại trẻ “theo con nghĩ thì em bé được sinh ra như thế nào?” Việc lắng nghe trẻ nói sẽ giúp bạn biết được nhận thức của con đang ở mức độ nào, đôi khi chỉ cần một câu trả lời đơn giản cũng khiến trẻ hài lòng. Nếu như trẻ đã biết đọc, biết viết, chúng ta có thể mua một số sách về cơ thể con người, có tranh minh họa sẽ giúp cho việc giải thích của chúng ta được dễ dàng hơn. Khi học hết tiểu học trẻ phải được trang bị những kiến thức như sự khác nhau về giới tính giữa hai giới, trẻ em được sinh ra từ đâu. Có những trẻ dậy thì sớm, học đến lớp 5 các em đã bắt đầu có hiện tượng kinh nguyệt. Vì vậy trước đó trẻ cần được biết đây là hiện tượng sinh lý bình thường của người con gái khi bước vào tuổi dậy thì để tránh những hoang mang, bỡ ngỡ. Đồng thời trẻ cần được cung cấp những kiến thức về vệ sinh, cũng như khả năng thụ thai, các biện pháp phòng tránh thai và tránh bị xâm phạm tình dục.

Việc giáo dục giới tính cho trẻ nên được bắt đầu từ khi trẻ còn nhỏ, khi những thắc mắc về giới tính mới hình thành. Tùy vào từng độ tuổi, đối tượng và tính cách của mỗi trẻ mà chúng ta có cách nói chuyện, chỉ bảo. Cha mẹ cần biết cách chia sẻ những thắc mắc của con cái cũng như là chỗ dựa tinh thần cho con.

“Không có một ngôi trường nào tốt bằng gia đình và cũng không có người thầy nào tốt như cha mẹ”.

Chỉ cần ở trong độ tuổi cho phép và có việc làm ổn định thì have sex là việc ok. Ai cũng nghĩ là chỉ cần mình have sex an toàn là được, nhất là một vài bạn trẻ chưa được giáo dục giới tính, nhưng không có quá nhiều người nghĩ về việc nếu have sex và chính họ bị rơi vào trường hợp có thai ngoài ý muốn trong khi chưa có việc làm thì họ sẽ như thế nào.

Chào bạn, với câu hỏi này, mình sẽ mời một cây viết có kiến thức giải đáp giúp bạn. Bạn đợi bạn

Ngưn
nhé.