Đọc sách nhiều quá có hại gì không?

  1. Sách

  2. Phong cách sống

Người ta bảo cái gì nhiều quá cũng không tốt, thế đọc sách nhiều quá thì có gì không tốt không??

Từ khóa: 

sách

,

phong cách sống

Hại hại quá ấy chứ! thứ nhất mua sách là rất tốn tiền vì chẳng bao giờ mua nó là đủ,thứ hai nó chỉ có một công dụng là chứa chữ nên chẳng tiện ích lắm mà còn dễ hư hỏng,thứ ba là dễ trở thành tổ mối mọt hoặc ổ mạng nhện ổ bụi trong nhà,thứ tư là mấy ông viết sách thường là thành công rực rỡ thất bại thảm hại hoặc đã ngỏm từ lâu chẳng phải cái gì họ viết cũng hợp với mình,thứ năm càng đọc nhiều ăn nói càng chữ nghĩa khó hiểu,thứ sáu là nhà có sách dễ sinh kiêu ngạo rồi coi thường người ít học,thứ bảy là chỉ biết sách vở thì ra đời sinh ảo tưởng nói hay làm thì như shit,thứ tám là đọc nhiều thành cái mả chứa sách tư tưởng cổ hủ lạc hậu,thứ chín là sinh thói bè phái a dua tâng bốc đọc sách là thanh cao gì gì đó,thứ mười là người sinh để sống chứ không phải để đọc sách cho phí phạm thời giờ vàng ngọc.hết.kí tên Z (Zorba vị đại chúa tể ghét đọc) :v

Trả lời

Hại hại quá ấy chứ! thứ nhất mua sách là rất tốn tiền vì chẳng bao giờ mua nó là đủ,thứ hai nó chỉ có một công dụng là chứa chữ nên chẳng tiện ích lắm mà còn dễ hư hỏng,thứ ba là dễ trở thành tổ mối mọt hoặc ổ mạng nhện ổ bụi trong nhà,thứ tư là mấy ông viết sách thường là thành công rực rỡ thất bại thảm hại hoặc đã ngỏm từ lâu chẳng phải cái gì họ viết cũng hợp với mình,thứ năm càng đọc nhiều ăn nói càng chữ nghĩa khó hiểu,thứ sáu là nhà có sách dễ sinh kiêu ngạo rồi coi thường người ít học,thứ bảy là chỉ biết sách vở thì ra đời sinh ảo tưởng nói hay làm thì như shit,thứ tám là đọc nhiều thành cái mả chứa sách tư tưởng cổ hủ lạc hậu,thứ chín là sinh thói bè phái a dua tâng bốc đọc sách là thanh cao gì gì đó,thứ mười là người sinh để sống chứ không phải để đọc sách cho phí phạm thời giờ vàng ngọc.hết.kí tên Z (Zorba vị đại chúa tể ghét đọc) :v

Đầu to mắt cận đầu tiên. Rồi đọc mà ko biết ứng dụng thì sẽ bị giới hạn bởi sách đã đọc, điều đó còn đáng sợ hơn cả việc ko biết tới 1 cuốn sách nào. Hay nói cách khác, là 1 con mọt chỉ biết gặm nhấm sách mà thôi.

Còn đọc sách mà hại thế nào thì mới "Túa tể"

Zorba Abraxas
trả lời :D

Mình nghĩ đọc sách nhiều không có hại, nếu mình hấp thụ được kiến thức và vận dụng nó thôi ạ.

Tớ thi thoảng mới đọc, thấy hay thì đọc, hợp thì đọc chứ chưa đọc sách quá nhiều bao giờ.
Đọc sách là sở thích cá nhân giống như thích chơi thể thao hay thích đi du lịch thôi :)) nên đừng đề cao việc đọc sách quá làm gì. 
Phải là người chịu đọc thì mới hiểu nhiều khi sách nó cũng châm biếm sâu kayy lắm đấy chứ đùa à, ko phải quyển nào cũng rập khuôn triết lí sáo rỗng đâu :))
Học thì đi đôi với hành, đọc cho vui chứ ai rảnh mà đọc nhiều
Lợi hại 😂
Nói đúng là đọc nhiều mà không học được gì hay toàn cái tiêu cực thì mới hại bạn ạ.