Đồng phục học sinh có phải là cách hiệu quả nhất để xóa bỏ sự khác biệt về kinh tế và xã hội giữa các học sinh?

  1. Giáo dục

  2. Văn hóa

https://cdn.noron.vn/2022/08/05/truong-lang-nghe-hoc-sinh-qua-facebook-1024x784-1659679267.jpg
Từ khóa: 

đồng phục

,

khoảng cách

,

giàu

,

nghèo

,

xã hội

,

giáo dục

,

văn hóa

Vâng, đó là cách tốt nhất! Không chỉ loại bỏ sự khác biệt về kinh tế và xã hội, chúng còn gián tiếp ép buộc rằng bạn là học sinh ở đó và bạn ở đây để học hỏi. 

Bởi đôi khi cho phép học sinh tự mặc đồ của mình một cách tự do, thì sẽ tạo ra nhiều khoảng cách, đó có thể là nơi các em trình diễn thời trang, hoặc đó là một nơi các em sẽ bị đánh giá bởi gu ăn mặc của mình. Điều đó ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới tiến độ học tập và môi trường học tập.

Tôi từng học trong một ngôi trường có giới hạn về kiểu tóc, móng tay, giày mọi thứ, đồ trang sức. Sự hạn chế dành cho cả nam và nữ. Khi tôi đang học, tôi đã từng cảm thấy tồi tệ. Nhưng bây giờ tôi hiểu rằng chính những hạn chế đó đã tạo nên tôi như ngày hôm nay.

Trả lời

Vâng, đó là cách tốt nhất! Không chỉ loại bỏ sự khác biệt về kinh tế và xã hội, chúng còn gián tiếp ép buộc rằng bạn là học sinh ở đó và bạn ở đây để học hỏi. 

Bởi đôi khi cho phép học sinh tự mặc đồ của mình một cách tự do, thì sẽ tạo ra nhiều khoảng cách, đó có thể là nơi các em trình diễn thời trang, hoặc đó là một nơi các em sẽ bị đánh giá bởi gu ăn mặc của mình. Điều đó ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới tiến độ học tập và môi trường học tập.

Tôi từng học trong một ngôi trường có giới hạn về kiểu tóc, móng tay, giày mọi thứ, đồ trang sức. Sự hạn chế dành cho cả nam và nữ. Khi tôi đang học, tôi đã từng cảm thấy tồi tệ. Nhưng bây giờ tôi hiểu rằng chính những hạn chế đó đã tạo nên tôi như ngày hôm nay.

Nghe hợp lí đấy =))) nhưng thực ra thì nó vẫn tồn đọng vấn đề này thôi, đồng phục thì không phải trường nào cũng bắt mặc 6 lần trong cả 1 tuần đi học cả, có thể là mỗi t2, có thể là t2 t4 t6, vậy là những ngày thường các em sẽ được mặc quần áo bình thường, quần áo của mình đi học. Đứa nào mà chả muốn mặc quần áo đẹp nhất của mình đúng không? Vì thế, nó vẫn sẽ tạo sự khác biệt.

Hơn nữa, ở miền Bắc này mọi thứ vẫn còn chưa quy củ cho lắm, khuyên tai, lắc tay hàng hiệu, dây chuyền, phụ kiện đủ cả, chưa kể trước tôi còn gặp ông nhõi nào đấy chắc tầm lớp 10-11 đã xăm kín lưng rồi, nhưng chỉ mỗi xăm khung, vạch lên uống trà đá rất oai phong, bản lĩnh. Vì thế, nó vẫn tạo sự khác biệt.

Các em bây giờ phần lớn cũng tự đi xe, nên khá giả thì mua SH đi học, hoặc chí ít là con vision tay ga cho các em đánh bo vòng quanh hn, thấp hơn thì là xe máy bình thường như wave, cub, hoặc thấp hơn nữa các em sẽ đi xe đạp. Vì thế, ngoài đồng phục nó vẫn sẽ tạo sự khác biệt.

=> Vài lý do đơn giản về vật chất, xã hội cũng đã khiến sự phân biệt, chênh lệch nó vốn đã được tạo ra rồi, còn chưa kể màu da hay xuất sứ nữa. Đó là nhưng điều mà đồng phục không thể che được. 

Mình nghĩ đối với học sinh 3 cấp thì tốt nhất là nên giữ đồng phục lại vì nó có quá nhiều điểm lợi so với việc tự do lựa chọn trang phục.
Đồng phục giúp có sự đồng bộ cao, đem nét mĩ quan hơn, đồng bộ hơn, đó là lợi ích cơ bản của đồng phục. Nhưng nó còn có nhiều hơn thế. Việc mặc đồng phục giúp rút ngắn sự cách biệt về “kinh tế”. Khi để các em tự chọn trang phục, sự cách biệt về “đẳng cấp” xuất hiện phát sinh ra sự tự ti, đố kị hay thậm chí là đua đòi, đối với học sinh chưa phát triển toàn diện về nhận thức, việc xuất hiện các cảm xúc này có thể dẫn đến nhiều hệ luỵ khó lường.
Bên cạnh đó, việc bỏ đồng phục cũng rất khó khăn cho các trường trong việc quy định và quản lí “trang phục phù hợp” và “không phù hợp” của học sinh, làm hao phí nguồn lực không đáng có

Mình thấy cũng đúng đó. Bên cạnh đó thì đồng phục cũng giúp tiết kiệm tiền cho những em học sinh nhà không có điều kiện, tiết kiệm thời gian chọn lựa quần áo mỗi ngày, nô nghịch làm quần áo hỏng cũng đỡ tiếc, nói chung là tiết kiệm được nhiều thứ lắm,...

Cá nhân mình trước đây từng không thích việc mặc đồng phục nhưng tới hiện tại mình thấy được rằng việc mặc đồng phục sẽ có thể xoá bỏ được khoảng cách giữa con người với nhau đặc biệt là trong một môi trường cần tiếp xúc, giao tiếp nhiều tới mọi người xung quanh như là trường học. Sử dụng đồng phục giúp chúng ta còn có cái nhìn khách quan hơn về mỗi người mỗi cá nhân xung quanh chứ không phải chỉ vì vẻ bề ngoài mà phân biệt giai cấp hay đánh giá người khác một cách quá chủ quan chỉ qua một cái nhìn.

Nhìn trong ảnh thôi cũng đã khó để phân biệt ai trong số những người trong đó thuộc gia đình giàu có, bởi vì nhìn trực quan bình thường thì thấy họ khá là bình đẳng trong trang phục. Cũng không có phụ kiện nào cho người của họ cho thấy rằng điều đó. Nhưng để mà nói xóa bỏ hẳn thì nó không thực sự là như thế, nó chỉ giúp ích được nhiều phần nào thôi. 

Tất nhiên, nhưng nó phải là 1 loại đồng phục hài hóa chứ k nên quá là nhiều vấn đề như đồng phục của trường Marie Curie Hà Nội