Đồng tính có phải là 1 căn bệnh không mn?

  1. Xã hội

Thắc mắc vch ý. Vì cơ thể người bình thường thì không nói làm gì. Nhưng đồng tính thì ắt phải có cái gì đó về mặt sinh học khác với người khác chứ nhỉ?

https://cdn.noron.vn/2023/01/05/homophobia-illustration-concept23-2148582167-1672900914.jpg
Từ khóa: 

phản biện thuyết phục

,

xã hội

Đôi khi người ta muốn cho những người đồng tính một cuộc sống dễ dàng hơn, bớt tự ti hơn nên nói vậy. Vì dù sao ngoài năng lực duy trì nòi giống ra, các năng lực xã hội khác của họ cũng bình thường. Tôi chỉ hơi thắc mắc (thật ra là vô cùng thắc mắc) là tại sao những người đồng tính có vấn đề về năng lực tính dục mà lại đi xem xét năng lực của họ về chính trị xã hội,... để nói đồng tính là bình thường.

Tuy nhiên cộng đồng này giờ giống như một tôn giáo vậy, động vào là có rất nhiều người bảo vệ. 
Nếu nói gen là nguyên nhân gây ra đồng tính nên không gọi là bệnh. Thì chỉ cần google là có thể ra cả chục loại bệnh liên quan đến gen. Hoặc cũng gọi là hội chứng. Chưa kể là trong cách phân loại các nhóm thuộc cồng đồng LGBT thì trong đó có nhiều người không phải tự nhiên do gen, mà do ảnh hưởng từ lối sống. Về điểm này thì vô cùng quan ngại, một người được xem là bình thường dần bị biến đổi thành đồng tính thì vô cùng nguy hiểm, khi số lượng còn ít thì có thể thấy nó không có gì to tát, nhưng nếu nó tăng lên về tỉ lệ thì thật sự đáng báo động.

Kì thị là gì? Nó chính là phân biệt đối xử vì sự khác biệt với số đông của họ. Nhưng cái nào ra cái đó. Nếu nó lây thì phải cách li, còn nó không lây thì cũng như HIV thôi, chúng ta không nên kì thị họ.

Hơn nữa, đây cần phải rạch ròi với việc suy đồi đạo đức, lối sống. Tôi cho rằng đồng tính không phải vấn đề đạo đức. Nhưng lôi kéo người khác (nếu có) thì là vấn đề đạo đức. Vì vậy cũng không nên quy chụp người đồng tính là biến thái và kì thị họ.

Đồng tính có gây hại cho xã hội không?

Có, nếu tỉ lệ đồng tính cao, chúng ta cần phải xem xét đến khả năng bị suy thoái giống nòi. Tương lai nếu con người chỉnh sửa được gen để loại bỏ một số bệnh thì cũng có thể loại bỏ luôn gen đồng tính. 

Đồng tính do gen có chữa được không? 

Không chữa được. Nhưng nếu có thể biến một người bình thường thành siêu nhân thông qua biến đổi gen, thì biết đâu đấy trong tương lai con người cũng có thể biến đổi gen cho những người đồng tính để họ trở lại với đúng con người của họ.

Nhân đây xin hỏi các bạn, có số liệu nào nghiên cứu về tỉ lệ đồng tính thay đổi ra sao qua thời gian không ạ? Tất nhiên nếu có thì số liệu còn có nhiều điểm cần cân nhắc, vì không phải ai cũng công khai. Nhưng nếu nói là do gen, thì chúng ta có thể làm một cuộc khảo sát khách quan được. Nếu kết quả là không đổi thì có thể hiểu đơn giản đây là xác suất lỗi gen. Còn nếu kết quả tăng thì thật sự cần phải nghiên cứu và tìm giải pháp ngăn chặn kịp thời.

Trả lời

Đôi khi người ta muốn cho những người đồng tính một cuộc sống dễ dàng hơn, bớt tự ti hơn nên nói vậy. Vì dù sao ngoài năng lực duy trì nòi giống ra, các năng lực xã hội khác của họ cũng bình thường. Tôi chỉ hơi thắc mắc (thật ra là vô cùng thắc mắc) là tại sao những người đồng tính có vấn đề về năng lực tính dục mà lại đi xem xét năng lực của họ về chính trị xã hội,... để nói đồng tính là bình thường.

Tuy nhiên cộng đồng này giờ giống như một tôn giáo vậy, động vào là có rất nhiều người bảo vệ. 
Nếu nói gen là nguyên nhân gây ra đồng tính nên không gọi là bệnh. Thì chỉ cần google là có thể ra cả chục loại bệnh liên quan đến gen. Hoặc cũng gọi là hội chứng. Chưa kể là trong cách phân loại các nhóm thuộc cồng đồng LGBT thì trong đó có nhiều người không phải tự nhiên do gen, mà do ảnh hưởng từ lối sống. Về điểm này thì vô cùng quan ngại, một người được xem là bình thường dần bị biến đổi thành đồng tính thì vô cùng nguy hiểm, khi số lượng còn ít thì có thể thấy nó không có gì to tát, nhưng nếu nó tăng lên về tỉ lệ thì thật sự đáng báo động.

Kì thị là gì? Nó chính là phân biệt đối xử vì sự khác biệt với số đông của họ. Nhưng cái nào ra cái đó. Nếu nó lây thì phải cách li, còn nó không lây thì cũng như HIV thôi, chúng ta không nên kì thị họ.

Hơn nữa, đây cần phải rạch ròi với việc suy đồi đạo đức, lối sống. Tôi cho rằng đồng tính không phải vấn đề đạo đức. Nhưng lôi kéo người khác (nếu có) thì là vấn đề đạo đức. Vì vậy cũng không nên quy chụp người đồng tính là biến thái và kì thị họ.

Đồng tính có gây hại cho xã hội không?

Có, nếu tỉ lệ đồng tính cao, chúng ta cần phải xem xét đến khả năng bị suy thoái giống nòi. Tương lai nếu con người chỉnh sửa được gen để loại bỏ một số bệnh thì cũng có thể loại bỏ luôn gen đồng tính. 

Đồng tính do gen có chữa được không? 

Không chữa được. Nhưng nếu có thể biến một người bình thường thành siêu nhân thông qua biến đổi gen, thì biết đâu đấy trong tương lai con người cũng có thể biến đổi gen cho những người đồng tính để họ trở lại với đúng con người của họ.

Nhân đây xin hỏi các bạn, có số liệu nào nghiên cứu về tỉ lệ đồng tính thay đổi ra sao qua thời gian không ạ? Tất nhiên nếu có thì số liệu còn có nhiều điểm cần cân nhắc, vì không phải ai cũng công khai. Nhưng nếu nói là do gen, thì chúng ta có thể làm một cuộc khảo sát khách quan được. Nếu kết quả là không đổi thì có thể hiểu đơn giản đây là xác suất lỗi gen. Còn nếu kết quả tăng thì thật sự cần phải nghiên cứu và tìm giải pháp ngăn chặn kịp thời.

Thế giới cho chúng ta 2 giới tính. Còn người hiện đại lại có xu hướng phức tạp hoá nó lên và cho ra 7749 cái xu hướng tình dục. Well, và nó nằm trong LGBT+
Về mặt sinh học,thì những người LGBT+ thực sự có các vấn đề về sinh học, hiểu nôm na là gene thứ X bị lỗi,....Và có những người thuộc cộng đồng đó đứng lên đòi quyền bình đẳng. NHƯNG,có một số thành phần ấu dâm,bệnh hoạn,biến thái,có sự tiêu cực về tâm lí và muốn hiếp ai đó mà không vào tù,họ lựa chọn núp dưới cái bóng đó. Và có các nạn nhân từ những vụ việc đó. Điều đó làm cái hình ảnh LGBT+ này xấu hẳn đi do những người này làm ra: dụ dỗ trẻ em đi nót gót cho họ mặc dù trẻ em chẳng hiểu điều mà chúng nó đang đòi là cho ai,cho việc gì,cho thứ gì. Những người bình thường, thẳng cả mặt giới tính và tâm lý, đâm ra kì thị những người thuộc LGBT+. Và theo ý kiến cá nhân,vấn đề này sẽ chẳng thể nào được bình thường và hợp pháp hoá đâu,vì đơn giản đó là "căn bệnh" hiện đại trong ti tỉ căn bệnh khác

Không có ý kì thị gì đâu nhưng mà đồng tính vẫn là sự không bth ý mn. Mk thấy những bạn LGBT thường luôn có 1 tổn thương tấm lý gì đó, hoặc cơ chế sinh học nó cứ sao sao ý. Phần lớn là có máu nghệ thuật. Giỏi hẳn hoặc kém hẳn chứ k như người thường.

Trước mk có được tìm hiểu về cái này rồi. Who loại bỏ đồng tính ra khỏi danh sách bệnh hoàn toàn vì tính nhân đạo nhé. Còn nếu theo phương diện khoa học thì có rất nhiều bằng chứng cho thấy người thuộc cộng đồng LGBT có nhiều đặc điểm sinh lý khác vs người bình thường như gene trên NST X, cấu tạo não.... Nếu xét theo định nghĩa bệnh là những rối loạn bất thường của cơ thể thì 1 bộ phận người thuộc LGBT vẫn được coi là mắc bệnh.Tuy nhiên WHO vẫn loại đồng tính khỏi danh sách bệnh vì những rối loại liên quan tới gen, não...gần như k thể chữa trị ngoài có cách đăng xuất khỏi trái đất. Vấn đề nhân đạo khá nhiều. Và trên thế giới vẫn có 1 bộ phận lớn các nhà khoa học k ủng hộ quyết định này của WHO.
Đăng 1 bài báo làm ví dụ cho dễ hiểu nhé nó có phân tích 2 mặt đó
Đồng tính không là bệnh? Chứ là cái gì? Việc hoocmon của giới kia cao hơn giới này là không bình thường rồi.
https://cdn.noron.vn/2023/01/05/7e05f6b28ae9ebec819476c356ce34cc-1672904448.jpg
Các ông bảo cho rằng họ có bệnh là kì thị thì nói thật rất khó để chấp nhận được 1 người đồng tính. Còn nếu muốn giảm đi sự kì thị thì dạy bảo con cháu mình đi. Chứ đừng có kêu gọi ủng hộ. Mọi người nên nhớ chúng ta ở đâu. Đừng mang quan điểm phương Tây đến Châu Á. Sự kì thị là việc không thể phủ nhận. Xin đừng chê trách người kì thị mà hãy làm cho họ thấy điều tốt đẹp của đồng tính.

Hãy nghĩ đơn giản thôi. Bạn là nam, và bạn yêu 1 người, trùng hợp người đó cũng là nam, nên mình gọi đó là Đồng tính, cũng tương tự như hai bạn Nữ yêu nhau vậy. Và nó cũng không khác gì mối quan hệ yêu đương Nam-Nữ.

Đồng tính đã được WHO khẳng định KHÔNG PHẢI LÀ BỆNH: 

Facebook
Còn nữa, đồng tính có từ rất lâu ở loài người rồi chứ không phải bây giờ mới xuất hiện, và nó cũng xuất hiện ở động vật nên đừng nói đồng tính là phi tự nhiên, là đột biến gen, là gây hại cho xã hội nữa. :) 
Trước khi hỏi hay trả lời bất cứ vấn đề gì thì mong các bạn dành ít nhất 5 phút để tra cứu google, keyword tiếng Anh để xem những tổ chức uy tín đang nói gì để từ đó có luận cứ xác thực để chứng thực những gì mình viết chứ đừng nêu ý kiến chủ quan mà không đúng chút nào. :)
Dạo này mình thấy Noron hỏi rất nhiều câu về đồng tính mà nhìn câu trả lời mà mình chỉ muốn thở dài.

Đồng tính chỉ là sự ảo tưởng về tinh thần và vấn đề tâm lí ko có chuyện nhận định mình là một thứ gì khác cả.Vd tôi tự nhận định mình đẹp trai và là thiên tài trong bất kì hoàn cảnh nào điều kiện nào, hoàn cảnh nào tất cả mọi người phải nhận định tôi như thế, đấy chỉ là lời nói dối thôi. Không có chuyện nhận định mình là đồng giới hay lưỡng tính nó đều là vấn đề về tâm lí của mỗi người thôi

Bệnh hay không thì nó còn do cách người ta định nghĩa về bệnh. Theo t thì các trường hợp có thể khỏe mạnh bình thường, hóc môn bình thường mà vẫn thích cùng giới thì đó là sự lệch lạc về nhận thức và tâm lý. Các trường hợp bẩm sinh bị rối loạn hoocmôn thì cũng có thể xem đó là bệnh lý.
Nhưng tóm lại thì dù ở trường hợp nào, nó vẫn là không bình thường vì nó trái với lẽ tự nhiên. Tự nhiên tạo ra sự hấp dẫn tình dục là để giúp các loài duy trì nòi giống, chứ k phải để yêu đương hay giải trí. Sự hấp dẫn tình dục mà không phục vụ bản năng duy trì nòi giống là k hợp lẽ tự nhiên.
https://cdn.noron.vn/2023/01/05/c71cdb480c170e7455a25065514d1c24-1672904872.jpg
Các b đồng tính thì cứ đồng tính thôi, nhưng đừng có tuyên truyền rầm rộ nữa, nó sẽ tác động tới các em nhỏ đang hình thành nhận thức. Các b thấy đó, bên Thái Lan tỷ lệ đồng tính rất cao, trong khi ở VN rất thấp. Điều đó chứng tỏ môi trường cũng ảnh hưởng tới tỷ lệ đồng tính. Mà đồng tính làm suy giảm giống nòi, vì vậy ai đồng tính bẩm sinh rồi thì đành chịu, cứ lặng lẽ mà sống, chứ đừng cổ vũ, hay rầm rộ làm gì cả.
Nam giới họ kỳ thị đồng tính nam (chứ k kỳ thị đồng tính nữ) là vì họ thấy ghê khi nghĩ tới cảnh quan hệ đồng tính nam và ở cạnh đồng tính nam họ cảm thấy k an toàn. Thực tế thì do tỷ lệ đồng tính nam thấp nên các đồng tính nam khó khăn trong tìm bạn tình, và vốn dĩ họ là nam nên họ cũng k e thẹn như nữ, vì vậy nhiều người sợ bị thích rồi bị bám lấy.
( Tất cả đều là ý kiến cá nhân, nếu có phản biện thì xin hãy nhẹ lời )