Em là người hướng nội, ngại giao tiếp thì nên làm gì khi được trai làm quen ạ ?

  1. Xã hội


Từ khóa: 

xã hội

em cứ làm bản thân đi hãy thoải mái lúc đầu có vẻ ngại dần dần sẽ quen thôi. em có thể khiến bản thân mình thú vị thêm hoặc bí ẩn để người ta tìm hiểu em thêm cứ là em cho dù em ngại giao tiếp đấy cũng là nét tính cách dễ thương của em sẽ không sao đâu. 

Trả lời

em cứ làm bản thân đi hãy thoải mái lúc đầu có vẻ ngại dần dần sẽ quen thôi. em có thể khiến bản thân mình thú vị thêm hoặc bí ẩn để người ta tìm hiểu em thêm cứ là em cho dù em ngại giao tiếp đấy cũng là nét tính cách dễ thương của em sẽ không sao đâu. 

Trước tiên, em có thể thẳng thắn nói với bạn ấy "tớ là ng hướng nội, tớ ngại giao tiếp, nếu cậu chưa thích tớ đến mức có thể dành hết sự dịu dàng, kiên nhẫn để ở bên cạnh tớ thì hãy làm bạn bè bth thui" 

Sau đó em quan sát thái độ và hành động tiếp theo của câu ta như thế nào

Em cứ là chính em thôi, nếu họ yêu thương đc con ng của em thì họ sẽ ở lại, còn ko thì thôi bai bai ^^

Nếu em đang muốn thử tiến đến một mqh thì có thể chơi trò lúc gần lúc xa, lúc lạnh lúc nóng để khiến ng ta tò mò. Còn em đang no need love thì em cứ như bth thui, ko cần để ý

Mở lòng và đón nhận đi bạn, làm những điều đôi khi cảm thấy sến súa tí cũng không sao. Phải va vấp mới dày dạn được :V