Em mới chuyển cấp và em không thể ghi nhớ được các thông tin của môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân không biết là mọi người làm sao ghi nhớ ạ?

  1. Xã hội

  2. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

em cảm ơn

,

xã hội

,

hướng nghiệp

Mình vẽ sơ đồ tư duy kết hợp với học thuộc bằng cách logic bạn ạ.

Cách học bằng sơ đồ tư duy chắc cũng nổi rồi, chắc mình không cần phải giải thích nhiều. Còn học thuộc bằng cách logic nghĩa là sao: Thời điểm mình đi học, mình nghe giáo viên giảng bài để mà hiểu, còn nếu gặp trúng giáo viên "đọc từ sách ra" mà không giảng bài thì mình sẽ tự đọc trong sách hoặc là lên youtube nghe giảng. Sau khi hiểu các sự kiện rồi thì mình đã thuộc được sương sương và nắm được phần xương sống rồi. Sau đó mình làm các bài trắc nghiệm để thuộc hơn bạn ạ

Trả lời

Mình vẽ sơ đồ tư duy kết hợp với học thuộc bằng cách logic bạn ạ.

Cách học bằng sơ đồ tư duy chắc cũng nổi rồi, chắc mình không cần phải giải thích nhiều. Còn học thuộc bằng cách logic nghĩa là sao: Thời điểm mình đi học, mình nghe giáo viên giảng bài để mà hiểu, còn nếu gặp trúng giáo viên "đọc từ sách ra" mà không giảng bài thì mình sẽ tự đọc trong sách hoặc là lên youtube nghe giảng. Sau khi hiểu các sự kiện rồi thì mình đã thuộc được sương sương và nắm được phần xương sống rồi. Sau đó mình làm các bài trắc nghiệm để thuộc hơn bạn ạ

Cách dùng mindmap vs logic bạn kia cmt cũng hay nè :>
Mình bổ sung thêm nữa, bản thân mình khá thích lịch sử, thích kiểu tò mò ấy, thắc mắc tại sao có xã hội như ngày này, hoặc học lịch sử cũng giúp hiểu được phần nhiều các vấn đề xã hội (kinh tế, văn hóa...). Nghĩa là thay vì học chay, thì thử cố thích nó xem, thích rồi thì học có hứng hơn. Mặt khác, bạn để ý cũng thấy các vid về lịch sử trên youtube, tiktok có tới cả vài triệu view, lí do là người ta trình bày bằng hình ảnh rất sinh động, mà con người có khả năng ghi nhớ tốt hơn nhờ kết hợp cả hình ảnh và âm thanh. Một cách nữa là đi thực tế, vd khi mình tới bãi cọc Bạch Đằng (hiện tại vẫn còn cọc, nhưng mà cùn hết rồi :v), đứng ở nơi từng là biển đó, mình tưởng tượng ra cả trận đánh (không thuộc bài đâu, ở đó có bia khắc đọc lại nên mường tượng ra đó), ngoài ra nếu nói chuyện với người dân ở khu vực đó bạn có thể được biết thêm phần lịch sử bị khuất (khuất với sách giáo khoa :v).
Tóm tắt lại nè:
  1. Biến lịch sử thành sở thích (tò mò, tọch mạch đi)
  2. Học trên youtube, tiktok
  3. Trải nghiệm thực tế nếu có thể
  4. Ý cuối bonus thêm, trên lớp mình không ghi bài mà chỉ ngồi nghe (nếu cần có thể ghi note đề phòng giáo viên kiểm tra vở lại k có gì), về nhà viết lại bài. Thực ra đây là cách áp dụng nhỏ của phương pháp lặp lại ngắt quãng, trên lớp 1 lần, về nhà chép lại là 1 lần, trc lúc kiểm tra miệng do sợ điểm kém kiểu gì cũng đọc lướt qua 1 lần nữa :)

Em có thể mua 1 quyển sổ rồi chia trang ra làm 2 cột. Một cột ghi thời gian, một cột ghi các mốc đáng nhớ. Hồi trước chị có học môn lịch sử như này, em tham khảo nhé. Các môn khác thì mỗi bài em chú ý nghe giảng thật kỹ rồi tối về gấp sách lại ghi ra những ý chính trong bài mà em có thể nhớ được ở buổi học hôm đấy ra 1 quyển vở hoặc lật cuối trang của vở đấy luôn cũng được.

Thì tự kiểm tra mình viết ra trên giấy nhiều lần í hoặc nhờ người thân dò bài miệng giúp. Trước khi học bài mới thì mở sách với lên yt với gg tìm để soạn bài học á để GV hỏi bik đường trả lời.Mà bị khống chế mấy môn này hổng đáng lắm đâu.

em mới lên c3 hả em? Mấy môn lý thuyế vầy chị chỉ có học thuộc và đọc lại mỗi khi mình cảm thấy suýt quên thôi. Còn lịch sử em có thể lên youtube nghe về lịch sử, chi thấy nhiều bạn youtuber làm về lịch sử rất hay, xem lẫn nhiều yếu tố kiểu fun fun ấy, mình xem sẽ đỡ chan và ghi nhớ cũng tốt hơn nữa!

Gạch ý ra, 2light hoặc làm sơ đồ tư duy nha em. Đặc biệt là làm sơ đồ tư duy khi nào cũng dễ nhớ hơn vì nó hệ thống kiến thức rồi á.

https://cdn.noron.vn/2022/05/20/84660170722294612-1653023700.png