Em muốn được biết nhà máy điện hạt nhân là gì vậy ạ?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Hi bạn, nhà máy điện hạt nhân là những nhà máy sản xuất điện bằng năng lượng hạt nhân. Tiện đây thì có nhiều cách để một nhà máy sản xuất điện. Điển hình là thuỷ điện và nhiệt điện, như bạn vẫn thường nghe nói.
Các nhà máy điện hạt nhân chính là một dạng nhà máy nhiệt điện. Tức là chúng tạo ra điện năng nhờ vào sức nóng, hơi nước ("steam" - nước được đun đến một nhiệt độ cao sẽ bốc hơi). Tuy nhiên, khác với các nhà máy nhiệt điện thông thường, nhà máy điện hạt nhân làm nóng và tạo ra hơi nước dựa vào các chuỗi phản ứng phân rã hạt nhân, còn gọi là phản ứng phân hạch (nuclear fission).
Hơi nước sau đó sẽ làm quay các tua-bin (turbine) trong nhà máy. Rồi đến lượt các tua-bin sẽ khởi động bộ phận trực tiếp tạo ra điện năng (electric generator). Hình sau đây là cấu tạo phía trong & cách hoạt động của một nhà máy điện hạt nhân:
media-object
Vậy thì quá trình tạo ra nhiệt năng trong nhà máy điện hạt nhân diễn ra như thế nào? Mình sẽ lấy ví dụ này cho dễ hiểu:
Bạn hãy hình dung đến một toà nhà cao tầng. Toà nhà cao tầng này được xây dựng từ vô số những viên gạch, được kết dính với nhau bằng xi-măng. Với những toà nhà được xây dựng một cách kiên cố vững chắc, nó sẽ không dễ bị đổ vỡ. Tuy nhiên, những toà nhà được xây dựng một cách cẩu thả, thì những viên gạch trong toà nhà ít được kết dính hơn, và nó dễ bị đổ vỡ hơn (ví dụ như khi có thiên tai xảy ra).
Bây giờ, hãy tưởng tượng rằng toà nhà đó bị đổ vỡ. Khi nó đổ sập xuống, toàn bộ gạch, ngói, vôi vữa...trong toà nhà rơi rớt khắp nơi. Quá trình rơi rớt và vỡ vụn của những gạch, ngói...này thải ra một lượng nhiệt năng nhất định, cùng vô số khói bụi vào môi trường xung quanh, và cả những tác động vật lý (nếu ở gần toà nhà, gạch ngói có thể rớt trúng đầu bạn...).
media-object
Lần này, chúng ta sẽ tiến vào thế giới vi mô của các nguyên tố hoá học. Thay vì các toà nhà, bạn hãy hình dung đến một nguyên tố, ví dụ như Hydro (H2) hay Heli (He) chẳng hạn...Cũng giống như toà nhà, mỗi nguyên tố được cấu tạo từ những thành phần còn nhỏ bé hơn nó: nguyên tử (atom), hạt nhân nguyên tử (nuclei) bao gồm proton và neutron, các electron...
Và cũng giống như các toà nhà, trong thế giới hoá học, có những nguyên tố rất "chắc chắn" và khó bị đổ vỡ, phân rã, nhưng cũng có những nguyên tố dễ bị phân rã hơn. Và khi những nguyên tố này bị phân rã, chúng cũng sinh ra một lượng nhiệt năng nhất định, và cả những tác động vật lý vào môi trường xung quanh. Thay vì việc rơi gạch ngói vào đầu người đi đường, việc phân rã của các nguyên tố sẽ phân tán các neutron trong nguyên tử của nguyên tố đó.
Các neutron này, khi va trúng phải những nguyên tử khác, sẽ tiếp tục làm các nguyên tử đó phân rã (vì cấu tạo của chúng vốn đã không "chắc chắn"), và việc phân rã lại tiếp tục phân tán thêm những neutron khác nữa. Quá trình này cứ thế diễn ra liên tục và tạo ra một nhiệt năng khổng lồ (vì trong không gian quanh ta có vô số kể nguyên tử). Nhiệt năng khổng lồ này lại giúp sản xuất một lượng điện khổng lồ. Quá trình này còn được gọi là chuỗi phản ứng hạt nhân (nuclear chain reaction).
media-object
Hình ảnh trên là chuỗi phản ứng hạt nhân của nguyên tố Uranium 235 - nguyên tố thích hợp nhất cho việc tạo ra các phản ứng hạt nhân trong nhà máy, vì nó chứa một lượng lớn rất nhiều neutron.
Đó cũng là lý do tại sao năng lượng hạt nhân được hứa hẹn là sẽ giúp thay đổi nền công nghiệp toàn cầu, nhất là vào những năm 50-60. Tuy nhiên, việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân là khá tốn kém, cũng như mang nhiều rủi ro cho con người (chế tạo bom nguyên tử, rò rỉ phóng xạ...). Đây là một cách thức sản xuất điện rất có tiềm năng, tuy nhiên đòi hỏi sự giám sát phát triển rất gắt gao.
(Các vũ khí hạt nhân nguy hiểm đến nỗi, không chỉ con người, mà cả các chủng tộc ngoài hành tinh cũng rất e ngại. Trước đây mình từng xem được một clip mà đĩa bay - UFO - đã làm vô hiệu hoá một tên lửa hạt nhân của không quân Hoa Kỳ. Khi nào tìm lại được clip này mình sẽ chia sẻ tiếp).
Xin chia sẻ đôi dòng như vậy. :)))
Trả lời
Hi bạn, nhà máy điện hạt nhân là những nhà máy sản xuất điện bằng năng lượng hạt nhân. Tiện đây thì có nhiều cách để một nhà máy sản xuất điện. Điển hình là thuỷ điện và nhiệt điện, như bạn vẫn thường nghe nói.
Các nhà máy điện hạt nhân chính là một dạng nhà máy nhiệt điện. Tức là chúng tạo ra điện năng nhờ vào sức nóng, hơi nước ("steam" - nước được đun đến một nhiệt độ cao sẽ bốc hơi). Tuy nhiên, khác với các nhà máy nhiệt điện thông thường, nhà máy điện hạt nhân làm nóng và tạo ra hơi nước dựa vào các chuỗi phản ứng phân rã hạt nhân, còn gọi là phản ứng phân hạch (nuclear fission).
Hơi nước sau đó sẽ làm quay các tua-bin (turbine) trong nhà máy. Rồi đến lượt các tua-bin sẽ khởi động bộ phận trực tiếp tạo ra điện năng (electric generator). Hình sau đây là cấu tạo phía trong & cách hoạt động của một nhà máy điện hạt nhân:
media-object
Vậy thì quá trình tạo ra nhiệt năng trong nhà máy điện hạt nhân diễn ra như thế nào? Mình sẽ lấy ví dụ này cho dễ hiểu:
Bạn hãy hình dung đến một toà nhà cao tầng. Toà nhà cao tầng này được xây dựng từ vô số những viên gạch, được kết dính với nhau bằng xi-măng. Với những toà nhà được xây dựng một cách kiên cố vững chắc, nó sẽ không dễ bị đổ vỡ. Tuy nhiên, những toà nhà được xây dựng một cách cẩu thả, thì những viên gạch trong toà nhà ít được kết dính hơn, và nó dễ bị đổ vỡ hơn (ví dụ như khi có thiên tai xảy ra).
Bây giờ, hãy tưởng tượng rằng toà nhà đó bị đổ vỡ. Khi nó đổ sập xuống, toàn bộ gạch, ngói, vôi vữa...trong toà nhà rơi rớt khắp nơi. Quá trình rơi rớt và vỡ vụn của những gạch, ngói...này thải ra một lượng nhiệt năng nhất định, cùng vô số khói bụi vào môi trường xung quanh, và cả những tác động vật lý (nếu ở gần toà nhà, gạch ngói có thể rớt trúng đầu bạn...).
media-object
Lần này, chúng ta sẽ tiến vào thế giới vi mô của các nguyên tố hoá học. Thay vì các toà nhà, bạn hãy hình dung đến một nguyên tố, ví dụ như Hydro (H2) hay Heli (He) chẳng hạn...Cũng giống như toà nhà, mỗi nguyên tố được cấu tạo từ những thành phần còn nhỏ bé hơn nó: nguyên tử (atom), hạt nhân nguyên tử (nuclei) bao gồm proton và neutron, các electron...
Và cũng giống như các toà nhà, trong thế giới hoá học, có những nguyên tố rất "chắc chắn" và khó bị đổ vỡ, phân rã, nhưng cũng có những nguyên tố dễ bị phân rã hơn. Và khi những nguyên tố này bị phân rã, chúng cũng sinh ra một lượng nhiệt năng nhất định, và cả những tác động vật lý vào môi trường xung quanh. Thay vì việc rơi gạch ngói vào đầu người đi đường, việc phân rã của các nguyên tố sẽ phân tán các neutron trong nguyên tử của nguyên tố đó.
Các neutron này, khi va trúng phải những nguyên tử khác, sẽ tiếp tục làm các nguyên tử đó phân rã (vì cấu tạo của chúng vốn đã không "chắc chắn"), và việc phân rã lại tiếp tục phân tán thêm những neutron khác nữa. Quá trình này cứ thế diễn ra liên tục và tạo ra một nhiệt năng khổng lồ (vì trong không gian quanh ta có vô số kể nguyên tử). Nhiệt năng khổng lồ này lại giúp sản xuất một lượng điện khổng lồ. Quá trình này còn được gọi là chuỗi phản ứng hạt nhân (nuclear chain reaction).
media-object
Hình ảnh trên là chuỗi phản ứng hạt nhân của nguyên tố Uranium 235 - nguyên tố thích hợp nhất cho việc tạo ra các phản ứng hạt nhân trong nhà máy, vì nó chứa một lượng lớn rất nhiều neutron.
Đó cũng là lý do tại sao năng lượng hạt nhân được hứa hẹn là sẽ giúp thay đổi nền công nghiệp toàn cầu, nhất là vào những năm 50-60. Tuy nhiên, việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân là khá tốn kém, cũng như mang nhiều rủi ro cho con người (chế tạo bom nguyên tử, rò rỉ phóng xạ...). Đây là một cách thức sản xuất điện rất có tiềm năng, tuy nhiên đòi hỏi sự giám sát phát triển rất gắt gao.
(Các vũ khí hạt nhân nguy hiểm đến nỗi, không chỉ con người, mà cả các chủng tộc ngoài hành tinh cũng rất e ngại. Trước đây mình từng xem được một clip mà đĩa bay - UFO - đã làm vô hiệu hoá một tên lửa hạt nhân của không quân Hoa Kỳ. Khi nào tìm lại được clip này mình sẽ chia sẻ tiếp).
Xin chia sẻ đôi dòng như vậy. :)))
***Mình chỉ có vài thông tin lượm nhặt được về các nhà máy điện hạt nhân trên TG:
Theo ước tính hiện tại của Liên Hợp Quốc và Cơ quan Năng lượng Hạt nhân Quốc tế IAEA, các nhà máy điện hạt nhân chiếm khoảng 11% tổng sản lượng điện.
Hiện nay, trên Trái đất có khoảng 430 nhà máy điện hạt nhân cố định và gần 200 lò phản ứng nổi đặt trên tàu ngầm, tàu phá băng và các trạm điện nổi. Vào giữa thế kỷ này, theo dự báo của các chuyên viên khí hậu học từ Liên Hợp Quốc, số lò phản ứng sẽ tăng gấp đôi và đạt con số 898.
Nếu các lò phản ứng hạt nhân trên Trái đất phát nổ đồng thời, hành tinh sẽ không thể tồn tại sự sống.
Vụ nổ đồng thời của tất cả các nhà máy điện hạt nhân trên Trái đất sẽ làm cho hành tinh trở nên hoàn toàn không thể sống nổi trong vòng 156 năm vì ô nhiễm đất và bầu khí quyển dày đặc chất cesium-137. Đó là khẳng định trong bài viết công bố trên Journal of Physics Special Topics.
Trong những năm đầu sau vụ nổ lò phản ứng hạt nhân, mức bức xạ sẽ vượt chuẩn 35 lần, và chỉ sau khoảng 50 năm, độ bức xạ mới giảm xuống đến mức an toàn tương đối.
Tất nhiên, như các nhà khoa học nhấn mạnh, trên thực tế sẽ không xảy ra điều gì như vậy vì hầu hết các lò phản ứng hạt nhân hiện đại đều được trang bị cùng lúc nhiều hệ thống đảm bảo an toàn, ngừng chu trình phản ứng và tự đóng cửa lò nếu như hệ thống làm mát có trục trặc không hoạt động.
Có thể hiểu đơn giản. Nhà máy điện hạt nhân tương tự như nhà máy nhiệt điện, dùng nhiệt đun sôi nước tạo áp suất hơi rất cao, phụt vào để làm quay các tua-bin máy phát điện từ đó tạo ra điện năng hòa vào lưới điện.
Nhưng khác 1 chỗ là các nhà máy nhiệt điện thông thường sử dụng các chất đốt thường là nhiên liệu hóa thạch như than, dầu, khí,... để đun sôi nước. Nhà máy điện hạt nhân dùng nhiên liệu là các phản ứng phân hạch hạt nhân.
Phân hạch hạt nhân là hạt nhân các nguyên tử trong nhiên liệu hạt nhân (U-235/Pu-239) hấp thụ hạt neutron và vỡ ra thành 2 hạt nhân nhỏ hơn. Quá trình này tạo ra năng lượng.
Năng lượng đó sẽ được chuyển đến bộ phận đun nước để làm nước sôi. Và làm quay tua-bin phát điện như đã nói ở trên.
Về cơ bản thì để tạo ra điện cần phải làm cách nào đó để quay turbine (rotor) - còn tại sao nó quay lại ra điện thì bạn có thể tham khảo phần điện vật lý lớp 9 nếu mình nhớ ko nhầm (trừ quang điện là convert từ quang -> 1 chiều -> xoay chiều thì phải). Nhà máy điện kiểu gì thì phụ thuộc vào nguồn năng lượng đầu vào để xoay turbine thôi.
Điện hạt nhân thì sử dụng phản ứng phân hạch của lõi là các thanh nguyên liệu (Uranium, Plutonium) sinh ra năng lượng (nhiệt lượng) làm bốc hơi hơi nước -> quay turbine sinh điện.