Giả thuyết tại sao chúng ta không tìm thấy người ngoài hành tinh

  1. Khoa học

Điều này khá nhiều bạn khắc mắt và tự hỏi liệu họ có tồn tại¡¡ sau đây là giả thuyết nền văn minh người ngoài hành tinh tiên tiến

download.jpeg-4


1. Dịch chuyển tức thời

images.jpeg

Việc đi từ điểm A sang điểm B nhanh hơn so với đi bộ và ít tốn năng lượng hơn, bạn sẽ cảm thấy điểm đến trong tích tắc và đã đến nơi, mà không lâu bằng đi bộ từ TP HN sang TP HCM

download.jpeg

Vì vậy chúng ta không phát hiện thấy người ngoài hành tinh, ở trái đất họ không cần chiết phải dùng tàu để đến trái đất, tôi cảm thấy nền văn minh chúng ta quá kém so với họ.

2. Chiếm trái đất

images.jpeg-3


Họ không cần phải chiếm trái đất, bởi vì họ có thể biến 1 hành tinh đá thành sự sống, cải tạo lại 1 hành tinh rất dễ dàng, tài nguyên vũ trụ là vô hạn, vì tỷ lệ có 1 nền văn minh rất là hiếm¡ bạn có thể thấy ở trên bầu trời, hay qua kính thiên văn không thể phát hiện thấy ufo, vì vậy chúng ta có thể sử dụng bao nhiêu tùy thích đơn giản ít người, vì vậy tài nguyên không thể nào hết được.

images.jpeg-2

Vì vậy tìm thấy người ngoài hành tinh to lớn giống chúng ta càng khó hơn, chúng ta không thể liên lạc với họ, hoặc có luật về việc không được, phép can thiệp vào hành tinh có sự sống, nó giống luật pháp của chúng ta không được phép giết động vật quý hiếm.

3 . Thực tế ảo

images.jpeg-4

Giờ đây họ không cần thiết phải mất tiền và tài nguyên, nền văn minh của họ phát triển đến mức, có thể mô phỏng lại các nền văn minh bằng Al, mà không cần thiết phải đi đến hành tinh có sự sống khác để điều tra, vì nó mất thời gian và công sức tìm kiếm.

Từ khóa: 

giả thuyết

,

khoa học

,

người ngoài hành tinh

,

tại sao

,

khoa học

Trái Đất tồn tại một nền văn minh thì có thể ở ngoài kia cũng sẽ có một nền văn minh tương tự. Năm 1977 NASA đã có gửi một bức thư gửi đến người ngoài hành tinh. Tuy nhiên nhận được bức thư thì chắc tới đời cháu đời chắt mới nhận được quá. Mình luôn tin là có sự sống của người ngoài hành tinh

Trả lời

Trái Đất tồn tại một nền văn minh thì có thể ở ngoài kia cũng sẽ có một nền văn minh tương tự. Năm 1977 NASA đã có gửi một bức thư gửi đến người ngoài hành tinh. Tuy nhiên nhận được bức thư thì chắc tới đời cháu đời chắt mới nhận được quá. Mình luôn tin là có sự sống của người ngoài hành tinh