Giới trẻ có còn hứng thú với máy chụp hình kỹ thuật số?

  1. Phong cách sống

Những chuyến du lịch gần đây với bạn bè mình thường chỉ sử dụng điện thoại là chính. Việc lưu giữ hình ảnh ở thời đại này không còn là vấn đề quá khó khăn. Mọi thứ tiện lợi và chỉ thu nhỏ trong một cái di động thông minh.

Mình cảm thấy máy ảnh kỹ thuật số trở nên không cần thiết nữa. Trừ khi sử dụng trong các sự kiện quan trọng, chứ giờ thì người ta cũng hạn chế vì chúng to, cồng kềnh mà lại xử lí hình ảnh lâu, chuyển qua điện thoại lại phức tạp hơn.

Bạn có nghĩ trong tương lai smartphone sẽ thay thế luôn cả máy ảnh không?

chup-anh-dien-thoai-3
Từ khóa: 

máy ảnh

,

nhiếp ảnh

,

điện thoại thông minh

,

phong cách sống

Mình thì nghĩ ngược lại, máy ảnh vẫn có chỗ đứng riêng của nó. Với những bạn yêu thích chụp hình, nhiếp ảnh gia thì vẫn không thể thay thế máy ảnh bằng máy điện thoại được . Vì những bức ảnh chụp bằng máy ảnh nó vẫn cho ra chất lượng đẹp đến từng chj tiết nhỏ , và chất lượng hình được đảm bảo theo thời gian. Ngoài ra máy ảnh còn có thể lựa chọn ống kính để người chụp lựa chọn xem loại nào phù hợp với chủ đề họ muốn chụp.
Trả lời
Mình thì nghĩ ngược lại, máy ảnh vẫn có chỗ đứng riêng của nó. Với những bạn yêu thích chụp hình, nhiếp ảnh gia thì vẫn không thể thay thế máy ảnh bằng máy điện thoại được . Vì những bức ảnh chụp bằng máy ảnh nó vẫn cho ra chất lượng đẹp đến từng chj tiết nhỏ , và chất lượng hình được đảm bảo theo thời gian. Ngoài ra máy ảnh còn có thể lựa chọn ống kính để người chụp lựa chọn xem loại nào phù hợp với chủ đề họ muốn chụp.

Để chụp ảnh chất lượng cao thì hiện nay đang dùng các loại máy KTS cao cấp của Canon, còn nếu chụp thường ngày thì smartphone là đủ rồi 😊

Không biết có phải ý của bạn là mấy máy KTS bỏ túi không nhỉ 😆?

Trong xe mình luôn có 1 cái máy ảnh, giờ nhiều người dùng mirrorless, bạn có thể tham khảo các dòng Sony A7, nhỏ gọn lắm.

Thực ra thì bạn thắc mắc cũng đúng, 95% ảnh mình chụp đến từ iphone :)