Giới trẻ Việt Nam liệu có khả năng lãnh đạo tốt không?

  1. Kỹ năng mềm

Mình đã xem và đọc rất nhiều bài báo, video về những câu chuyện kiểu như " Cậu bé X 13 tuổi tại Mỹ đã thành công trong việc lập app B", " Cô gái A sở hữu gia tài triệu đô khi mới 15 tuổi",... và rất rất nhiều như thế? Và mình cũng rất ngưỡng mộ những bài thuyết trình của các bạn trẻ khi mới chỉ 14, 15 tuổi trên Ted. Đương nhiên cũng một phần do văn hóa và cách giáo dục của Phương Tây. Vậy chúng ta cần làm gì để giúp ta và những đứa trẻ trong nền giáo dục chưa phát triển như Việt Nam làm được điều này?

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Theo bạn, sự liên quan giữa kĩ năng lãnh đạo (leadership) liên quan như thế nào đến thành công của những tài năng nhí thế giới?

Mình tin những thành công của các bạn trẻ đó bao gồm nhiều yếu tố. Khả năng lãnh đạo không là yếu tố duy nhất quyết định sự thành công. 

Mình rất thích mô hình giáo dục của một trường quốc tế Canada mình từng được xem qua: 6C và trong đó Character - Tính cách là quan trọng nhất. Thông điệp của nhà trường: Giáo dục tính cách là quan trọng nhất trong thời đại này khi kiến thức dễ dàng tìm kiếm ở bất cứ đâu. Giáo dục tính cách để tương tác giữa người với người. Mình chợt nhận ra: Môi trường của trẻ quyết định không nhỏ đến sự phát triển của trẻ. Liên quan về câu chuyện những đứa trẻ tài năng, bạn có phát hiện những đứa trẻ thành công ấy đều vì một "sứ mệnh" giúp ích cho cộng đồng của bọn trẻ hay không? Mình từng đọc qua một cậu bé mới 14t được mọi người hết lòng khen ngợi vì thiết kế thành công máy hủy diệt rác trên đại dương. Những đứa trẻ có clip hàng chục ngàn likes trên facebook vì dành dụm tiền để mở quỹ mua đồ cho người ăn xin. Nếu bạn hỏi tính cách vì sao quan trọng, nó quan trọng ở chỗ đó: dạy những đứa trẻ dần dần thực hiện những điều lớn lao chỉ từ mầm chồi lương thiện con con trong trái tim. 

Muốn giúp mình và những đứa trẻ trong nền giáo dục ở một nước đang phát triển như Việt Nam, mình nghĩ hãy tạo cho những đứa trẻ môi trường thoải mái, không bắt ép hay tuân thủ điều gì và đừng quên dạy bọn trẻ yêu mọi thứ xung quanh, từ con người cho đến con vật hay cây cối. 

Trả lời

Theo bạn, sự liên quan giữa kĩ năng lãnh đạo (leadership) liên quan như thế nào đến thành công của những tài năng nhí thế giới?

Mình tin những thành công của các bạn trẻ đó bao gồm nhiều yếu tố. Khả năng lãnh đạo không là yếu tố duy nhất quyết định sự thành công. 

Mình rất thích mô hình giáo dục của một trường quốc tế Canada mình từng được xem qua: 6C và trong đó Character - Tính cách là quan trọng nhất. Thông điệp của nhà trường: Giáo dục tính cách là quan trọng nhất trong thời đại này khi kiến thức dễ dàng tìm kiếm ở bất cứ đâu. Giáo dục tính cách để tương tác giữa người với người. Mình chợt nhận ra: Môi trường của trẻ quyết định không nhỏ đến sự phát triển của trẻ. Liên quan về câu chuyện những đứa trẻ tài năng, bạn có phát hiện những đứa trẻ thành công ấy đều vì một "sứ mệnh" giúp ích cho cộng đồng của bọn trẻ hay không? Mình từng đọc qua một cậu bé mới 14t được mọi người hết lòng khen ngợi vì thiết kế thành công máy hủy diệt rác trên đại dương. Những đứa trẻ có clip hàng chục ngàn likes trên facebook vì dành dụm tiền để mở quỹ mua đồ cho người ăn xin. Nếu bạn hỏi tính cách vì sao quan trọng, nó quan trọng ở chỗ đó: dạy những đứa trẻ dần dần thực hiện những điều lớn lao chỉ từ mầm chồi lương thiện con con trong trái tim. 

Muốn giúp mình và những đứa trẻ trong nền giáo dục ở một nước đang phát triển như Việt Nam, mình nghĩ hãy tạo cho những đứa trẻ môi trường thoải mái, không bắt ép hay tuân thủ điều gì và đừng quên dạy bọn trẻ yêu mọi thứ xung quanh, từ con người cho đến con vật hay cây cối. 

Làm một cuộc cách mạng cho nền giáo dục của cả ngành giáo dục và các gia đình ở VN thì may ra. Đến việc giáo dục tại gia hay việc học vượt tuổi, vượt lớp còn ko đc chấp nhận. Ngay cả gia đình con lớn lập gia đình rồi còn bàn lùi cái này cái nọ thì lấy đâu ra những điều tuyệt vời như vậy chứ 😓