Giữa vàng-bạc-kim cương thì thứ nào quý hiếm nhất?

  1. Đầu tư & Tài chính

  2. Xã hội

Từ khóa: 

đầu tư & tài chính

,

xã hội

Hiếm nhất là vàng, nhưng quý nhất phải nói là kim cương tự nhiên. Hàm lượng vàng tuy thấp nhưng việc khai thác nó so với kim cương khá dễ dàng. Kim cương khó khai thác, và có khai thác thì cũng không thể chế tác thành 1 mẫu vật có kích thước theo ý muốn (chỉ có chế tác nhỏ lại chứ ko có cách nào làm cho nó lớn lên ngoại trừ việc dán keo super). Cho dù con người có "thực dân hóa" các hành tinh lân cận, thì kim cương cũng sẽ có vị trí nhất định so với vàng, ví dụ Sao Hỏa, lõi nó đã nguội thành ra ko có các hoạt động địa chất thì ko có cách nào để kim cương hình thành và được đưa lên gần mặt đất cho việc khai thác. Hay như ở Sao Mộc, Sao Thổ, có mưa kim cương, có thể có, nhưng con ng hay máy móc có đủ "trình" để chui vào đó khai thác và đi ra mà ko bị bẹp lại thành 1 viên kim cương khác hay ko.

Nên tóm lại, kim cương vẫn là thứ quý giá, mặc dù chưa chắc là nó hiếm.

Các bạn cũng có thể lý luận về kim cương nhân tạo. Nhưng kim cương nhân tạo ko thể sánh đc với kim cương tự nhiên, là kim cương thực sự với độ cứng 10 so với chỉ khoảng 8.5 ở kim cương nhân tạo (và 8.5 là con số cao nhất có thể đạt đến ở điều kiện cực hạn hiện nay)

Về ứng dụng, độ cứng của kim cương chỉ có 1 vài vật liệu có thể vượt qua, nhưng những thứ cần độ cứng cao, kim cương vẫn là lựa chọn hàng đầu. Còn vàng, ngoài công dụng số 1 là tài chính và trang sức thì chỉ có 1 các ứng dụng trong điện tử, nhưng ko có vàng thì vẫn dễ dàng dùng đc kim loại khác thay thế. Nên kim cương vẫn nhỉnh hơn vàng.

Vàng chỉ hơn kim cương ở sự thông dụng, nhưng chúng ta xét về quý hiếm thì đó lại thêm 1 điểm trừ cho vàng.

Bạc thì tất nhiên ko so được với vàng hay kim cương rồi.

Tóm lại, với câu hỏi trên thì câu trả lời sẽ xếp từ cao đến thấp là: Kim cương > vàng > bạc.

Đâu phải khi ko người ta xếp thẻ thành viên Diamond cao cấp hơn hạng Gold hay hạng Silver đâu :))))

Trả lời

Hiếm nhất là vàng, nhưng quý nhất phải nói là kim cương tự nhiên. Hàm lượng vàng tuy thấp nhưng việc khai thác nó so với kim cương khá dễ dàng. Kim cương khó khai thác, và có khai thác thì cũng không thể chế tác thành 1 mẫu vật có kích thước theo ý muốn (chỉ có chế tác nhỏ lại chứ ko có cách nào làm cho nó lớn lên ngoại trừ việc dán keo super). Cho dù con người có "thực dân hóa" các hành tinh lân cận, thì kim cương cũng sẽ có vị trí nhất định so với vàng, ví dụ Sao Hỏa, lõi nó đã nguội thành ra ko có các hoạt động địa chất thì ko có cách nào để kim cương hình thành và được đưa lên gần mặt đất cho việc khai thác. Hay như ở Sao Mộc, Sao Thổ, có mưa kim cương, có thể có, nhưng con ng hay máy móc có đủ "trình" để chui vào đó khai thác và đi ra mà ko bị bẹp lại thành 1 viên kim cương khác hay ko.

Nên tóm lại, kim cương vẫn là thứ quý giá, mặc dù chưa chắc là nó hiếm.

Các bạn cũng có thể lý luận về kim cương nhân tạo. Nhưng kim cương nhân tạo ko thể sánh đc với kim cương tự nhiên, là kim cương thực sự với độ cứng 10 so với chỉ khoảng 8.5 ở kim cương nhân tạo (và 8.5 là con số cao nhất có thể đạt đến ở điều kiện cực hạn hiện nay)

Về ứng dụng, độ cứng của kim cương chỉ có 1 vài vật liệu có thể vượt qua, nhưng những thứ cần độ cứng cao, kim cương vẫn là lựa chọn hàng đầu. Còn vàng, ngoài công dụng số 1 là tài chính và trang sức thì chỉ có 1 các ứng dụng trong điện tử, nhưng ko có vàng thì vẫn dễ dàng dùng đc kim loại khác thay thế. Nên kim cương vẫn nhỉnh hơn vàng.

Vàng chỉ hơn kim cương ở sự thông dụng, nhưng chúng ta xét về quý hiếm thì đó lại thêm 1 điểm trừ cho vàng.

Bạc thì tất nhiên ko so được với vàng hay kim cương rồi.

Tóm lại, với câu hỏi trên thì câu trả lời sẽ xếp từ cao đến thấp là: Kim cương > vàng > bạc.

Đâu phải khi ko người ta xếp thẻ thành viên Diamond cao cấp hơn hạng Gold hay hạng Silver đâu :))))

Kim cương được tạo ra từ cacbon dưới nhiệt độ và áp suất ( nó là 1 dạng thù hình của cacbon )

Còn vàng, để tạo ra nguyên tố vàng, thì phải ở điều kiện cực kì hiếm, thường là vụ nổ hoặc va chạm của 2 siêu ngôi sao, tạo ra áp suất và nhiệt độ kinh khủng, giải phóng vàng

vàng mới là quý nhật tại vì vàng hiện nay để có thể tạo ra là tốn rất nhiều chi phí và lượng vào trong trái đất có hạn,nó chỉ có thể đc tạo ra từ các vụ nổ siêu tân tinh từ các vì sao ngoài vũ trụ hoặc khi các vì sao va chạm vào nhau vs lượng áp xuất và nhiệt độ cao thì các mảnh mụn sau vụ va chạm ms có thể tạo ra vàng và từ các mảnh vụn va chạm đó ms bay đến các hành thinh khi nó ms đc cấu tạo thành

kim cương không đắt vì nó hiếm mà là vì nó khó gia công và chế tác thôi

kim cương là cấu tạo từ C (cacbon) nên không hiếm bằng Au (vàng), Ag (bạc), trên thực tế kim cương có thể dùng than chì để tạo ra kin cương nhân tạo, còn vàng, bạc thì không thể nhân tạo, chỉ làm giả được thôi, nên ta có thể kết luận là vàng và bạc quý hơn nha

=))))))))))))0

https://cdn.noron.vn/2022/02/08/2722786909890229420321967966504148646403081n-1644288671.jpg

Ng ta thường nói quý như Vàng chứ có bao giờ nói quý như kim cương đou

Nếu kim cương có thể nhân tạo ra thì nó không còn quý hiếm mà chỉ là đắt. Còn vàng mới là quý hiếm nhất, bạc thứ 2 theo 3 hình trên vì chúng không thể nhân tạo