Hài hước kiểu miền Nam & Hài hước kiểu miền Bắc có gì khác nhau?
Mình tự nhận thấy có sự khác biệt giữa khái niệm "hài hước" của người miền Nam và miền Bắc. Điều này thể hiện rõ nhất ở sự khác nhau các vở hài kịch do người miền Nam và người miền Bắc đóng. Người miền Nam thường cho rằng hài miền Bắc chẳng có gì hay, chẳng buồn cười gì cả, xem chẳng hiểu gì hết, trong khi người miền Bắc sẽ nghĩ hài miền Nam là hài nhảm, tục tĩu, hài vô nghĩa.
Thậm chí nếu ở miền Nam bạn khen người ta là "Bác đúng là người hài hước" cũng sẽ khác với chuyện bạn nói với một người Bắc câu tương tự. Sắc thái nghĩa đôi khi không giống nhau. Mọi người có nhận thấy sự khác biệt này không nhỉ? Mình không thể chỉ mặt đặt tên sự khác nhau này là gì mà chỉ đơn giản là nhận ra có sự khác biệt đó thôi.