Hay bị tê chân là dấu hiệu của bệnh gì? Có nên đi khám bệnh không?

  1. Sức khoẻ

Dạo này mình hay bị tê chân, chân đơ cứng luôn nhưng không biết có nên đi khám bệnh không? Hay là do không tập thể dục nhỉ?

Cho mình xin lời khuyên với ạ

Từ khóa: 

sức khoẻ

*Tốt nhất bạn nên hỏi ý kiến của bác sỹ chuyên khoa.

Nhưng sơ bộ thì bạn có ngồi nhiều không? Khi ngồi bạn có ngồi y hay đổi tư thế ko? Bạn có các hoạt động thể chất nhiều không? Bạn xem phần da chỗ đầu gối nhưng ở mặt sau chân có nổi gân xanh ko?

Tê tay chân thì thường do máu không lưu thông. Thường do ngồi y 1 tư thế và các chi bị gập lại ảnh hưởng đến lưu thông máu. Nếu như vậy thì bạn nên có thời gian để vận động, thay đổi tư thế.

Còn nếu nó lằn xanh sau chân nữa thì có lẽ bạn bị giãn tĩnh mạch. Ko vận động hoặc vận động sai thường dẫn đến giãn tĩnh mạch. Nổi gân xanh, tê chân, nặng hơn thì gây phù, chuột rút chân nữa. Cái này phải gặp bác sỹ thôi. Ko nên tự chữa kẻo lợn què thành lợn cụt. 

Trả lời

*Tốt nhất bạn nên hỏi ý kiến của bác sỹ chuyên khoa.

Nhưng sơ bộ thì bạn có ngồi nhiều không? Khi ngồi bạn có ngồi y hay đổi tư thế ko? Bạn có các hoạt động thể chất nhiều không? Bạn xem phần da chỗ đầu gối nhưng ở mặt sau chân có nổi gân xanh ko?

Tê tay chân thì thường do máu không lưu thông. Thường do ngồi y 1 tư thế và các chi bị gập lại ảnh hưởng đến lưu thông máu. Nếu như vậy thì bạn nên có thời gian để vận động, thay đổi tư thế.

Còn nếu nó lằn xanh sau chân nữa thì có lẽ bạn bị giãn tĩnh mạch. Ko vận động hoặc vận động sai thường dẫn đến giãn tĩnh mạch. Nổi gân xanh, tê chân, nặng hơn thì gây phù, chuột rút chân nữa. Cái này phải gặp bác sỹ thôi. Ko nên tự chữa kẻo lợn què thành lợn cụt.