Hãy giải câu đố sau xem bạn có đủ thông minh?

  1. Phong cách sống

Sieutrinao.com
Từ khóa: 

phong cách sống

Khi 2 người từ ống khói chui ra, họ không thể tự nhìn khuôn mặt của mình được. Người mặt sạch nhìn thấy người mặt bẩn thì nghĩ rằng mặt mình cũng bị lấm lem nhem nhuốc dính bụi nên phải chạy ngay đi để rửa mặt. Còn người mặt bẩn thì thấy người mặt sạch nghĩ rằng ống khói sạch sẽ nên không cần gì phải đi rửa.

Câu này đơn giản mà. :)

Trả lời

Khi 2 người từ ống khói chui ra, họ không thể tự nhìn khuôn mặt của mình được. Người mặt sạch nhìn thấy người mặt bẩn thì nghĩ rằng mặt mình cũng bị lấm lem nhem nhuốc dính bụi nên phải chạy ngay đi để rửa mặt. Còn người mặt bẩn thì thấy người mặt sạch nghĩ rằng ống khói sạch sẽ nên không cần gì phải đi rửa.

Câu này đơn giản mà. :)

Câu hỏi này cho thấy dù là gần mực hay gần đèn đi nữa thì người vốn sáng vẫn cứ sáng, còn người đã đen muôn đời vẫn cứ mãi đen nha :))

tui biết nè, bởi vì hai người đàn ông nhìn mặt nhau...

người mặt sạch nhìn thấy người mặt bẩn nghĩ mặt mình cũng bẩn nên đi rửa:33

còn người mặt bẩn thấy người kia mặt sạch nghĩ mặt mình cũng sạch nên không rửa:)

Do 2 người đều chui ra từ ống khói và họ không tự nhìn mặt của mình được. Người mặt sạch sẽ nhìn thấy người mặt dính bụi liền nghĩ mình cũng bị dính bụi như người kia nên vội vàng chạy đi rửa mặt vì người này là người tính sạch sẽ không thích bị bẩn như người kia. Người bị dính bẩn thì lại không đi rửa mặt vì bản chất người đó ở bẩn nên có dính bụi hay không thì cũng sẽ không đi rửa mặt.

Vì hai người nhìn nhau người mặt sạch tưởng mình cũng như người kia nên chạy đi rửa, người còn lại thì cũng tưởng mặt mình sạch như người kia nên ko có đi

Vì người mặt sạch không nhìn thấy được mặt của mình

anh ấy nghĩ đó là 1 giấc mơ