Hiện giờ em đang phân vân nên chọn lý hay hoá khi chuẩn bị lên lớp 10?

  1. Noron

E cần chọn môn mang cảm giác thích thú thay vì vò đầu về những lý thuyết ạ


Từ khóa: 

noron

Học thử đi rồi biết. Cái này ko cần nghĩ nhiều. Sau vài tháng là tự mk có câu trả lời thôi mà

Trả lời

Học thử đi rồi biết. Cái này ko cần nghĩ nhiều. Sau vài tháng là tự mk có câu trả lời thôi mà

Theo mình thì lý dễ hơn hoá í. Mình tốt nghiệp c3 rồi nha

Việc này chỉ có bạn mới có thể quyết định được khi tiếp xúc bạn sẽ biết bạn thích môn nào hơn. Còn về lý thuyết thì môn nào cũng nhiều hơn thôi lý có lý thuyết có công thức thì hóa cũng có quan trọng bạn hiểu môn nào và thích môn nào. Để biết chính xác đôi khi khá mất thời gian với mình thì đến năm lớp 11 thì mình mới biết mình khá thích hóa hơn các môn khác. Phải thử thì mới biết được đừng nên nghe người khác mà vội đánh giá.

Chỉ cần là môn bạn yêu thích thì dù nó có khó khăn đến đâu thì bạn cũng sẽ vượt qua được cả. Với mình lý là môn học rất hay và gần gũi với cuộc sống chúng ta lắm. Ví dụ như nắp bật lon coca là vận dụng đòn bẩy trong vật lý đấy hay hiện cộng hưởng có thể xảy ra khi chúng ta chạy xe vào những ổ gà, ổ voi. Mình thấy thế vì mình rất thích môn lý. Mình nghĩ chỉ cần bạn yêu thích môn học thì bạn sẽ thấy nó tồn tại xung quanh mình. Chúc bạn học tập tốt. 😘