Hiệu trưởng lạm dụng nam sinh cấp 2, những lí do nào khiến cả các em học sinh và thầy cô giáo đều im lặng dù hiểu rõ sự việc?

  1. Tin Tức

Vụ ông Đinh Bằng My, hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ bị tố cáo lạm dụng tình dục các em học sinh tại trường được phơi bày thông qua bài báo này của VTV. Xem clip, nghe lại lời kể của các em mà nổi hết gai ốc vì kinh, càng kinh hơn khi xem hết clip và thấy lời nói dối trắng trợn của ông Đinh Bằng My chối bỏ sự việc. Hiển nhiên là mình hình dung được một số lí do khiến các nạn nhân và cả giáo viên khác im lặng trong suốt 2 năm qua dù biết rõ sự tình nhưng muốn hỏi thêm về góc nhìn rộng hơn và toàn cảnh của các bạn về vấn đề này. Thực sự có những lí do nào mà các em học sinh trải qua những tình huống bị lạm dụng đến trên 10 lần, vẫn tiếp tục giữ im lặng và thỏa hiệp, còn các thầy cô giáo thì tiếp tay để ông Đinh Bằng My lạm dụng các em trắng trợn? Từ tâm lý, yếu tố xã hội, đến cả yếu tố đạo đức con người, văn hóa, kinh tế... Mọi người cùng bàn luận và đưa góc nhìn của mình nhé.

Từ khóa: 

lạm dụng tình dục

,

tin tức

Báo chí sử dụng sai từ "lạm dụng". Rất nhiều nhà báo dùng sai từ. Cũng rất nhiều người đọc, người dẫn từ đó theo quan tính.


Lạm dụng có nghĩa đen là dùng quá. Lạm dụng thuốc có nghĩa là dùng thuốc quá nhiều, có khi không cần thiết. Trong tình huống này, phải viết rõ là xâm hại chứ không phải là lạm dụng. Người lớn không được quyền sử dụng tình dục chứ đừng nói là lạm dụng tình dục trẻ em. Nếu viết là lạm dụng thì có thể ngầm ý là được dụng, không được quá mà thôi!

Quay lại vấn đề bạn nêu. Một trong những nguyên nhân quan trọng là học sinh không được nhà trường và gia đình dạy cho tư duy phản biện, tư duy cá nhân riêng biệt, kĩ năng bảo vệ bản thân. Nhà trường dạy kiểu tư duy "đồng phục" từ bé tới lớn, nhất nhất phải nghe lời thầy cô, sợ thầy cô như sợ cọp vậy. 

Còn các thầy cô hoặc sợ hiệu trưởng như sợ cọp, vì miếng cơm manh áo của bản thân; hoặc là đồng loã với hiệu trưởng. Chắc chỉ có một trong hai nguyên nhân như vậy.


Trả lời
Báo chí sử dụng sai từ "lạm dụng". Rất nhiều nhà báo dùng sai từ. Cũng rất nhiều người đọc, người dẫn từ đó theo quan tính.


Lạm dụng có nghĩa đen là dùng quá. Lạm dụng thuốc có nghĩa là dùng thuốc quá nhiều, có khi không cần thiết. Trong tình huống này, phải viết rõ là xâm hại chứ không phải là lạm dụng. Người lớn không được quyền sử dụng tình dục chứ đừng nói là lạm dụng tình dục trẻ em. Nếu viết là lạm dụng thì có thể ngầm ý là được dụng, không được quá mà thôi!

Quay lại vấn đề bạn nêu. Một trong những nguyên nhân quan trọng là học sinh không được nhà trường và gia đình dạy cho tư duy phản biện, tư duy cá nhân riêng biệt, kĩ năng bảo vệ bản thân. Nhà trường dạy kiểu tư duy "đồng phục" từ bé tới lớn, nhất nhất phải nghe lời thầy cô, sợ thầy cô như sợ cọp vậy. 

Còn các thầy cô hoặc sợ hiệu trưởng như sợ cọp, vì miếng cơm manh áo của bản thân; hoặc là đồng loã với hiệu trưởng. Chắc chỉ có một trong hai nguyên nhân như vậy.


học sinh thì sợ bị đuổi học, bị điểm kém, sợ nọ sợ kia. Giáo viên sợ tai tiếng nhà trường, sợ bị đuổi việc, hạ thi đua, thành tích,...

Vốn dĩ những trẻ em trai có lòng tự tôn rất lớn, vì vậy để các em nói ra những chuyện này cần nỗ lực rất lớn từ gia đình, cộng đồng và từ chính các em.

Hơn nữa đó là sự thiếu giáo dục cần thiết từ nhà trường và gia đình. Có nhiều em không biết, thật ra chỉ cần sờ mó nơi nhạy cảm đã là "xâm hại tình dục", các em cứ nghĩ bọn họ chỉ là "đùa vui", vì vậy nên không lên tiếng.