"Hít Drama" là gì mà tại sao người ta thích thú làm việc ấy thế?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tâm lý học

  3. Xã hội

Tại sao người ta lại thích quan tâm đến những việc kiểu như "hít drama" nhỉ?

https://cdn.noron.vn/2021/08/30/drama-la-gi-2-1630294934.jpg
Từ khóa: 

hít drama

,

tâm sự cuộc sống

,

tâm lý học

,

xã hội

Mình nghĩ cái này là một dạng cực đoan hóa của tâm lý nghiện thông tin của xã hội ngày nay. Hít drama ko phải là chuyện mới, trước giờ báo lá cải đã xào nấu đút mớm cho netizen ko biết bao nhiêu chuyện đời tư của các celeb rồi. Giờ chỉ là thêm một thuật ngữ để họ tự gọi tên việc làm của họ thôi.

Cái từ "hít" này mình thường thấy người ta vừa nói vừa cười, người hít thật cũng cười, người ko hít cũng cười, bao nhiêu hàm ý và đàm tiếu chất chứa trong tiếng cười đó. Cái gì cũng vậy, biết điều độ thì tốt còn thừa mứa thì đều xấu cả. Người dùng mxh chỉ có thể tự điều tiết và bảo vệ mình thôi, vì trong một không gian mạng vô hạn chiều như vậy thì rất dễ bị hàng ngàn tiếng cười đó cộng lại làm cho ù tai hết cả.

Trả lời

Mình nghĩ cái này là một dạng cực đoan hóa của tâm lý nghiện thông tin của xã hội ngày nay. Hít drama ko phải là chuyện mới, trước giờ báo lá cải đã xào nấu đút mớm cho netizen ko biết bao nhiêu chuyện đời tư của các celeb rồi. Giờ chỉ là thêm một thuật ngữ để họ tự gọi tên việc làm của họ thôi.

Cái từ "hít" này mình thường thấy người ta vừa nói vừa cười, người hít thật cũng cười, người ko hít cũng cười, bao nhiêu hàm ý và đàm tiếu chất chứa trong tiếng cười đó. Cái gì cũng vậy, biết điều độ thì tốt còn thừa mứa thì đều xấu cả. Người dùng mxh chỉ có thể tự điều tiết và bảo vệ mình thôi, vì trong một không gian mạng vô hạn chiều như vậy thì rất dễ bị hàng ngàn tiếng cười đó cộng lại làm cho ù tai hết cả.