Học Anna Bắc Giang nghệ thuật "thao túng tâm lý"?

  1. Tâm lý học

  2. Truyền thông đa phương tiện

  3. Xã hội

Những ngày gần đây, Anna Bắc Giang là nhân vật được quan tâm bậc nhất và cụm từ "thao túng tâm lý" trở nên viral trên mạng xã hội. Vậy nghệ thuật "thao túng tâm lý" là gì? Có thể học tập điều này để áp dụng vào truyền thông, công việc và cuộc sống thường nhật được không, nếu được như thế nào?

Từ khóa: 

thao túng tâm lý

,

anna bắc giang

,

tâm lý học

,

truyền thông đa phương tiện

,

xã hội

"Có 2 cách để khai thác insight gồm có “lắng nghe quan sát tinh tế” và “dám làm những việc ai cũng biết nhưng không dám làm”. Anna Bắc Giang dường như có cả 2, thế nên cô ấy thao túng tâm lý được rất nhiều người". (Nguyễn Ngọc Long - Truyền thông Trăng Đen)

Hiểu một cách đơn giản, thao túng tâm lý là nắm được tâm lý của đối phương. Ví dụ làm marketing thì phải nắm bắt được tâm lý khách hàng, giáo viên muốn dạy tốt cần nắm được tâm lý học sinh, muốn cưa đổ được bạn nữ xinh đẹp cần hiểu rõ tâm lý bạn ấy,... Tóm lại là bạn cứ hiểu rõ những đối tượng bạn cần tiếp xúc đến thì nó là thao túng tâm lý (cách nói hoa mỹ, chanh sả🤭)

Áp dụng vào trong truyền thông, thao túng tâm lý tức là nắm được insight của công chúng mục tiêu. Bạn làm truyền thông theo cách nào đi chăng nữa chỉ cần truyền đi thông điệp đánh trúng vào insight công chúng mục tiêu là đảm bảo chiến dịch thành công mỹ mãn. Mà insight thì là "nỗi đau bên trong" công chúng, là "sự thật ngầm hiểu" mà công chúng luôn khao khát, mong muốn đạt được. Ví dụ như khi mở đầu cuộc nói chuyện với mình, bạn khen mình xinh đi, điều đó làm mình thích thú, có hảo cảm với bạn hơn. Bởi vì tâm lý con gái mà, ai cũng muốn được khen xinh đẹp cả. 

Tuy nhiên thì, không nên học theo Anna Bắc Giang để trở thành siêu lừa mà chúng ta có thể học cách nắm được tâm lý người khác để hiểu người và sống tốt hơn cũng như làm những công việc chính đáng nhé😉

Trả lời

"Có 2 cách để khai thác insight gồm có “lắng nghe quan sát tinh tế” và “dám làm những việc ai cũng biết nhưng không dám làm”. Anna Bắc Giang dường như có cả 2, thế nên cô ấy thao túng tâm lý được rất nhiều người". (Nguyễn Ngọc Long - Truyền thông Trăng Đen)

Hiểu một cách đơn giản, thao túng tâm lý là nắm được tâm lý của đối phương. Ví dụ làm marketing thì phải nắm bắt được tâm lý khách hàng, giáo viên muốn dạy tốt cần nắm được tâm lý học sinh, muốn cưa đổ được bạn nữ xinh đẹp cần hiểu rõ tâm lý bạn ấy,... Tóm lại là bạn cứ hiểu rõ những đối tượng bạn cần tiếp xúc đến thì nó là thao túng tâm lý (cách nói hoa mỹ, chanh sả🤭)

Áp dụng vào trong truyền thông, thao túng tâm lý tức là nắm được insight của công chúng mục tiêu. Bạn làm truyền thông theo cách nào đi chăng nữa chỉ cần truyền đi thông điệp đánh trúng vào insight công chúng mục tiêu là đảm bảo chiến dịch thành công mỹ mãn. Mà insight thì là "nỗi đau bên trong" công chúng, là "sự thật ngầm hiểu" mà công chúng luôn khao khát, mong muốn đạt được. Ví dụ như khi mở đầu cuộc nói chuyện với mình, bạn khen mình xinh đi, điều đó làm mình thích thú, có hảo cảm với bạn hơn. Bởi vì tâm lý con gái mà, ai cũng muốn được khen xinh đẹp cả. 

Tuy nhiên thì, không nên học theo Anna Bắc Giang để trở thành siêu lừa mà chúng ta có thể học cách nắm được tâm lý người khác để hiểu người và sống tốt hơn cũng như làm những công việc chính đáng nhé😉

Chào bạn, cá nhân mình nhận thấy trước khi nhân vật này xuất hiện thì gần đây, các dòng sách liên quan đến tâm lý, liên quan đến việc thao túng tâm lý người khác đã được bày bán, quảng bá khá nhiều (và có vẻ cũng ăn khách). 

Mình nghĩ rằng không có thứ gọi là "nghệ thuật thao túng tâm lý" một cách bóng bẩy, được tô vẽ màu mè. Nguồn gốc của loại năng lực có tác động đến suy nghĩ, hành vi của người khác (dẫn dắt) thường đến từ trí tuệ cảm xúc, kết hợp với việc sử dụng các hiệu ứng tâm lý, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ thuần thục và dĩ nhiên đánh rất mạnh vào khao khát hư vinh, hư danh. Do đó, những kẻ lừa đảo không hẳn cần phải học hành, nghiên cứu bài bản về tâm lý học mà chỉ cần quất mạnh vào khao khát hư vinh, hư danh cố hữu của con người mà thôi. 

Chúng ta không nên học theo những nhân vật nêu trên. Vì đó là con đường không bền vững trong tất cả các lĩnh vực. Các siêu lừa sớm muộn cũng bộc lộ bản chất, và khi mọi người đã biết đến điều đó rồi thì việc họ làm lại cuộc đời dường như là không thể (như mình từng trả lời trong câu hỏi "Cách nhanh nhất để trở nên nghèo nàn là gì? đó là đánh rơi uy tín và danh dự").

Ngoài ra, mặt trái của việc tin vào thứ gọi là "nghệ thuật thao túng tâm lý" này có thể dẫn đến chứng hoang tưởng. Vì tâm lý con người rất phức tạp, bước vào tâm trí của người khác không có nghĩa là chúng ta sẽ có thể bước ra được.