Học Đại học ngành Y tế có cần học giỏi đều các môn?

  1. Giáo dục

Năm nay với diện tuyển sinh Đại học các ngành Y tế - Sức khỏe, có khả năng sẽ có điều chỉnh quy chế, đưa ra điểm sàn cũng như đưa thêm dạng xét tuyển học bạ. Nếu diện này được đưa ra, thì sẽ yêu cầu những bạn học sinh lớp 12 cần phải đạt học sinh giỏi, tức là học đều toàn diện các môn, để xét tuyển vào trường có các khối ngành này. Tuy nhiên một số ý kiến đưa ra rằng đối với ngành Y tế - Sức khỏe, làm việc ảnh hưởng đến tính mạng con người thì chuyên môn là quan trọng nhất, chỉ nên dựa trên điểm thi Toán - Hóa - Sinh (Khối B) thôi, nếu xét trên toàn diện các môn sẽ khiến nhiều "bác sỹ" tương lai chỉ học tập trung để thi lỡ mất cơ hội. Ngược lại, nhiều người lại cho rằng làm việc về sức khỏe con người không chỉ cần giỏi chuyên môn, phải có vốn sống, y đức, và nhiều yếu tố kiến thức khác nữa. Do vậy việc đòi hỏi các bạn giỏi toàn diện là hợp lý.

Mọi người nghĩ sao về vấn đề này?

https://cdn.noron.vn/2019/02/20/2eff57c70f7ee5051828b5df0c9fd60d_1024.jpg
Từ khóa: 

tuyển sinh đại học

,

xét tuyển học bạ

,

y dược

,

y tế sức khỏe

,

giáo dục