Học hiệu quả (P1)

  1. Giáo dục

Có rất nhiều phương pháp học được quảng cáo và được giới thiệu trên mạng được cho là hiệu quả. Tuy nhiên, mình thấy không hợp lý lắm, đầu tiên các phương pháp kém hiệu quả nhé 

  1. Re-reading

Phương pháp này chỉ cầm tài liệu và đọc đi đọc lại nội dung có thể là đã học hay ôn tập, và khi đọc mình có cảm giác như mình đã hiểu và nhớ hết rồi nhưng thực ra không phải nhé, khoa học gọi đây là hiện tượng ảo giác học tập (illusion). Tức là khi mà đọc đi đọc lại, gấp sách vào và thử nói lại hay viết lại nội dung thì rất khó. Cái này cho ôn thi cấp tốc thì ok, nhưng mà để mà sử dụng/áp dụng thì vứt nhé. 

2. Highlighting 

Ngày xưa mua không biết bao nhiêu loại giấy giờ bút nhớ, gạch chân lòe loẹt cả cuốn sách, cái cách này cũng ko đúng nhé. Thay vì gạch chân thì hãy cố gắng đặt những câu hỏi xem tự hỏi bản thân 

3. Summary và take-note 

Cách học này có mức độ hiệu quả trung bình, phù hợp với những nội dung dài, khó nhớ 

4. Mindmap

Cách học này có mức độ hiệu quả trung bình, có sự liên kết của kiến thức rồi nhưng mà ko cần phải gò bó áp dụng nhé 

5. Active Recall and Space Repitition 

Cái này hiệu quả cao nhất. Thứ nhất, đó là mình phải chủ động động não, ko phải học bị động, và nó ngắt quãng vì thực ra não sẽ mất công hơn để nhớ lại sau 1 khoảng thời gian theo cái đường cong lãng quên ý. 

Nên có nhiều app như ankin, quizlet rất hiệu quả, 

Tip: Đôi khi học xong gấp sách lại để não tự do bay nhảy --> đây cũng là 1 mode học chứ k chỉ mỗi tập trung đâu nhé 

6. Dạy cho người khác 

Thuật ngữ gọi là phương pháp Feyman, phương pháp này nổi tiếng với cái ông sáng tạo ra rồi. Khi dạy cho người khác hiểu, các mảng kiên thức được liên kết và bắt buộc mình phải hiểu hết mới dạy cho người khác. 

7. Các phương pháp khác cũng có thể thử 

Trao đổi nhóm -> Rèn tư duy phản biện (mở rộng chiều sâu)

SQ3R --> Dùng để đọc chủ động trước khi tiếp thu 1 cái gì mới Survey, question, recite, review...

Từ khóa: 

giáo dục