Học ngoại ngữ có nên chọn học tại Trung tâm thay vì Đại học ?

  1. Hướng nghiệp

Việc học tốt hay không sẽ phụ thuộc nhiều vào môi trường học. Bản thân có trở nên ưu tú hơn trước kia hay không cũng phụ thuộc vào môi trường tiếp xúc. Vấn đề tôi xem xét say đây là về môi trường học và thời gian. Theo tôi, cả 2 môi trường trên đều khác nhau, học tại Đại học bạn sẽ gặp những bạn đồng trang lứa và những giáo viên tâm huyết và có thể tìm được tri kỉ ở đây, trong khi học tại trung tâm bạn sẽ gặp những người ở nhiều độ tuổi khác nhau, kinh nghiệm sống phong phú hơn so với bạn nhưng không thường có sự thân thiết. Học ngoại ngữ ở bậc Đại học không chỉ có kiến thức chuyên ngành mà còn phải học thêm các môn không liên quan, thời gian sẽ bị chiếm không ít. Học tại trung tâm sẽ được học đúng chuyên ngành không học thêm gì cả, thời gian còn lại có thể tìm việc làm thêm vừa có thể có thêm kinh nghiệm sống vừa có thể có thêm thu nhập. Đó là quan điểm cá nhân và khiến tôi phân vân trong việc chon lựa. Vì vậy, tôi muốn nghe thêm những quan điểm hay kinh nghiệm từ mọi người về cả những khía cạnh khác ngoài thời gian và môi trường học tập. Cảm ơn mọi người đã đọc và quan tâm đến bài viết này.
Từ khóa: 

hướng nghiệp

Em hoàn toàn đồng ý với quan điểm của chị. ngòài ra, em thấy HỌC PHÍ TT, có vài nơi mắc hơn ĐH nữa. LỊCH HỌC NHIỀU giúp mình tập trung học (không phải nói tập trung việc học NN đó mà là việc học nói chung) hơn bên TT (vài tiếng/2, 3 buổi/tuần). Mấy môn đại cương riêng em thấy nó khá thú vị, nó chỉ đến mức tốn thời gian với tiền khi rớt và học lại nhiều lần. ĐH chuyên về nghiên cứu, tự tìm tòi hơn, giúp ích sau này. TT dạy để ứng dụng ngay. Sv năm 3,4 vẫn có thể ra TT dạy hay làm thêm (sv trường e), anh họ e không học ĐH vẫn làm phiên dịch được.

Nhưng ĐH hay TT gì thì cũng không có dạy tất tần tật từ vựng từng chuyên ngành (cơ khí, xây dựng, giày da, may mặc, y tế,...) Nên e nghĩ ngoài 1 NN đó ra vẫn nên biết 1 cái gì đó khác.

Em nghĩ bản thân cố gắng mới quan trọng. Học ĐH vẫn có người thất nghiệp, học TT vẫn có người làm chủ.

Trả lời

Em hoàn toàn đồng ý với quan điểm của chị. ngòài ra, em thấy HỌC PHÍ TT, có vài nơi mắc hơn ĐH nữa. LỊCH HỌC NHIỀU giúp mình tập trung học (không phải nói tập trung việc học NN đó mà là việc học nói chung) hơn bên TT (vài tiếng/2, 3 buổi/tuần). Mấy môn đại cương riêng em thấy nó khá thú vị, nó chỉ đến mức tốn thời gian với tiền khi rớt và học lại nhiều lần. ĐH chuyên về nghiên cứu, tự tìm tòi hơn, giúp ích sau này. TT dạy để ứng dụng ngay. Sv năm 3,4 vẫn có thể ra TT dạy hay làm thêm (sv trường e), anh họ e không học ĐH vẫn làm phiên dịch được.

Nhưng ĐH hay TT gì thì cũng không có dạy tất tần tật từ vựng từng chuyên ngành (cơ khí, xây dựng, giày da, may mặc, y tế,...) Nên e nghĩ ngoài 1 NN đó ra vẫn nên biết 1 cái gì đó khác.

Em nghĩ bản thân cố gắng mới quan trọng. Học ĐH vẫn có người thất nghiệp, học TT vẫn có người làm chủ.

Tôi nghĩ con đường đi đến thành công không nhất thiết phải học đại học.
Nếu bạn hỏi quan điểm và kinh nghiệm cá nhân mình sẽ nói thật là học ngôn ngữ bạn biết tự học là được, không cần thiết lúc nào cũng phải lấy lớp ở bất cứ đâu hết, mặc dù mình dạy thêm ngôn ngữ (Nhiều thầy cô giáo sẽ muốn học sinh phụ thuộc vào mình; nhưng không trách được, nghề giáo đã nghèo rồi chả lẽ còn kêu học sinh không cần giáo viên thì lấy gì sống).
Có 1 ngôn ngữ ngữ mình thi đạt chứng chỉ C1 mà hoàn toàn tự học 100%, không một lớp học hay thầy nào hết (Esperanto). Ngoại trừ tiếng Anh bị bắt buộc ở phổ thông (và mình cũng được C2), tất cả các ngôn ngữ còn lại mình đều tự học, và đang ở cỡ B2-C1 (các ngôn ngữ còn lại này thì chưa thi chứng chỉ thôi).