Học tiếng Nhật như thế nào?

  1. Ngoại ngữ

Có ai đã từng học tiếng Nhật rồi 'chỉ giáo' giúp em phương pháp học tiếng Nhật hiệu quả với.

Em học N5 nhưng không làm sao nhớ nổi được hết toàn bộ từ vựng trong cuốn sách Minna no Nihongo trong khoảng thời gian ngắn, rồi các từ vựng chưa thuộc cứ chồng chất lẫn nhau khiến em rất khó học, cảm thấy khá ngại học tiếng Nhật. Chưa kể phần ngữ pháp và Kanji em có lúc nhớ lúc quên vì em dành quá nhiều thời gian để tự củng cố từ vựng (mà không hiệu quả).

Rất mong mọi người mách phương pháp, công cụ học tập tiếng Nhật giúp em. Em cảm ơn!

Từ khóa: 

tiếng nhật

,

học ngôn ngữ

,

phương pháp

,

ngoại ngữ

6ec46b40725e11eab96d4d787b03a1d1

Đối với mình, học từ trong sách là cách học khô khan nhất, khó thuộc nhất, mất nhiều thời gian nhất. Nếu thấy học quài ko thuộc thì bạn nên thay đổi phong cách học tập phù hợp hơn với bản thân.

Mỗi người có một cách học riêng, bạn thử học qua nhiều cách, thấy cách nào hiệu quả nhất thì học theo. Có người học tốt bằng mắt, có người học tốt hơn khi nghe, có người học bằng cách thực hành vv..

Khi học xong một kiến thức mới, bạn nên nhắc lại kiến thức mới và cả kiến thức cũ, mình thấy nhiều bạn học xong kiến thức mới thì quên hết kiến thức cũ, cách nhớ nhanh nhất và duy trì được lâu nhất là nhai đi nhai lại những kiến thức bạn đã học.

Học theo thứ tự hay học theo trình tự sẽ không giúp bạn linh hoạt hơn trong cách suy nghĩ, thay vì đọc 1, 2, 3, 4 thì bạn đổi lại 1, 3, 4, 2, theo cách ngẫu nhiên, nó sẽ cho bạn một cách nhớ chắc chắn và ổn định hơn.

Thời gian rảnh bạn có thể nghe thêm nhạc, phim hay chương trình về ngôn ngữ bạn đang học để làm quen với cách phát âm của người bản xứ.

Khi nào thấy tâm trạng thoải mái rồi hẳn học, học theo cách ép buộc bản thân thì học ko vô đâu bạn ạ. Chủ đề nào bạn thấy thích thú thì học trước, giữ trạng thái tích cực khi học chứ đừng áp lực.

Mình cũng đang học tiếng Nhật, có gì học chung cho đỡ áp lực 😁 Chúc bạn học tốt nhé !

Trả lời
6ec46b40725e11eab96d4d787b03a1d1

Đối với mình, học từ trong sách là cách học khô khan nhất, khó thuộc nhất, mất nhiều thời gian nhất. Nếu thấy học quài ko thuộc thì bạn nên thay đổi phong cách học tập phù hợp hơn với bản thân.

Mỗi người có một cách học riêng, bạn thử học qua nhiều cách, thấy cách nào hiệu quả nhất thì học theo. Có người học tốt bằng mắt, có người học tốt hơn khi nghe, có người học bằng cách thực hành vv..

Khi học xong một kiến thức mới, bạn nên nhắc lại kiến thức mới và cả kiến thức cũ, mình thấy nhiều bạn học xong kiến thức mới thì quên hết kiến thức cũ, cách nhớ nhanh nhất và duy trì được lâu nhất là nhai đi nhai lại những kiến thức bạn đã học.

Học theo thứ tự hay học theo trình tự sẽ không giúp bạn linh hoạt hơn trong cách suy nghĩ, thay vì đọc 1, 2, 3, 4 thì bạn đổi lại 1, 3, 4, 2, theo cách ngẫu nhiên, nó sẽ cho bạn một cách nhớ chắc chắn và ổn định hơn.

Thời gian rảnh bạn có thể nghe thêm nhạc, phim hay chương trình về ngôn ngữ bạn đang học để làm quen với cách phát âm của người bản xứ.

Khi nào thấy tâm trạng thoải mái rồi hẳn học, học theo cách ép buộc bản thân thì học ko vô đâu bạn ạ. Chủ đề nào bạn thấy thích thú thì học trước, giữ trạng thái tích cực khi học chứ đừng áp lực.

Mình cũng đang học tiếng Nhật, có gì học chung cho đỡ áp lực 😁 Chúc bạn học tốt nhé !

Có rất nhiều cách học tiếng Nhật hiệu quả, mỗi cách đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Cùng một cách học tiếng Nhật, cách đó có thể hiệu quả, phù hợp với người này nhưng lại chưa có có hiệu quả với người khác.


gia-su-tieng-nhat-12


Hôm nay, mình sẽ chia sẽ các bạn 4 cách học tiếng Nhật hiệu quả, cùng tham khảo nhé.

Học bằng thị giác

Bạn có thể dễ dàng học từ vựng tiếng Nhật với phương pháp này. Vẽ các bức tranh mô phỏng từ vựng, các cấu trúc ngữ pháp, sử dụng flashcard, hình dung đến hình ảnh mà các từ mới đã học và cuối cùng là vừa thưởng thức phim vừa học từ vựng. 


Học bằng thính giác

Ghép các từ mới thành một bài hát và ngân nga theo giai điệu, đọc thật to khi học từ mới hoặc ngữ pháp, ghi âm và mở ra nghe lại và cuối cùng là luyện nghe qua các file audio.

Học bằng xúc giác

Sử dụng các đồ vật để ghi nhớ từ vựng, học tiếng Nhật thông qua các giờ thực hành, giao tiếp thường xuyên, học qua flashcard và nhớ là thường xuyên mang chúng theo bên mình nhé

Học theo kiểu vận động

Kiểu học này thích hợp với những người tự tin, năng động, không thích ngồi ì 1 chỗ, luôn thích vận động thường xuyên.

Thường xuyên đi lại, vận động nhẹ. Học nhẩm bài khi tập thể dục. Dán các tờ note ghi nhớ từ vựng, cấu trúc ngữ pháp khắp phòng để có thể ôn bài bất cứ mọi nơi nhé.

Mình vừa chia sẽ các bạn 4 cách cơ bản, làm nền tảng để bắt đầu học tiếng Nhật. Tùy thuộc vào tính cách, sở thích của mỗi người mà hãy chọn cho mình một cách học phù hợp nhất nhé.

Nguồn: https://giasuinfo.com


Có anh/chị hướng dẫn cho em cách học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu được không ạ . Nói sơ bộ cho em hiểu về cấu trúc của tiếng Nhật . Và các bằng N1 N2 là như thế nào á ?

Chào bạn, mình cũng đang học tiếng Nhật khoảng hơn 1 năm rồi, và mình thấy quả thật từ vựng tiếng Nhật rất khó để nhớ và dễ lẫn lộn. Cách tốt nhất như bạn trước đề cập là hãy nhớ cả câu và tìm cách đặt câu với từ mới đó. Việc tạo ra một ngữ cảnh (một hình ảnh khiến bạn liên tưởng đến nó) cho từ vựng sẽ giúp bạn nhớ dai hơn. Cách này cũng có thể được áp dụng cho việc học ngữ pháp.

 Còn về Kanji hay Hán tự, với lợi thế của người Việt Nam khi đã có sẵn vốn từ hán việt vốn có ý nghĩa và âm đọc gần giống với âm On thì việc học Hán tự thời gian đầu mình cảm thấy khá dễ dàng. Đặc biệt là khi kết hợp với phương pháp tương tự cuốn Kanji Look and Learn, vì chữ Hán là chữ tượng hình nên mình thấy cách học đó khá hiệu quả. Bạn không cần phải rập khuôn như sách chỉ mà có thể tự sáng tạo sự liên tưởng của mình.

Nếu có lúc nản, bạn hãy nghĩ đến đối với những người phương Tây thì việc học Hán tự còn khó hơn rất nhiều lần so với mình vậy mà vẫn có rất nhiều người nói tiếng Nhật rất hay. Từ đó mình có thể có thêm động lực để tiếp tục học. 

Chúc bạn học tốt.

chào bạn,có nhiều cách để học thuộc,mình từng bị trường hợp như bạn và mình đã thử vài cách có hiệu quả bạn có thể xem xét thử

1. Lồng từ vựng vô câu hoàn chỉnh và liên tục ghép thành câu khác nhau với nghĩa khác nhau và đọc lên 

2. bạn sử dụng fashcard tự chế từ những mảnh giấy màu 1 mặt ghi nghĩa tiếng việt,mặt ghi tiếng nhật và giở vòng vòng 

3. Bạn tận dụng những đoạn văn hay câu thoại trong sách tự dịch và hạn chế sử dụng đt dịch, khi dịch xong thì dò lại kết quả