Hối lộ giáo viên - vấn đề này cần được giải quyết như thế nào?

  1. Giáo dục

Bạn nghĩ giáo viên bây giờ nhận tiền của phụ huynh lễ tết có gọi là ăn hối lộ không? Để giải quyết thì nên làm thế nào?
Từ khóa: 

giáo dục

Mình xin trả lời thành thật với tư cách là một giáo viên. Việc nhận hối lộ là một sự xúc phạm không hề nhẹ với danh dự của người truyền đạt kiến thức. Vì sao? Bạn hãy suy nghĩ mục đích chính của thầy cô là gì? Truyền đạt kiến thức và giúp học sinh phát triển bản thân chứ không phải vào nghề này làm không có tâm rồi nhận hối lộ, không khác gì một lũ giả tạo và bôi nhọ kiến thức. Để giải quyết thì theo cách của mình là loại bỏ mấy loại người này và tìm một người giáo viên tốt.

Về câu hỏi ở trên, theo mình nhận tiền của phụ huynh lễ tết có phải là hối lộ hay không thì bạn phải xem xét kĩ. Họ tự động nhận lấy hay là có từ chối nhận sau đó rồi mới nhận. Dựa vào hành động và cách ứng xử của họ nên ta có thể biết họ có ăn hối lộ hay không. Chúc bạn phát triển thành công!

Trả lời

Mình xin trả lời thành thật với tư cách là một giáo viên. Việc nhận hối lộ là một sự xúc phạm không hề nhẹ với danh dự của người truyền đạt kiến thức. Vì sao? Bạn hãy suy nghĩ mục đích chính của thầy cô là gì? Truyền đạt kiến thức và giúp học sinh phát triển bản thân chứ không phải vào nghề này làm không có tâm rồi nhận hối lộ, không khác gì một lũ giả tạo và bôi nhọ kiến thức. Để giải quyết thì theo cách của mình là loại bỏ mấy loại người này và tìm một người giáo viên tốt.

Về câu hỏi ở trên, theo mình nhận tiền của phụ huynh lễ tết có phải là hối lộ hay không thì bạn phải xem xét kĩ. Họ tự động nhận lấy hay là có từ chối nhận sau đó rồi mới nhận. Dựa vào hành động và cách ứng xử của họ nên ta có thể biết họ có ăn hối lộ hay không. Chúc bạn phát triển thành công!