Hôn nhân có phải là đích đến của mọi tình yêu?

  1. Phong cách sống

Nếu một người không muốn kết hôn, tuyên bố không bao giờ kết hôn, bạn sẽ yêu họ chứ?

Theo bạn, ý nghĩa quan trọng nhất của hôn nhân là gì?

Từ khóa: 

hôn nhân

,

tình cảm

,

tình yêu

,

quan điểm

,

phong cách sống

Nghe nhiều nhất là: "Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu" hay "Tình chỉ đẹp khi tình dang dở". Đùa tí cho vui chứ với riêng cá nhân mình thì hôn nhân là sự tương tác của hai con người trong cuộc sống. Không nhất thiết cuộc hôn nhân đó được xây dựng bằng 1 tình yêu diễm lệ,tha thiết, nóng bỏng và đầy éo le lãng mạn. Tình yêu đẹp chưa chắc hôn nhân đã đẹp vì khi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân thì không phải chỉ có 2 người thôi đâu. Cuộc sống hôn nhân sẽ bao gồm cả những tác động xung quanh từ gia đình 2 bên nội; ngoại. Công việc và các mối quan hệ xung quanh bên ngoài xã hội.

Cuộc hôn nhân hạnh phúc là khi có sự tương tác của 2 phía,sự cảm thông,chia sẻ từ đối phương và ngược lại.

Trả lời

Nghe nhiều nhất là: "Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu" hay "Tình chỉ đẹp khi tình dang dở". Đùa tí cho vui chứ với riêng cá nhân mình thì hôn nhân là sự tương tác của hai con người trong cuộc sống. Không nhất thiết cuộc hôn nhân đó được xây dựng bằng 1 tình yêu diễm lệ,tha thiết, nóng bỏng và đầy éo le lãng mạn. Tình yêu đẹp chưa chắc hôn nhân đã đẹp vì khi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân thì không phải chỉ có 2 người thôi đâu. Cuộc sống hôn nhân sẽ bao gồm cả những tác động xung quanh từ gia đình 2 bên nội; ngoại. Công việc và các mối quan hệ xung quanh bên ngoài xã hội.

Cuộc hôn nhân hạnh phúc là khi có sự tương tác của 2 phía,sự cảm thông,chia sẻ từ đối phương và ngược lại.

Mình nghĩ hôn nhân là một hình thức xã hội, nó luôn thay đổi, được pháp luật củng cố và định hướng.

Mình đã là bạn của nhiều cặp đôi sống với nhau cả chục năm mà chưa kết hôn. Hoặc cũng có những người bạn kết hôn rồi không có được tình yêu.

Hôn nhân không liên quan tới tình yêu, mình nghĩ, nó chỉ là một nghi thức xã hội.


Hôn nhân có thể được xem là đích đến của tình yêu, nhưng nó cũng có thể là nấm mồ của tình yêu, hoặc đó là 1 hình thức đại diện cho tình yêu :)) Vì sao? Vì tuỳ vào từng người, sẽ có các cuộc sống khác nhau. Cái này bản thân của chính mình phải tự trải nghiệm thì mới biết được

Theo mình hôn nhân không phải là đích đến của mọi tình yêu. Mà đích đến của thực sự của hầu hết tình yêu là đau khổ của thất tình. Ý nghĩa quan trọng nhất của hôn nhân là tránh nhiệm.

Với mình, hôn nhân không phải là đích đến mà là sự bắt đầu của hành trình 2 con người xa lạ gắn kết với nhau.


Nếu bạn đủ dũng cảm, thì hãy cứ yêu thương, dù rằng kết quả như thế nào.

Mình không rõ hôn nhân có phải là đích đến của tình yêu hay không. Chỉ là, tình yêu là điều ai cũng nghĩ đến, nhưng lại chưa bao giờ có câu trả lời cụ thể. Cho nên, mình nghĩ, đến một lúc nào đó, hai người yêu nhau cần phải làm một điều gì đó, để đảm bảo cho tình yêu của chính bọn họ, để tình yêu đó không còn mơ hồ nữa mà có thể gắn kết với nhau bằng một thực thể. Và đó, là hôn nhân.

Hôn nhân, chính là nơi cư trú của tình yêu. Để tình yêu không chỉ là "tình yêu ", mà còn là tình cảm tri kỉ, là tình thân gia đình,... và đó cũng chính là cách đảm bảo cho những sinh mệnh mới được bảo hộ giữa xã hội pháp trị hiện nay.

Theo mình hôn nhân là: Sự cam kết cùng đồng hành và chia sẻ để hướng tới mục tiêu chung trong cuộc sống.