Hướng dẫn cách tìm kiếm thông tin khoa học trên internet

  1. Khoa học

Mình thấy nhiều bạn rất đam mê khoa học nhưng lại mù mờ thông tin và không biết tìm kiếm ở đâu cả, các website tiếng việt đề cập đến khoa học khá ít và đôi khi không đủ xác thực. Vì vậy bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cách chi tiết nhất các khai thác thông tin trên internet

1/ Kênh thông tin báo chí, tạp chí :

Các tạp chí khoa học quốc tế mà tôi biết.

  • ScienceAlert.com
  • Phys.org
  • Space.com
  • Nationalgeographic.com
  • Nature.com
  • Cnn.com
  • Discovermagazine.com

Các tạp chí khoa học của Việt Nam :

Thực ra đa phần báo chí Việt Nam đều dịch thuật từ những tạp chí trên, nên các bạn cứ để ý nguồn là có thể tin tưởng.

Ví dụ như Vnexpress.net, Genk.vn....

Trước tôi từng làm cộng tác viên chuyên mục khám phá cho báo Genk.vn, họ chuyên dịch bài từ ScienceAlert.com nên các bạn có thể yên tâm đọc.

Riêng tạp chí khoa học có các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành tại Việt Nam trực tiếp tham gia viết bài thì có trang :

  • Tiasang.com.vn

Đối với tôi thì tiasang.com.vn là nơi uy tin nhất Việt Nam viết về các chủ đề khoa học.


2/ Các kênh video về khoa học :

Nổi tiếng nhất là Ted.com, tại đây có rất nhiều video có phụ đề tiếng việt với đủ các chủ đề khoa học hấp dẫn.

Sau là kênh Kurzgesagt – In a Nutshell trên youtube (cũng có nhiều video tiếng việt) tôi rất thích kênh này.

Kênh AsapSCIENCE - Khoa học ( tiếng anh )

Kênh Domain of Science - Vật lý ( tiếng anh )

Kênh minutephysics - Vật lý ( tiếng anh )

Các kênh tiếng việt hay thì có :

Kênh Vfacts

Kênh Thế giới động vật VTV2

Kênh - KÊNH TRI THỨC ( chuyên đăng tải các chương trình khoa học đã chiếu trên VTV )

Kênh Top Thú vị

Kênh Thư Viện Thiên Văn

3/ Cách thức đọc báo bằng tiếng anh.

Thời đại 4.0 rồi, không gì ngăn cách được đam mê đâu các bạn. Vì vậy đừng như bạn nào đó nói với tôi rằng đã đọc 1000 đầu sách nhưng lại...không biết đọc báo tiếng anh??

Hãy dùng trình duyệt chrome và tải addon google dịch tại link sau :

Google Dịch - Cửa hàng Chrome trực tuyến

chrome.google.com

Sau đó trên trình duyệt của bạn sẽ hiện lên biểu tượng này :

323

Giờ tôi sẽ thử vào một trang web tiếng anh:

331

Sau đó click vào icon dịch trên thanh công cụ của trình duyệt, chọn dịch trang này.

Kết quả :

3333

Đọc qua thì bố cục và hành văn của "google dịch" nghe rất "google dịch" , tuy nhiên chúng ta vẫn có thể hiểu được 80% nội dung bài viết. 20% còn lại là tùy vào trình độ tiếng anh chuyên ngành của các bạn.

Nếu bạn nào dùng mobile thì lên app store (cả ios lẫn android đều có) tải trình duyệt Chrome về. Sau đó vào trình duyệt, click vào dấu 3 chấm bên góc phải trên cùng, chọn cài đặt -> ngôn ngữ -> đề xuất dịch trang bằng các ngôn ngữ khác.

Khi đó vào các web bằng tiếng anh nó sẽ tự động dịch sang tiếng việt.

Ngoài ra các bạn cũng nên tìm kiếm các nội dung trên google bằng tiếng anh sẽ ra nhiều kết quả hơn tiếng việt.

4/ Dịch phụ đề video trên youtube ( chỉ áp dụng được trên máy tính )

Cách 1 :

Thông thường các video trên youtube của các kênh khoa học lớn đều có phụ đề bằng tiếng anh, hãy đảm bảo bạn đang bật phụ đề như minh họa bên dưới :

z

Sau đó click vào hình bánh răng, chọn Phụ đề -> dịch tự động và chọn ngôn ngữ tiếng việt :

1212

Cách 2 : Tải addon DualSub tại đây và cài đặt :

Dualsub - Cửa hàng Chrome trực tuyến

chrome.google.com

Bây giờ vào thử một video trên youtube và chọn cài đặt như sau :

dsdsd

Ở mục DS màu xanh ngay dưới video youtube các bạn chọn như mình, nếu muốn song ngữ subtitle thì ô mình đang để OFF (2) các bạn chuyển sang tiếng anh.

Đã xong !

Nếu bạn nào dùng mobile không áp dụng được cách dịch tự động video thì chịu khó vào ted.com hoặc Kurzgesagt cũng đủ các đề tài hấp dẫn rồi.

5/ Các sách hay, dễ hiểu về khoa học dành cho đại chúng :

Những sách tôi liệt kê ở đây đều có trên internet nhé, các bạn có thể đọc free, tuy nhiên hãy ủng hộ nhà xuất bản bằng cách mua sách giấy.

  • Lược sử thời gian
  • Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ
  • Bản thiết kế vĩ đại
  • Thuyết tương đối hẹp và rộng của Albert Einstein dành cho đại chúng
  • Thế giới lượng tử kỳ bí

6/ Kết luận.

Các kênh video, báo chí tôi liệt kê không đại diện cho tất cả thông tin khoa học trên internet, vì tôi chỉ biết đến vậy, bạn nào có kênh hay thì comment để đóng góp thêm vào bài viết này nhé.

Chúc các bạn tìm kiếm được nhiều thông tin bổ ích trên internet.

Nguồn : Trường Vũ.

Tham gia vào group của mình để tìm hiểu thêm nhiều kiến thức về khoa học nhé các bạn.

Từ khóa: 

google search

,

tìm kiếm thông tin

,

kênh khoa học

,

bài báo khoa học

,

ted talks

,

khoa học

Tại sao điều hòa tủ đứng 2 chiều 50.000 BTU không được thiết kế như thế này ạ ??.

Làm điều hòa tủ đứng 2 chiều 50000 BTU có dàn nóng biến thành dàn lạnh hình chữ L để tích hợp dàn nóng đó vào khối tủ đứng của điều hòa 2 chiều này rồi nhằm chỉ để trang bị cho phòng tắm mùa đông có được không hả bạn ??.

Tôi được biết điều hòa 2 chiều thì khi dùng chiều sưởi ấm thì dàn nóng biến thành dàn lạnh và ngược lại ạ. Lúc này cục nóng chỉ phả ra hơi lạnh nên về mùa đông trang bị cho phòng tắm chúng ta chỉ cần có cục nóng hình chữ L để tích hợp vào khối tủ đứng đó cho nó gọn gàng và vì là khí lạnh phả ra từ cục nóng thôi nên khí lạnh này có thể được dẫn ra môi trường bên ngoài bằng đường ống nhỏ bằng ngón tay út người lớn tương tự như đường ống của máy phun sương mùa hè là được thôi mà !!!.

Tại sao nhà sản xuất không làm ra điều hòa di động cho phòng tắm mùa đông như thế này ạ ??.

Xin cảm ơn ạ !!!!.

Ghi chú :

+) Cục nóng được thiết kế hình chữ L để phần trên chứa dây điện và ống dẫn, v.v.... Phần dưới chứa quạt cục nóng và dàn nóng mà thôi để khi lắp vào tủ đứng nói trên thì thấy gọn gàng thể tích nhất ạ.

+) Lưu ý là điều hòa 2 chiều tủ đứng kiểu này chỉ để thiết kế để cho trong phòng tắm trong mùa đông để sưởi ẩm cho nhà nào không thể khoan đục tường để treo cục lạnh thôi nhé !!!.

+) Sở dĩ tôi phải đề cập đến loại điều hòa công suất đến 50000 BTU này bởi vì có thế thì hiệu quả làm ấm nó mới tác dụng đến tất cả các nơi của gian phòng tắm của chúng ta đạt được nhiệt độ 30 độ C như mùa hè đấy ạ !!!!.

+) Bạn nào muốn nghiên cứu kỹ về bài này thì hãy tải nội dung (copy) xuống máy mà xem nhé. Xem ở trên mạng nội dung này hay bị Admin, Mod xóa bài viết lắm ạ.

Xin cảm ơn ạ !!!!.

Trả lời

Tại sao điều hòa tủ đứng 2 chiều 50.000 BTU không được thiết kế như thế này ạ ??.

Làm điều hòa tủ đứng 2 chiều 50000 BTU có dàn nóng biến thành dàn lạnh hình chữ L để tích hợp dàn nóng đó vào khối tủ đứng của điều hòa 2 chiều này rồi nhằm chỉ để trang bị cho phòng tắm mùa đông có được không hả bạn ??.

Tôi được biết điều hòa 2 chiều thì khi dùng chiều sưởi ấm thì dàn nóng biến thành dàn lạnh và ngược lại ạ. Lúc này cục nóng chỉ phả ra hơi lạnh nên về mùa đông trang bị cho phòng tắm chúng ta chỉ cần có cục nóng hình chữ L để tích hợp vào khối tủ đứng đó cho nó gọn gàng và vì là khí lạnh phả ra từ cục nóng thôi nên khí lạnh này có thể được dẫn ra môi trường bên ngoài bằng đường ống nhỏ bằng ngón tay út người lớn tương tự như đường ống của máy phun sương mùa hè là được thôi mà !!!.

Tại sao nhà sản xuất không làm ra điều hòa di động cho phòng tắm mùa đông như thế này ạ ??.

Xin cảm ơn ạ !!!!.

Ghi chú :

+) Cục nóng được thiết kế hình chữ L để phần trên chứa dây điện và ống dẫn, v.v.... Phần dưới chứa quạt cục nóng và dàn nóng mà thôi để khi lắp vào tủ đứng nói trên thì thấy gọn gàng thể tích nhất ạ.

+) Lưu ý là điều hòa 2 chiều tủ đứng kiểu này chỉ để thiết kế để cho trong phòng tắm trong mùa đông để sưởi ẩm cho nhà nào không thể khoan đục tường để treo cục lạnh thôi nhé !!!.

+) Sở dĩ tôi phải đề cập đến loại điều hòa công suất đến 50000 BTU này bởi vì có thế thì hiệu quả làm ấm nó mới tác dụng đến tất cả các nơi của gian phòng tắm của chúng ta đạt được nhiệt độ 30 độ C như mùa hè đấy ạ !!!!.

+) Bạn nào muốn nghiên cứu kỹ về bài này thì hãy tải nội dung (copy) xuống máy mà xem nhé. Xem ở trên mạng nội dung này hay bị Admin, Mod xóa bài viết lắm ạ.

Xin cảm ơn ạ !!!!.