Hypergamy là gì?

  1. Giáo dục

  2. Tình yêu

  3. Khoa học

Từ khóa: 

hypergamy

,

giáo dục

,

tình yêu

,

khoa học

Chào bạn, bạn đọc tham khảo nhé:

Hypergamy là một hệ thống hôn nhân trong đó phụ nữ kết hôn với những người đàn ông thuộc tầng lớp xã hội cao hơn. Nói một cách đơn giản, hypergamy là người kết hôn với nhau. Trong hệ thống này, người đàn ông không nên kết hôn với người phụ nữ có địa vị cao hơn trong khi người phụ nữ không nên kết hôn với người đàn ông dưới địa vị của mình..

Trái với những gì nhiều người có thể tin, hypergamy đã được thực hiện bởi vô số nền văn hóa trong suốt lịch sử, như ở Ấn Độ, Trung Quốc, Hy Lạp cổ đại, châu Âu thời trung cổ và Trung Quốc hiện đại. Nó tìm thấy chức năng của nó trong các xã hội phân cấp. Kết hôn được thực hiện với hy vọng gia đình của người phụ nữ cải thiện thứ hạng, đẳng cấp hoặc địa vị xã hội. Nó cũng được thực hiện để tạo ra các kết nối có lợi về chính trị.

Ngày nay, phần lớn thế giới hiện đại coi đàn ông và phụ nữ là bình đẳng xã hội, vì vậy nên hệ thống này hầu như không còn tồn tại.

Trả lời

Chào bạn, bạn đọc tham khảo nhé:

Hypergamy là một hệ thống hôn nhân trong đó phụ nữ kết hôn với những người đàn ông thuộc tầng lớp xã hội cao hơn. Nói một cách đơn giản, hypergamy là người kết hôn với nhau. Trong hệ thống này, người đàn ông không nên kết hôn với người phụ nữ có địa vị cao hơn trong khi người phụ nữ không nên kết hôn với người đàn ông dưới địa vị của mình..

Trái với những gì nhiều người có thể tin, hypergamy đã được thực hiện bởi vô số nền văn hóa trong suốt lịch sử, như ở Ấn Độ, Trung Quốc, Hy Lạp cổ đại, châu Âu thời trung cổ và Trung Quốc hiện đại. Nó tìm thấy chức năng của nó trong các xã hội phân cấp. Kết hôn được thực hiện với hy vọng gia đình của người phụ nữ cải thiện thứ hạng, đẳng cấp hoặc địa vị xã hội. Nó cũng được thực hiện để tạo ra các kết nối có lợi về chính trị.

Ngày nay, phần lớn thế giới hiện đại coi đàn ông và phụ nữ là bình đẳng xã hội, vì vậy nên hệ thống này hầu như không còn tồn tại.

  • Hypergamy nó là một dạng bản năng tự nhiên (Human nature) được đấng sáng tạo cài đặt (program) vào tất cả những cá thể nữ. Không có ngoại lệ.
  • Hypergamy – là một “hệ điều hành” được cài đặt trong não bộ Phụ Nữ, thôi thúc họ phải tìm kiếm, kết đôi và sinh con với những “con đực” có khả năng cung cấp nguồn lực (resource) cao nhất có thể.
Tùy vào hoàn cảnh xã hội loài người mỗi thời kì, “Hypergamy” có thể thay đổi để thích ứng với nó:
1. Ở thời nguyên thủy, các “cá thể đực” được lựa chọn chỉ với một mục đích duy nhất: Mang về đủ thịt. Hắn ta phải đủ sức mạnh thể chất nhất định, cộng với một mindset “máu lạnh”, cho hắn cái khả năng có thể loại bỏ mọi nguy hiểm rình rập ngoài thiên nhiên (bao gồm cả con người). Có như vậy thì người Phụ Nữ và những đứa trẻ mới được bảo vệ an toàn.
Các “soái ca” tiền sử ấy trông hình dung như này: Cao to đen hôi. Đầu và hàm khỏe, vai lớn, lông lá rậm rạp, tay cầm chùy. Bộ “vest” bằng da hổ chứng minh cho khả năng đi săn vượt trội – Bản lĩnh Đàn Ông thời kì ấy. Xem bộ phim hoạt hình “The Croods”, điển hình là ông bố trong gia đình ấy.
https://cdn.noron.vn/2022/06/30/thecroodsanewage2-1606296923-9979-1606297116-1656555153.jpg
Ngày nay, khi mà xã hội đã tiến lên một nấc thang văn minh khác hoàn toàn, ở một số em gái trẻ, bộ não họ vẫn chưa tiến hóa hết. Họ vẫn mang cái “lizard brain” được truyền lại từ gene của những “bà tổ” khi xưa, cho nên họ luôn cảm thấy bị hấp dẫn đặc biệt bởi những kẻ tồi, tội phạm, đầu đường xó chợ…
2. Loài người phát triển dần lên các mô hình văn minh hơn, thì tiêu chuẩn của các “soái ca” lại dần thay đổi. Các nấc thang xã hội không còn được đánh giá bởi khả năng kiếm ra thịt nữa, mà thay thế bằng kỹ năng nghề nghiệp, sự thông minh, tính độc lập tự chủ, hay là khả năng kiếm tiền… như chúng ta thấy ngày hôm nay.
Theo mình thì Hypergamy được hiểu là: 
Phụ nữ hay có xu hướng nảy sinh tình cảm với đàn ông có học thức, tài chính hoặc địa vị xã hội cao hơn. Họ muốn quen những người giỏi hơn họ. Chị em phụ nữ có suy nghĩ như thế, dù họ có thừa nhận hay không thì họ vẫn muốn yêu một người đàn ông giỏi hơn họ.

Theo định nghĩa chặt chẽ nhất, Hypergamy là hệ thống mà người phụ nữ kết hôn với một người thuộc tầng lớp xã hội hoặc kinh tế xã hội cao hơn mình.

Hypergamy như một phương tiện di chuyển xã hội đi lên đối với phụ nữ. Trên thực tế, tục lệ này đã có từ rất lâu khi phụ nữ và nam giới gắn bó với nhau trong sự đan xen xã hội đã phát triển

. Hiện tượng phụ nữ tìm kiếm đối tác có phương tiện tài chính và/hoặc địa vị cao hơn, để đạt được chủ yếu về kinh tế nhưng cũng mang tính dịch chuyển xã hội đi lên, đã xuất hiện trong nhiều thế kỷ.