Kem mắt có sử dụng được cho môi?

  1. Làm đẹp

Chị em thường làm gì với phần kem mắt còn sót lại trên ngón áp út của mình? Dùng phần kem đó để đánh môi thì có được không nhỉ?

Từ khóa: 

làm đẹp

Được bạn nhé!

Vùng da dưới mắt và vùng da môi giống nhau ở chỗ cả hai đều được tạo thành từ lớp da mỏng nhất trên gương mặt. Bởi vì những vùng da này mỏng, da ở những khu vực này cũng thiếu tuyến bã nhờn nên sẽ dễ bị khô hơn. Điều đó cũng có nghĩa là hai vùng da này dễ bị lão hoá nhanh hơn các phần khác trên gương mặt. Vì lý do này, bạn nên đảm bảo vùng da này luôn được dưỡng ẩm thường xuyên.

Thêm một điểm tương đồng nữa giữa vùng da mắt và môi là cả hai khu vực này đều chuyển động rất nhiều khi chúng ta cười, nói chuyện, ăn uống… Do đó, sản phẩm dưỡng dành riêng cho vùng da mắt và môi chứa các thành phần dưỡng ẩm đậm đặc và không gây kích ứng. Vì thế các sản phẩm kem dưỡng mắt luôn có giá thành cao hơn kem dưỡng da mặt thông thường. Tuy nhiên, một phần vì mức giá cao và nhiều loại kem mắt không phù hợp để thử lên môi như son dưỡng thông thường do đó bạn chỉ nên sử dụng phần còn sót lại sau khi thoa lên vùng da mắt.

Thêm một lời khuyên nữa khi sử dụng sản phẩm kem mắt là thoa lên vùng da quanh mắt trước rồi hãy tiếp tục thoa lên môi bởi chất kem còn sót lại trên ngón tay để có được hiệu quả tốt, đồng thời còn tránh được những kích ứng da không đáng có.

Trả lời

Được bạn nhé!

Vùng da dưới mắt và vùng da môi giống nhau ở chỗ cả hai đều được tạo thành từ lớp da mỏng nhất trên gương mặt. Bởi vì những vùng da này mỏng, da ở những khu vực này cũng thiếu tuyến bã nhờn nên sẽ dễ bị khô hơn. Điều đó cũng có nghĩa là hai vùng da này dễ bị lão hoá nhanh hơn các phần khác trên gương mặt. Vì lý do này, bạn nên đảm bảo vùng da này luôn được dưỡng ẩm thường xuyên.

Thêm một điểm tương đồng nữa giữa vùng da mắt và môi là cả hai khu vực này đều chuyển động rất nhiều khi chúng ta cười, nói chuyện, ăn uống… Do đó, sản phẩm dưỡng dành riêng cho vùng da mắt và môi chứa các thành phần dưỡng ẩm đậm đặc và không gây kích ứng. Vì thế các sản phẩm kem dưỡng mắt luôn có giá thành cao hơn kem dưỡng da mặt thông thường. Tuy nhiên, một phần vì mức giá cao và nhiều loại kem mắt không phù hợp để thử lên môi như son dưỡng thông thường do đó bạn chỉ nên sử dụng phần còn sót lại sau khi thoa lên vùng da mắt.

Thêm một lời khuyên nữa khi sử dụng sản phẩm kem mắt là thoa lên vùng da quanh mắt trước rồi hãy tiếp tục thoa lên môi bởi chất kem còn sót lại trên ngón tay để có được hiệu quả tốt, đồng thời còn tránh được những kích ứng da không đáng có.