Khi bản thân chán nản với mọi thứ thì phải làm sao?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Có hai bước xử lý cái sự "chán nản" này là: giải quyết vấn đề chán chán và tìm động lực
- Giải quyết: cần tìm ra nguyên nhân "chính xác" của lý do chán nản: làm mãi nhưng không hiệu quả, không thành công, kết quả không tốt nên tự ti về bản thân, bản thân mất động lực, lười biếng nên đổi lỗi cho chán nản.......
=> Nói chuyện với bản thân mình nhiều hơn, nói chuyện với người khác, đọc sách, xem clip về vấn đề này để có nhiều góc nhìn khác nhau
- Tạo động lực: Có nhiều cách tạo động lực, bạn google thêm nha. Còn cách của mình là: tìm ra lý do sâu thẳm, con người nhất cho mỗi mục tiêu (muốn giàu có để không bị người khác coi thường chẳng hạn) và luôn hình dung về kết quả đạt được sẽ tuyệt vời thế nào.
Hi vọng vài dòng của mình có thể giúp bạn phần nào.
Trả lời
Có hai bước xử lý cái sự "chán nản" này là: giải quyết vấn đề chán chán và tìm động lực
- Giải quyết: cần tìm ra nguyên nhân "chính xác" của lý do chán nản: làm mãi nhưng không hiệu quả, không thành công, kết quả không tốt nên tự ti về bản thân, bản thân mất động lực, lười biếng nên đổi lỗi cho chán nản.......
=> Nói chuyện với bản thân mình nhiều hơn, nói chuyện với người khác, đọc sách, xem clip về vấn đề này để có nhiều góc nhìn khác nhau
- Tạo động lực: Có nhiều cách tạo động lực, bạn google thêm nha. Còn cách của mình là: tìm ra lý do sâu thẳm, con người nhất cho mỗi mục tiêu (muốn giàu có để không bị người khác coi thường chẳng hạn) và luôn hình dung về kết quả đạt được sẽ tuyệt vời thế nào.
Hi vọng vài dòng của mình có thể giúp bạn phần nào.