Khi còn là sinh viên nên học thêm các kĩ năng gì để trau dồi kiến thức bản thân?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Để trang bị bộ kĩ năng hữu ích dành cho bản thân, mình nghĩ các bạn sinh viên có thể tham khảo những gợi ý sau và tìm hiểu chi tiết hơn nữa bằng cách đọc sách nhé:

1. Thói quen trách nhiệm và rèn luyện nhân cách tử tế:

2. Thói quen ăn uống lành mạnh:

3. Kỹ năng tư duy và tự học:

4. Kỹ năng xử lý khủng hoảng của bản thân:

5. Kỹ năng quản lý thời gian:

6. Kỹ năng làm chủ cảm xúc trong tình yêu đôi lứa

7. Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân

8. Kỹ năng tạo dựng thương hiệu cá nhân

Trả lời

Để trang bị bộ kĩ năng hữu ích dành cho bản thân, mình nghĩ các bạn sinh viên có thể tham khảo những gợi ý sau và tìm hiểu chi tiết hơn nữa bằng cách đọc sách nhé:

1. Thói quen trách nhiệm và rèn luyện nhân cách tử tế:

2. Thói quen ăn uống lành mạnh:

3. Kỹ năng tư duy và tự học:

4. Kỹ năng xử lý khủng hoảng của bản thân:

5. Kỹ năng quản lý thời gian:

6. Kỹ năng làm chủ cảm xúc trong tình yêu đôi lứa

7. Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân

8. Kỹ năng tạo dựng thương hiệu cá nhân

Tùy ngành có những kỹ năng riêng, nhưng có 2 thứ chung nên có là:

- Ngoại ngữ + tin học: biết càng nhiều tiếng càng tốt, biết máy tính càng rõ càng tốt (văn phòng, mạng,...). Và ít nhất phải dùng đc nhé.

- Môn năng khiếu: đàn, sáo, trống, cầu lông, bóng bàn,... nói chung phải thật xịn 1 môn nào đó mà đi thi đc.

Khi còn  là sinh viên nên học thêm các kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng làm việc nhóm
Đối với một sinh viên năm nhất như mình, mình đã cố gắng trau dồi các kỹ năng teamwork nè, ngoại ngữ vì nếu không có nó bạn khó mà tiếp cận được với tri thức thế giới lắm, quản lý tài chánh nghe khô nhưng sau này dùng nhiều lắm, nhưng quan trọng nhất là bạn nên thật là xung nha, vì như vậy sẽ học hỏi được nhiều ha !