Khi đang đi trên đường mà gặp phải ma trận thì nên làm gì?

  1. Tâm linh

Chả là mình từng 1 lần đi ở con đường về nhà , bt chỉ mất 10p nhưng hôm đó đi vào 1 làn sương và phải đến 2 tiếng sau ms về được còn đâu cứ đi đi lại lại trong đó. Sau may nhờ con đệ chỉ điểm ms thoát, còn các bạn, các bạn sẽ làm j ?

Từ khóa: 

ma trận

,

mù đường

,

tâm linh

Theo mình thì nên dừng lại, ra một góc, tè một bãi.

Lý do là:

  • Tè ra để đánh dấu đường, sau này nếu có đi lại có thể phát hiện ra mình đã đi vòng tròn. Giúp định hướng tốt hơn.
  • Ma quỷ thường sợ nước tiểu.

54C84674-C9B0-484F-AEC5-C6E1FEEFA872
Trả lời
Theo mình thì nên dừng lại, ra một góc, tè một bãi.

Lý do là:

  • Tè ra để đánh dấu đường, sau này nếu có đi lại có thể phát hiện ra mình đã đi vòng tròn. Giúp định hướng tốt hơn.
  • Ma quỷ thường sợ nước tiểu.

54C84674-C9B0-484F-AEC5-C6E1FEEFA872
Nếu vậy, khi phát hiện. Dừng xe lại ngay. K nên đi tiếp và vòng vòng. Thủ ngay 1 vật có thể làm vũ khí. Lấy tĩnh chế động, đứnng yên quan sát hướng khả nghi, rọi đèn xe hay đèn pin vào đó... Vẫn chưa hết, hãy tìm cách leo lên chỗ nao cao nhất nhìn bao quát xxung quanh. Đến khi trận tan hay tìm được hướng đi đúng.
K cần sợ đến tính mạng.

1 là máu chó, 2 là đeo tỏi nhưng chắc là ko có sẵn con chó nào để chọc tiết cũng như ra đường trừ mấy người đi buôn hành tỏi, ko thì cũng chẳng ai dắt tỏi theo. Nên khả dĩ là rửa mặt bằng nước tiểu.

Tốt nhất bạn ko nên đi ở nơi vắng vẻ nhiều, tập tĩnh tâm để tăng định lực bản thân giảm khả năng bị ng âm dẫn dắt. Thường thì ng đã gặp thường tinh thần ko đc mạnh mẽ và dễ gặp lại.

Cái này mình cũng chỉ nghe lại từ các cụ cao niên chứ chưa từng có kinh nghiệm bản thân.

Trường hợp của bạn, dân gian nơi mình gọi là bị ma dẫn. Chứ mới đọc câu hỏi mình định nhờ chuyển lời chào đến Trinity và Neo ấy chứ 😂😂

Theo thầy thì con nên niệm phật, hoặc tụng các bài kinh mà con thuộc. Hoặc đơn giản là cầu một số người thân trong gia đình.

Làm thế nào để biết mình vừa bị lạc vào một ma trận vậy anh? @@