Khi đi bộ bị trêu chọc, mình phải làm gì?

  1. Kỹ năng mềm

Dạo này, tối nào mình và chị bạn đi bộ 1 đoạn đường khoảng 1km để hóng mát và mua đồ ăn vặt. Tuy nhiên, 1 2 hôm trở lại đây thì mình và chị thường bị trêu ghẹo bằng "ngôn từ". Tụi mình chỉ lẳng lặng mà đi tiếp thôi.
Vậy trong trường hợp nếu tụi mình bị đi theo chọc thì phải làm gì nhỉ?
Muốn đi bộ hít thở khí trời mà cũng khó ghê huhu :((
Từ khóa: 

tự vệ

,

trêu chọc

,

kỹ năng mềm

Thường thì mình sẽ lơ đi thôi. Họ trêu thì trêu chứ thường cũng chẳng dám làm gì hơn đâu, đường sá đông người mà. Bạn đi 2 người thì họ cũng càng ít dám hành động nữa. Những khi ra ngoài vào buổi tối, thường mình đi chung với một nhóm bạn, hoặc sẽ đi chung với 1 bạn nam, như vậy an toàn hơn.
Trả lời
Thường thì mình sẽ lơ đi thôi. Họ trêu thì trêu chứ thường cũng chẳng dám làm gì hơn đâu, đường sá đông người mà. Bạn đi 2 người thì họ cũng càng ít dám hành động nữa. Những khi ra ngoài vào buổi tối, thường mình đi chung với một nhóm bạn, hoặc sẽ đi chung với 1 bạn nam, như vậy an toàn hơn.
Kêu ae đi theo sau, thằng nào chọc nói lại vài câu cho tức khí lên là cả đám phủ vào tới tấp. Đảm bảo bọn kia ko dám đứng đó nữa lun